Fernandinho: Bệ phóng cho những ước mơ của Man City

01/11/2017 18:31 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải trước, Pep Guardiola từng quả quyết: "Nếu một đội bóng có 10 Fernandinho, họ sẽ vô địch". Từ một lựa chọn để giảm tải cho Yaya Toure, tiền vệ người Brazil đang ngày càng thể hiện tầm ảnh hưởng, và đẩy ngôi sao này vào dĩ vãng.

Ilkay Guendogan đã trở lại sau chấn thương đầu gối, nhưng số lần anh hiện diện là khá ít ỏi, và hầu như chỉ vào sân từ ghế dự bị. Yaya Toure thậm chí còn hiếm hoi hơn, trong khi Fabian Delph chỉ được sử dụng ở vị trí... hậu vệ trái. Lý do: Mùa giải này, Pep thường xuyên áp dụng sơ đồ 1 tiền vệ phòng ngự, và Fernandinho thì lại chơi quá tốt.

Mắt xích cực quan trọng của Man City

Lần duy nhất ở mùa giải này, Man City đá với cặp tiền vệ trung tâm là trận gặp Wolverhampton ở vòng 4 Cúp Liên đoàn. Ở trận đó, Pep đã bố trí sơ đồ 4-4-2 lạ lẫm, với cặp tiền vệ trung tâm Yaya Toure – Gundogan. Kết quả: Dù bố trí đội hình với bộ tứ tấn công Sterling, Bernardo Silva, Sergio Aguero, và sau đó là De Bruyne và Sane, Man City không ghi nổi bàn thắng nào vào lưới đội bóng hạng dưới này, và họ phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Claudio Bravo mới có thể giành quyền lọt vào vòng tứ kết.

Có phải tất cả các ngôi sao tấn công của Pep đều đồng loạt chơi tệ, trái bóng Mitre không đạt tiêu chuẩn như lời phàn nàn của ông sau trận đấu, hay Wolves đã chơi quá xuất thần? Tất cả những cách lý giải đó đều đúng, nhưng chưa đủ. Một nguyên nhân khiến Man City chơi không tốt chính là vì họ không có một cây cầu nối hoàn hảo giữa phòng ngự và tấn công. Guendogan sẽ phải mất khá nhiều thời gian để tìm lại chính mình sau khi phải nghỉ thi đấu quá lâu vì chấn thương, còn Yaya Toure thực ra đã sa sút từ mùa giải trước, và chỉ đá ở mức tròn vai ở trận này.

Nếu có Fernandinho, có thể Man City đã không vất vả như thế. Mùa giải này, tiền vệ người Brazil đã đá chính ở cả 10 vòng đấu Premier League và 3 trận vòng bảng Champions League, để giúp đội nhà đạt thành tích gần như tuyệt đối (12 thắng, 1 hòa). Rất nhiều người cho rằng Man City đang tấn công như vũ bão nhờ họ có quá nhiều nhân tố chất lượng trên hàng công. Nhưng thật ra, Fernandinho có vai trò rất quan trọng. Anh vừa là tấm lá chắn hiệu quả cho hàng phòng ngự, vừa là một bệ phóng hoàn hảo cho hàng tấn công. Tất nhiên Fernandinho vẫn không quên ghi bàn. Cú nã đại bác vào lưới Stoke, hay bàn thắng cùng pha kiến tạo vào lưới West Brom mới đây là một minh chứng.

Pep Guardiola phải giải bài toán không Fernandinho -Guendogan của Man City

Pep Guardiola phải giải bài toán không Fernandinho -Guendogan của Man City

Hàng tiền vệ trở thành vấn đề lớn của Man City, khi họ không có sự phục vụ của bộ đôi Fernandinho – Ilkay Guendogan. HLV Pep Guardiola sẽ giải bài toán này ra sao?

Từ kẻ đóng thế thành diễn viên chính

"Từ khi đến đây, tôi đã tiến bộ nhiều, đặc biệt là năm ngoái. Pep đã giúp đỡ tôi rất nhiều và giờ thì tôi đã tự tin hơn", Fernandinho trả lời sau khi được một phóng viên hỏi về phong độ ấn tượng của mình.

Thật khó tin một cầu thủ giàu kinh nghiệm như anh, một ngôi sao ở mùa giải vô địch 2013-14 và là thành phần trụ cột của đội tuyển Brazil lại có lúc thiếu niềm tin. Có lẽ ý của Fernandinho là niềm tin mà Pep dành cho anh đã nhiều hơn trước, nhờ những sự chuyển biến về mặt lối chơi để trở thành điểm tựa chiến thuật trong sơ đồ của ông, như Sergio Busquets ở Barcelona và Xabi Alonso ở Bayern Munich.

Ngày còn khoác áo Shakhtar Donetsk, Fernandinho là một tiền vệ con thoi đích thực, với khả năng tắc bóng dữ dội ở phần sân nhà, nhưng có thể ghi bàn ở phần sân đối phương. HLV Pellegrini đã đưa anh về để thay thế Gareth Barry, và tăng cường sức chiến đấu ở khu trung tuyến thay vì đặt hết gánh nặng lên vai Yaya Toure.

Trong mùa đầu tiên, nhờ có Fernandinho đóng vai trò dọn dẹp, Yaya Toure thoải mái dâng lên hơn và có một mùa giải bùng nổ với 24 bàn thắng (20 ở Premier League). Ở những mùa sau đó, Fernandinho chơi không tồi, nhưng không thể vượt qua được cái bóng của tiền vệ người Bờ Biển Ngà. Phải đến mùa trước, khi Pep đến Etihad, anh mới được tin tưởng thật sự. Pep cho Yaya Toure ngồi dự bị ngay đầu mùa giải trước, và tuyên bố rằng "nếu có 10 Fernandinho, Man City sẽ dễ dàng vô địch". Để minh chứng cho tuyên bố ấy, ông để anh đá hậu vệ phải, hậu vệ trái, thậm chí là cầu thủ chạy cánh phải, sau khi Yaya Toure lấy lại phong độ.

Nhưng ở mùa giải này, Pep không xoay vần Fernandinho nữa. Anh là lựa chọn số một cho vị trí "mỏ neo" trong sơ đồ 4-1-4-1 của ông. Ở khu trung tuyến 3 người, anh là người gánh vác nhiệm vụ phòng ngự, thu hồi bóng. Không còn là một con thoi như ở Shakhtar, nhưng anh là chất keo kết dính giữa phòng ngự và tấn công của Man City.

Và với dù Fernandinho không còn trẻ, Pep đã có thể thoải mái để cho Yaya Toure – nhịp đập thành công trong hai chức vô địch Premier League dưới thời Roberto Mancini và Manuel Pellegrini – ra đi, mà không phải băn khoăn gì nữa.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm