Douglas Costa là giải pháp tạm thời phù hợp cho MU

19/08/2020 08:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU đang có ý định ký hợp đồng với Douglas Costa trong trường hợp họ thất bại trong thương vụ Jadon Sancho Hè này.

Chuyển nhượng 18/8: MU sang Italia săn trung vệ. Lộ thỏa thuận giữa Koeman và Barca

Chuyển nhượng 18/8: MU sang Italia săn trung vệ. Lộ thỏa thuận giữa Koeman và Barca

MU sang Italia săn trung vệ. Arsenal công bố 2 hợp đồng. Lộ thỏa thuận giữa Koeman và Barca. David Silva gia nhập Real Sociedad. Joe Hart chuẩn bị gia nhập Tottenham. Cựu sao Chelsea trở lại Anh. Diego Costa chia tay Atletico Madrid. 

MU lại trải qua thêm một mùa giải trắng tay nữa. Dù đã về đích thứ ba một cách ngoạn mục ở Premier League mùa này và có được tấm vé dự Champions League, nhưng việc thất bại liên tiếp ở các giải đấu cúp đã khiến HLV Solskjaer phải thừa nhận “rất thất vọng”.

Lúc này, “Quỷ đỏ” sẽ tập trung vào việc mua sắm để nâng cấp chất lượng đội hình. Để thu hẹp khoảng cách với Liverpool, Man City và các đối thủ khác ở châu Âu, huyền thoại Paul Scholes đã gợi ý đội bóng này nên tăng cường hàng công.

Jadon Sancho hiện đang là mục tiêu số 1 của đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, MU đang gặp khó khăn trong việc đạt thỏa thuận với Dortmund vì đội bóng nước Đức đang kiên quyết đòi số tiền 108 triệu bảng.

Trong trường hợp thất bại trong việc mua Sancho, MU đang có ý định ký hợp đồng với Douglas Costa. Công bằng mà nói, đây cũng là một phương án dự phòng hợp lý dành cho “Quỷ đỏ”.

Tại sao Costa lại rất hợp với MU?

Đầu tiên, nếu MU đang cần một cầu thủ chạy cánh phải có thể đột phá vào phía trong, tạt bóng chính xác hoặc sút xa cũng như liên kết cùng các ngôi sao khác trên hàng công thì Costa là một lựa chọn chính xác.

Cầu thủ 29 tuổi này tuy không có quãng thời gian hạnh phúc ở Juventus nhưng trước đó khi ở Bayern, anh đã thể hiện được bản thân mình.

Nếu được trao cơ hội ở MU, Costa có thể sẽ lấy lại được phong độ như xưa. Điểm mạnh của cầu thủ này nằm ở tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Anh có thể sẽ là nguồn cảm hứng mới cho những đường lên bóng bên hành lang cánh phải của “Quỷ đỏ”.

Chú thích ảnh

Điều thứ hai, vì đã 29 tuổi nên Costa sẽ chỉ được coi là giải pháp ngắn hạn cho HLV Solskjaer. Giá trị chuyển nhượng của anh rẻ hơn rất nhiều so với Sancho và điều này có thể giúp ích cho MU trong bối cảnh thị trường vẫn đang bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

MU có thể tận dụng tài năng của Costa trong 1 đến 2 mùa giải rồi tìm cách ký hợp đồng với Sancho sau. Nhìn chung, Costa là một phương án dự phòng lý tưởng cho thương vụ Sancho. Tuy không phải lựa chọn “hoàn hảo nhất” nhưng cầu thủ người Brazil là lựa chọn “hợp lý” dành cho HLV Solskjaer.

MU cần lo lắng gì về Costa?

Có hai điều mà MU cần lo lắng khi ký hợp đồng với Costa. Đầu tiên và quan trọng nhất là tiểu sử chấn thương của tiền đạo này.

Chính việc liên tục bị hành hạ bởi chấn thương thời gian vừa qua đã khiến Costa không còn chỗ đứng ở Juventus. Mùa giải 2019/2020, anh chỉ có tổng cộng 29 lần ra sân cho “Bà đầm già” trên tất cả mặt trận. Dù vậy, Costa vẫn kịp có được 3 bàn thắng và 7 lần kiến tạo cho các đồng đội.

Theo thống kê, Costa đã trải qua 18 ca chấn thương khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình. Trong đó có một chấn thương bắp chân khiến anh phải nghỉ thi đấu 4 tháng.

Chú thích ảnh

Costa từng nói đùa với Alex Sandro rằng anh phải đi chụp chiếu còn nhiều hơn số lần được ra sân thi đấu. Cách đây 2 tháng, Costa thổ lộ đã từng tính đến chuyện giải nghệ do dính quá nhiều chấn thương, nhưng anh đã vượt qua được giai đoạn khó khăn của mình nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý.

Điều thứ hai mà MU cần cân nhắc khi ký hợp đồng với Costa là cầu thủ này không quá giỏi trong việc hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, đây là vấn đề mà Solskjaer có thể khắc phục được nếu điều chỉnh chiến thuật trong tương lai.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm