Đội tuyển Anh: Bất bại vòng bảng cũng chưa hết lo

24/06/2021 19:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Anh kết thúc vòng bảng với 7 điểm cùng vị trí dẫn đầu bảng D. Trên giấy tờ thành tích đó thật ấn tượng, nhưng đằng sau thầy trò Southgate là những mối lo tiềm tàng cho ngọn núi thử thách ở vòng 1/8.

Lịch thi đấu EURO 2021 - Trực tiếp bóng đá VTV6, VTV3

Lịch thi đấu EURO 2021 - Trực tiếp bóng đá VTV6, VTV3

Lịch thi đấu EURO 2021. Trực tiếp bóng đá VTV6, VTV3: Wales vs Đan Mạch, Ý vs  Áo, Hà Lan vs Cộng hòa Séc, Bỉ vs Bồ Đào Nha. Xem bóng đá trực tuyến VTV6, VTV3.

Lịch thi đấu EURO 2021 vòng 1/8 (vòng 16 đội):

* 23h00 ngày 26/6, Wales vs Đan Mạch (VTV6)

* 02h00 ngày 27/6, Ý vs  Áo (VTV3)

---

* 23h00 ngày 27/6, Hà Lan vs Cộng hòa Séc (VTV6)

* 02h00 ngày 28/6, Bỉ vs Bồ Đào Nha (VTV3)

---

* 23h00 ngày 28/6, Croatia vs Tây Ban Nha (VTV6)

* 02h00 ngày 29/6, Pháp vs Thụy Sỹ (VTV3)

---

* 23h00 ngày 29/6, Anh vs Đức (VTV6)

* 02h00 ngày 30/6, Thụy Điển vs Ukraine (VTV3)

 

Bảng đấu của đội tuyển Anh không hề khó nhằn một chút nào. Hàng xóm Scotland chỉ đứng hạng 44 thế giới, trên những đội tuyển trung bình như Jamaica hay Ai Cập. Cộng hòa Czech đứng phía trên Scotland 4 bậc. Chỉ Croatia phần nào đó có vị thế tiệm cận thầy trò Southgate khi đứng thứ 14, dưới Tam sư 10 bậc.

Những tích cực trông thấy

Đội tuyển Anh hoàn toàn có thể đặt mục tiêu cao hơn việc chỉ cần thuần túy vượt qua vòng bảng. Họ đã bất bại trong cả ba trận đấu, không để thua bất cứ bàn nào trong 270 phút vòng bảng, thành tích lần đầu tiên đạt được kể từ năm 1966, đúng kỳ World Cup đội tuyển Anh lên ngôi ngay trên sân nhà.

Thầy trò Southgate hoàn toàn có thể tự lựa chọn cho mình một chỗ đứng tốt hơn cho cả chặng đường còn lại của EURO 2020. Thay vì vị trí nhất bảng đi kèm rủi ro phải gặp đội nhì bảng F, bảng tử thần của kỳ EURO năm nay, đội tuyển Anh hoàn toàn có thể chơi khôn bằng một kết quả hòa trước Czech. Nếu kịch bản ấy trót lọt, họ sẽ đụng độ nhì bảng E, một thử thách xem chừng nhẹ đầu hơn việc phải lo xem Đức, Pháp hay Bồ Đào Nha sẽ hành quân tới Wembley. Rốt cuộc, tinh thần hào hiệp và khát vọng thể hiện mình trong trận đấu vòng bảng cuối cùng trên sân nhà Wembley đã kích thích thầy trò Southgate chơi một trận ra trò, thay vì mang tư tưởng của một kẻ đã nắm chắc tấm vé trong tay.

Khi Mason Mount cùng Ben Chilwell phải tự cách ly vì được cho là đã tiếp xúc gần với Billy Gilmour, trường hợp mắc Covid-19 bên phía Scotland, nhiều người lo ngại những xáo trộn khó tránh ở đội hình đội tuyển Anh. Trong cái rủi có cái may, đấy là thời cơ tuyệt vời để HLV Southgate nhìn ra những con người đáng ra ông phải sử dụng sớm hơn, từ Jack Grealish, Bukayo Saka cho đến sự trở lại của Harry Maguire ở trung tâm hàng thủ, một chỉ dấu xua tan những lo ngại về tình trạng sức khỏe hiện thời của trung vệ thuộc biên chế MU.

Chú thích ảnh
Bất bại vòng bảng cùng vị trí dẫn đầu bảng D, đội tuyển Anh vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn hiện thực hóa mong muốn vô địch EURO

Nhưng âu lo còn nhiều hơn thế

Chừng đó dữ kiện đủ đem đến những hứa hẹn về một ứng viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2020. Khoan hãy nói chuyện đó, trước mắt HLV Southgate và các học trò là những gạch đầu dòng vấn đề cần khắc phục.

Đội tuyển Anh mang đến EURO cả một dàn tấn công hùng hậu, người Premier League kẻ Bundesliga. 2 bàn sau 3 trận vòng bảng xem chừng có chuyện gì đó không ổn với hàng công ấy. Càng đáng lo, Raheem Sterling là chủ nhân duy nhất của cả hai bàn thắng ấy. Không thể phủ nhận tuyển thủ thuộc biên chế Man City đã đứng lên sau trận chung kết Champions League thảm họa, nhưng một nhà vô địch EURO không nên dồn hết trách nhiệm ghi bàn vào một cá nhân. Harry Kane ở đâu? Anh vẫn hiện diện đầy đủ ba trận vòng đấu, nhưng chỉ vật vờ như bóng ma trước vòng cấm đối thủ. Chớ vội đổ dồn trách nhiệm lên vai tiền đạo 27 tuổi này bởi quá ít đường bóng thuận lợi hướng đến anh, khác xa với đặc ân Kane được hưởng trong màu áo Tottenham.

Đội tuyển Anh được kỳ vọng sẽ mang đến thứ bóng đá tấn công hấp dẫn, khi phần đa các cầu thủ trên hàng công đã thấm nhuần tư duy ấy ở các CLB trong nhóm Big Six. Thực tế? Thầy trò Southgate cực kỳ bối rối nếu ở tư thế chủ động cầm bóng, tổ chức tấn công. Những hậu vệ biên vốn là điểm tạo ra các đường chuyền chất lượng lại chẳng để lại bất cứ dấu giày nào vào các bàn thắng của đội tuyển Anh. Ở trận gặp Czech, bộ đôi hậu vệ cánh Kyle Walker-Luke Shaw thường xuyên luân chuyển bóng quá chậm, để lỡ thời cơ vàng hướng về khung thành đối phương. Mỗi khi bế tắc ý tưởng, dễ dàng nhận ra các hậu vệ biên và tiền vệ trung tâm đội tuyển Anh chuyền bóng qua lại thật an toàn, dấu hiệu cho sự loay hoay tìm lối thoát khỏi mê cung chính mình tạo ra.

Việc sử dụng nhân sự bất hợp lý, chỗ xoay vòng chỗ ít chịu thay đổi cũng là một chi tiết cần đề cập. HLV Southgate cố gắng làm thỏa lòng các hậu vệ biên bằng cách xoay tua tất cả những phương án trong tay mình, trừ sự vắng mặt của Ben Chilwell. Ở hàng tiền vệ, việc sử dụng cùng lúc cặp tiền vệ đánh chặn Declan Rice-Kalvin Phillips suốt ba trận vòng bảng đã làm giới hạn sức sáng tạo ở khu vực giữa sân, nơi HLV Southgate đáng ra có thể tiêm thêm liều vaccine sáng tạo từ những Jack Grealish hay Jude Bellingham sớm hơn thay vì đợi chờ đến trận đấu cuối cùng vòng bảng. Thêm một dấu hỏi về sự hiện diện chỉ vài phút của Jadon Sancho. Liệu HLV Southgate không tin tưởng anh hay muốn cất cầu thủ này làm của để dành cho giai đoạn loại trực tiếp sắp tới?

May mắn cho đội tuyển Anh: Họ đã đi qua vòng bảng tương đối êm ả. Thời gian 5 ngày cho đến trận đấu vòng 1/8 là đủ để thầy trò Southgate tự nâng cấp mình nếu muốn hiện thực hóa chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm