Eric Bailly: Kẻ 'cài then cửa' đặc biệt của Mourinho

09/09/2016 18:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã có một “người đặc biệt” trên ghế HLV là Jose Mourinho. Nhưng trên sân đấu, họ còn một “người đặc biệt” nữa là trung vệ Eric Bailly.


Chuyện Mourinho chọn một cầu thủ mới 22 tuổi và lại hoàn toàn xa lạ với Premier League để đá chính ở trung tâm hàng thủ Man United ngay khi mới chân ướt chân ráo đến đây đã là một điều đặc biệt nhưng đã được nói đến nhiều.

Điều mà hầu như chưa có ai nhắc tới là Bailly là một người Phi (Bờ Biển Ngà) mà lại được tin dùng đá trung vệ ở một đội bóng lớn như United và đá tuyệt hay. Các cầu thủ người Phi vốn có tiếng là hay chơi bóng theo bản năng, kỷ luật chiến thuật kém. Họ có thể chơi tấn công ngẫu hứng tuyệt vời, kỹ thuật thiên phú tốt nhưng khả năng đọc tình huống khi phòng ngự thường rất hạn chế.

Thực tế, không có nhiều hậu vệ người Phi tỏa sáng rực rỡ khi đá phòng ngự ở một đội bóng lớn tại Châu Âu do xu hướng chơi bóng theo bản năng của họ. Trường hợp kiểu như Samuel Kuffour đá trung vệ cực hay ở Bayern Munich trước đây là không dễ tìm thấy. Và riêng với United thì chuyện một hậu vệ người Phi đóng vai trò chủ chốt ở hàng thủ của họ lại càng trở nên đặc biệt.

Nhưng như các fan của Quỷ đỏ ca ngợi trên Twitter: “Eric Bailly chơi bóng cứ như thể anh ta đã đá ở Premier League cả chục năm”. Hay là: “Eric Bailly là sự tổng hòa của Vidic và Ferdinand”. Những tụng ca hoàn toàn có lí dù Bailly mới đá 3 trận Premier League.

Thống kê cho thấy, bình quân mỗi trận anh thực hiện 2,3 pha tắc bóng, đạt tỷ lệ thành công 100%, 3 pha cắt bóng, chặn 0,3 cú sút và 0,3 đường chuyền/trận cũng như thực hiện 5,3 pha phá bóng/trận. Mỗi trận Bailly chỉ có 1,3 lần phạm lỗi, tung ra 37 đường chuyền và đạt tỷ lệ đường chuyền thành công lên tới 95,5%. Tất cả đều là những chỉ số trong mơ với một cầu thủ mới tinh với Premier League như tuyển thủ Bờ Biển Ngà.


“Cậu ta nhanh nhẹn, xử lý bóng tuyệt vời và đọc trận đấu quá hay. Nếu Bailly cứ chơi thế này thì đúng là Man United đã mua được viên ngọc quý”, cựu tiền vệ Quỷ đỏ Lee Sharpe bình luận. “Bailly cực giỏi. Anh ta là quái thú, vô cùng dũng mãnh, tốc độ và đặc biệt thông minh. Một hậu vệ chơi rất chắc chắn dù chúng tôi có bóng hay không. Eric không bao giờ đặt đội bóng vào tình cảnh rắc rối. Khi đối thủ có bóng, chúng tôi có thể dâng cao áp sát vì khoảng trống phía sau đã có Bailly bao hết. Anh ta không chiến thiện nghệ, đầy năng lượng và rất giỏi đoạt bóng”, Ander Herrera bồi thêm.

Chiến thuật của Mourinho có thể tạm chia làm 2 phần. Một là kiểm soát không gian tuyệt đối kín kẽ, không cho đối thủ có khoảng trống để tấn công và uy hiếp khung thành đội nhà, phong tỏa, chặn phá mọi đường bóng, mọi hướng xâm nhập cấm địa từ đối phương.

Hai là phản công thần tốc rồi tung đòn kết liễu hoặc tận dụng những cơ hội nhỏ nhất để ghi bàn hạ gục đối thủ. Nếu coi Ibrahimovic là biểu trưng hiện tại cho phần tấn công/phản công của United thì Eric Bailly chính là hình mẫu số 1 của lối chơi phòng ngự kiểu Mourinho ở Old Trafford lúc này.

Chính nhờ “một nửa” Mourinho ở trên sân này mà Quỷ đỏ mới thủng lưới đúng 1 bàn từ đầu mùa. Cuối tuần này là Derby Manchester, là thách thức mới cam go hơn. Nhưng đó cũng là cơ hội để Bailly một lần nữa chứng tỏ vì sao Mourinho lại tin dùng anh, một trung vệ người Phi, đến thế.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận derby Manchester có kết quả thế nào?


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm