Duyệt chi 100 triệu bảng, Man United muốn có Pogba, Hummels, Clyne

26/03/2015 21:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Louis van Gaal sẽ tiếp tục được ban lãnh đạo Man United giao nhiệm vụ “Galacticos hóa” đội hình, cho mục tiêu săn tìm danh hiệu mùa giải năm sau. Mức chi đã được duyệt. Các mục tiêu đã được xác định từ thời điểm này.

Hè 2014, Man United đã chi đến 150 triệu bảng để có sự phục vụ của Angel Di Maria và Radamel Falcao (hợp đồng mượn), cùng một số tân binh khác. Rõ ràng, hiệu quả không hề như ý. Nhưng không vì thế mà ban lãnh đạo United mất lòng tin về hướng đi của đội, mất lòng tin vào Van Gaal. Họ sẽ tiếp tục bỏ 100 triệu bảng để đội bóng thực sự trở thành thế lực mùa giải mới. Tất nhiên, nếu được dự Champions League như chỉ tiêu đầu mùa. 

Falcao là biểu tượng cho kỳ chuyển nhượng thất bại mùa Hè 2014 của Man United 

Man United đã chiêu mộ khá nhiều cầu thủ trẻ trong thời gian gần đây, như một sự chuẩn bị chu đáo cho tương lai. Họ sẽ tiếp tục con đường đó dù hiệu quả vẫn chưa được như kỳ vọng. Mats Hummels, 26 tuổi và cựu tài năng trẻ của CLB, Paul Pogba là hai mục tiêu lớn nhất. Bên cạnh đó, United xác định cũng phải sở hữu bằng được Memphis Depay của PSV.

Khả năng chiêu mộ Kevin Strootman (25 tuổi, AS Roma) không mấy khả quan, chấn thương dai dẳng của anh là một trở ngại lớn. Van Gaal quan tâm khá nhiều đến… Gareth Bale. Nhưng theo nguồn tin của Sportsmail, tuyển thủ quốc gia Xứ Wales muốn ở lại Real Madrid. 

Trong khi đó, Danilo, cầu thủ của FC Porto (được định giá 30 triệu bảng) là lựa chọn bổ sung của HLV Hà Lan cho vị trí hậu vệ phải. Nhưng thực tế, tuyển thủ quốc gia Brazil đã đang rất gần Real Madrid. Trong trường hợp đó, United sẽ phải bẻ lái sang mục tiêu Nathaniel Clyne của Southampton, hoặc ngôi sao của Barcelona, Dani Alves. 




Hummels, Depay và Clyne là những mục tiêu "bắt buộc phải chiêu mộ" của Van Gaal mùa Hè này

Không quá khó để nhận ra: Van Gaal đang rất muốn chiêu mộ những ngôi sao thực sự tên tuổi trong mùa Hè này. Ông không muốn lập lại sai lầm của chính ông và những người tiền nhiệm - đặt quá nhiều niềm tin vào những sao mai: Wilfried Zaha, chuyển đến vào tháng 1/2013 hóa ra là một thảm họa. Tương tự, Alex Buttner vào mùa Hè 2012 là một thương vụ đáng quên. Những Luke Shaw (giá 27 triệu bảng), rồi Phil Jones và Chris Smalling (tổng phí 26 triệu bảng) không thể hiện được quá nhiều, câu hỏi thành công hay thảm bại vẫn đang lơ lửng trên đầu họ. 

Hoài Thuận
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm