Dư âm Liverpool vs Man City: Ngày các nhà vô địch phô diễn

05/10/2021 06:34 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải một trận đấu đậm mùi thực dụng và toan tính như nhiều trận đấu lớn gần đây của Premier League, Liverpool-Man City đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc đậm đặc bàn thắng, phô diễn tinh túy của những ứng viên vô địch mùa này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá 5/10, 6/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá 5/10, 6/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 5/10, 6/10: Trung Quốc vs Việt Nam, Hàn Quốc vs Syria, Iraq vs Liban, UAE vs Iran, Ả rập Xê út vs Nhật Bản, Úc vs Oman.

Tính thù địch của cuộc đối đầu này không nặng nề như trận derby Manchester hay derby Merseyside. Thay vào đó, Pep Guardiola cùng Jurgen Klopp mang đến những lời nói thân thiện cho nhau trước giờ bóng lăn. Còn dưới sân? Các cầu thủ tấn công đôi bên không ngần ngại phô diễn sức mạnh và kỹ thuật vốn có, thay vì phải bảo vệ bản thân trước những tình huống áp sát va đập cường độ cao với hậu vệ đối phương.

Bữa tiệc hội tụ siêu sao, từ tấn công đến phòng ngự

Những gương mặt ghi bàn của đôi bên không ai cảm thấy bất ngờ, bởi họ chính là linh hồn trong lối chơi của từng đội vào thời điểm hiện tại. Bộ đôi châu Phi Sadio Mane-Mohamed Salah tiếp tục nâng bước Liverpool đến những bàn thắng. Mane phá vỡ thế bế tắc của trận đấu trong hiệp hai, trước khi Salah làm các cổ động viên Liverpool trên các khán đài sân Anfield ngây ngất bằng một pha dứt điểm không ai chê trách bất cứ chi tiết nào. Chính HLV Jurgen Klopp thừa nhận chỉ có một cầu thủ đẳng cấp như Salah mới tạo ra một bàn thắng khó tin như thế, sản phẩm từ một tình huống chạm bước một tinh tế, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi làm bó tay Ederson. Sự bùng nổ của các cầu thủ tấn công Liverpool khiến HLV Klopp không quá lo lắng về tính chắc chắn của hàng thủ có dấu hiệu suy giảm bất chấp sự trở lại của trung vệ trụ cột Virgil van Dijk.

Man City cũng không phải dạng vừa. Hai lần Liverpool vươn lên, Man City đều mang đến câu trả lời xứng tầm. Lần lượt Phil Foden rồi Kevin De Bruyne hai lần mang về các bàn gỡ hòa, giúp thầy trò Pep Guardiola vớt vát lại một điểm rời sân Anfield. Ít nhất, Man City đã vượt qua chuỗi trận khổ ải với 3 đối thủ lớn chỉ trong 8 ngày, dẫu cho kết quả họ thu được chưa phải ở mức tối ưu: Chỉ đánh bại sát nút Chelsea trong khi đã thua tâm phục khẩu phục PSG của Messi ở Champions League giữa tuần trước.

Chú thích ảnh
Man City cùng Liverpool đã trình diễn một trận đấu xứng đáng là cuộc chiến của những nhà vô địch Premier League gần nhất

Cả hai đội không chỉ cống hiến những ngôi sao tấn công biết ghi bàn, mà cũng cho tất cả thấy kỹ năng ở mặt trận phòng ngự. Thủ thành Alisson bên phía Liverpool không ít lần có những pha cản phá ngoạn mục, gợi nhớ đến bóng dáng của những thủ môn vĩ đại bậc nhất Premier League như Peter Schmeichel hay David Seaman. Ở bên phần sân đối diện, nếu không có pha cản phá kịp thời của Rodri, Fabinho đã ghi bàn thắng mang về chiến thắng chung cuộc cho Liverpool. Khi bóng đá ngày càng ít trọng dụng những tiền vệ trung tâm rắn rỏi như Patrick Vieira hay Roy Keane, Rodri vẫn cho thấy giá trị của mẫu tiền vệ như thế trong các trận cầu lớn.

Vẫn là những ứng viên vô địch hàng đầu

Không có gì bất ngờ khi Liverpool lẫn Man City, chủ nhân của những danh hiệu Premier League từ mùa 2017-18 đến giờ, tiếp tục là những ứng viên sáng giá cho chức vô địch mùa này. Tính từ mùa bóng ấy, hai đội gặp nhau 12 lần trên tất cả các đấu trường. Kết quả, thật trùng hợp, là một sự cân bằng tuyệt đối. Mỗi bên thắng 4 trận, trong khi trận hòa trên sân Anfield đêm Chủ nhật cũng là lần thứ 4 hai bên bất phân thắng bại.

Đã hơn một lần trong 4 năm qua, Liverpool và Man City chơi trò mèo bắt chuột để tạo ra những cuộc đua vô địch hấp dẫn đến khó tin. Mùa 2018-19, Liverpool trở thành á quân vĩ đại nhất Premier League khi thu về tới 97 điểm, chỉ kém nhà vua Man City đúng một điểm.

Một điểm chung thú vị trong cách xây dựng lối chơi của cả hai đội: Vai trò của những tiền đạo không hoàn toàn là số một. Man City, như tất cả đã rõ, chú trọng vào khả năng kiểm soát bóng vượt trội cũng như phân phối nhiệm vụ ghi bàn trải đều các vị trí. Cơ hội để những cầu thủ tấn công như Foden hay De Bruyne băng lên tỏa sáng là rất rộng mở. Tương tự, Liverpool đang kỳ vọng vào những bàn thắng từ Salah hay Mane, những tiền đạo cánh mang trong mình bản năng săn bàn, chứ không phải các trung phong cắm như Diogo Jota hay Roberto Firmino.

Những danh hiệu là thứ cả Liverpool lẫn Man City rất dư dả. Man City của Pep Guardiola đã có đủ tất cả những danh hiệu nội địa, trong khi Liverpool chinh phục thành công cả Premier League và Champions League. Không nghi ngờ gì nữa, đây là hai đội bóng được đánh giá cao nhất trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này, dẫu cho không thể bỏ qua khả năng chen chân của Chelsea.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm