Frank Lampard: Rời Chelsea vì không muốn dừng lại

03/06/2014 14:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Frank Lampard đã chính thức nói lời chia tay Chelsea. Ở tuổi 36, anh chưa muốn dừng lại và sẽ nối tiếp sự nghiệp bằng những thử thách mới.

Lampard cùng với 3 đồng đội Chelsea là  John Terry, Joe Cole và Wayne Bridge cuộc gặp đầu tiên với Jose Mourinho khi họ gặp tập trung cùng tuyển Anh trong một khách sạn ở thành phố Manchester.



Lampard đã có những mùa bóng tuyệt vời ở Chelsea

Đó là câu chuyện xảy ra vào năm 2004, khi tuyển Anh chuẩn bị cho EURO 2004 trên đất Bồ Đào Nha. Lúc ấy, Mourinho vừa vô địch Champions League cùng với Porto. Mối quan hệ đặc biệt giữa họ đã bắt đầu từ thời điểm đó.

Mourinho đã thuyết phục Lampard và phần còn lại của Chelsea rằng ông sẽ đưa họ sẽ tìm lại chiến thắng sau những năm thất bại dưới triều đại của Claudio Ranieri. Lampard đã tin tưởng vào lời nói ấy.

Từ khi gia nhập Chelsea hồi năm 2001 với giá 11 triệu bảng, Lampard có 3 danh hiệu Premier League, 1 Champions League, 1 Europa League, 4 FA Cup và 2 cúp Liên đoàn. Hối tiếc duy nhất của Lampard là anh đã không có cơ hội được đứng ở sân Stamford Bridge để nói lời tạm biệt tới 4.000 fan, những người thường hô vang tên anh trong mỗi trận đấu.

Lampard khẳng định sẽ chia tay Chelsea trong mùa Hè này. Ở tuổi 36, anh đã phá vỡ kỉ lục ghi bàn của huyền thoại Chelsea Bobby Tambling sau khi ghi bàn thứ 202 và 203 vào lưới Aston Villa hồi tháng 5/2011. Anh rời Chelsea với 211 bàn thắng, 4 lần kết thúc mùa giải với vị trí chân sút hàng đầu của Chelsea, 3 lần được bầu chọn là cầu thủ hay nhất của mùa bóng.



Huyền thoại Chelsea Bobby Tambling trao chiếc giày vàng cho Lampard

World Cup 2014 sẽ là giải đấu lớn thứ tư mà Lampard khoác áo tuyển Anh. Có thể sau giải đấu này, anh sẽ chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế nhưng Lampard chắc chắn chưa muốn giải nghệ. Đang có thông tin anh chuyển tới nước Mỹ chơi bóng trong màu áo CLB New York City.

Quyết định chia tay của Lampard không khiến nhiều người bất ngờ. Lão tướng này đã biết được tương lai của mình từ mùa giải năm ngoái khi Jose Mourinho, trong lần thứ hai trở lại với Chelsea, đã không còn lựa chọn Lampard. Ông chỉ tung anh vào sân từ băng ghế dự bị, hoặc để đá chính khi thiếu hụt nhân sự vì chấn thương. Cuộc sống trên băng ghế dự bị không thể dành cho một trong những cầu thủ vĩ đại của bóng đá Anh, người luôn muốn sự tôn trọng và thừa nhận ở bất cứ thời điểm nào.

Hãy nghĩ tới Alessandro Del Piero và tình yêu không toan tính với Juventus. Hãy nghĩ tới Paolo Maldini và cuộc tình vĩnh cửu với Milan. Lampard đã luôn có một vị trí trong mỗi trái tim của những người yêu mến Chelsea.

Người ta không chỉ yêu và ngưỡng mộ Chelsea ở khả năng chuyên môn, với kĩ thuật siêu đẳng và khả năng ghi những bàn thắng. Họ yêu anh bởi cá tính, tư chất thủ lĩnh và những cống hiến bền bỉ trong suốt 13 năm ở Stamford Bridge. Điều đó mới là nên một Lampard vĩ đại trong màu áo Chelsea.

T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm