Dù thế nào, Man City cũng nên ký hợp đồng với Lionel Messi

22/08/2020 16:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Lionel Messi được cho đang ở rất gần cánh cửa rời Barca trong mùa Hè này và HLV Pep Guardiola có thể sẽ muốn một cuộc đoàn tụ với anh tại Man City.

 

Chuyển nhượng 21/8: Chelsea đón tân binh thứ 3. Messi ra tuyên bố chấn động

Chuyển nhượng 21/8: Chelsea đón tân binh thứ 3. Messi ra tuyên bố chấn động

Barca lôi kéo cựu sao MU. Chelsea đón tân binh thứ 3. Messi ra tuyên bố chấn động. Gabriel Magalhaes tới Anh kiểm tra y tế. Cavani cập bến Benfica. Pogba ký hợp đồng “khủng”.

 

Lionel Messi được cho đang nghiêm túc cân nhắc tương lai của mình tại sân Camp Nou. Với việc nội bộ CLB lục đục cũng như vừa trải qua một mùa giải 2019/2020 ảm đạm, sự kiên nhẫn của đội trưởng Barca được cho đã hao mòn.

Lúc này, câu hỏi mà người hâm mộ quan tâm là CLB nào có thể ký hợp đồng với ngôi sao 33 tuổi?

Messi là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới bây giờ với 2 triệu euro mỗi tuần trước thuế (theo Football Leaks), và vì vậy chỉ một số ít đội bóng có đủ khả năng tài chính để đáp ứng mức lương này. Inter và PSG đều đã được báo chí nhắc tới như những bến đỗ tiềm năng, nhưng đừng quên gã nhà giàu Man City và đây có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất cho Messi.

Chú thích ảnh
Nếu Messi ra đi, anh có thể cân nhắc chọn Man City là điểm đến tiếp theo

Tại sao Man City lại rất phù hợp với Messi?

Man City đã quan tâm tới Messi trong những ngày Guardiola dẫn dắt CLB này. Giờ đây, họ đang đứng trước cơ hội thực viện một vụ chuyển nhượng có thể lớn nhất trong lịch sử bóng đá. Đây là câu chuyện giữa tình cảm và lý trí.

Tại sân Etihad, Messi sẽ được đoàn tụ với HLV Pep Guardiola, người thầy cũ của anh. Ngoài ra, Messi cũng quen hai giám đốc của Man City là Txiki Begiristain và Ferran Soriano từ những ngày còn ở Barca, thời điểm mà những thành viên trong phòng họp không phải lúc nào cũng đi gây chiến với các cầu thủ.

Sẽ không có nghi ngờ gì việc Messi sẽ tăng cường sức mạnh cho Man City. Thực tế là cầu thủ người Argentina có thể nâng tầm bất cứ đội bóng nào trên hành tinh này nếu anh đặt chân tới.

Với việc David Silva vừa rời khỏi CLB, Guardiola đang cần một cầu thủ sáng tạo khác và Messi có thể đảm nhận vai trò này. Cầu thủ người Argentina đang thích nghi với lối chơi mới trong thời gian gần đây. Anh đang dần trở thành một nhà kiến thiết tài ba hơn là một cây săn bàn. Mùa trước, Messi đã đóng góp 21 đường kiến ​​tạo và qua đó tạo nên kỷ lục mới ở La Liga (hiệu suất 0,63 kiến tạo/90 phút).

Ngoài ra, Messi cũng là cầu thủ rê bóng nhiều nhất giải đấu, trung bình 5,4 lần mỗi 90 phút, và cũng là chân sút chính xác nhất Tây Ban Nha, trung bình 2,2 cú sút trúng đích mỗi 90 phút. Đây là những con số gần như khớp với Kevin De Bruyne ở Premier League mùa trước và là cái nhìn thoáng qua về vai trò phù hợp dành cho Messi ở sân Etihad.

Cùng với De Bruyne và Rodri ở vị trí tiền vệ trung tâm, còn Sergio Aguero, Raheem Sterling và Gabriel Jesus phía trên, Messi sẽ được hỗ trợ trong một hệ thống chất lượng không kém gì ở Barca. Tuy nhiên, Messi sẽ đối phó thế nào với lối chơi tốc độ ở Premier League?

Chú thích ảnh
Thống kê của Messi mùa trước

Man City có nên mua Messi hay không?

Sẽ có một vài điều tiêu cực nếu Messi cập bến sân Etihad trong mùa Hè này. Đầu tiên là trong những mùa giải gần đây, Messi đã trở thành bậc thầy của việc nghỉ ngơi giữa trận, bảo toàn sức lực cho việc nhận bóng ở 1/3 cuối sân đối thủ. Ở tuổi 33, Messi càng dành nhiều thời gian để đi bộ trên sân hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở La Liga. Tuy nhiên, hành động này sẽ khó thực hiện hơn ở Premier League, đặc biệt nếu Guardiola xếp Messi đá ở hàng tiền vệ.

Thứ hai, Man City sẽ cần phải có một cuộc đại tu đội hình trước khi bắt đầu mùa giải 2020/21. Tuy nhiên, số tiền bỏ ra để ký hợp đồng với Messi sẽ khiến việc tái thiết này bị đình trệ. Việc ký hợp đồng với Messi sẽ đi kèm với một vài sự hy sinh khác. Man City rất có thể sẽ trở thành một đội bóng thiếu cân bằng hơn nếu Messi đứng trong hàng ngũ của họ.

Bên cạnh đó, việc Messi xuất hiện ở Man City có thể làm lu mờ đi một vài ngôi sao trong đội hình lúc này. Lúc đó, nửa xanh thành Manchester sẽ vô tình trở thành một môi trường cạnh tranh đầy khắc nghiệt mà các cầu thủ trẻ sẽ có ít cơ hội thể hiện hơn.

Kết luận

Bất chấp tất cả những điều vừa nói ở trên, bất chấp mọi lý do để Man City tiếp tục tái thiết như kế hoạch ban đầu, cơ hội ký hợp đồng với cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại là điều gì đó khó có thể cưỡng lại. Nếu quyền quyết định là của Guardiola, một lời đề nghị chắc chắn sẽ đến hộp thư của Josep Bartomeu vào thời điểm nào đó trong mùa Hè này.

Messi từng công khai mong muốn giành Champions League một lần nữa sau khi chứng kiến sự thành công của Real Madrid. Man City có cùng tham vọng với anh và cả hai có thể cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu này trong tương lai.

Việc Messi tới Man City có thể được coi là một bước đi liều lĩnh. Nó cũng đi ngược với triết lý chuyển nhượng của đội bóng này khi họ chỉ mua duy nhất một cầu thủ ngoài 30 tuổi là Claudio Bravo trong vài năm qua. Tuy nhiên như đã biết, Messi là một ngôi sao đẳng cấp, một hiện tượng, và Man City không nên bỏ lỡ cơ hội ký hợp đồng với anh.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm