Đội hình khủng Arsenal từng 'vồ hụt': Messi, Ronaldo, Drogba, Ibra, Di Maria và những ai nữa?

23/01/2015 14:42 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Arsene Wenger từng nói ông ân hận cả đời vì để lỡ cơ hội mua Cristiano Ronaldo hồi tháng 1/2003. “Giáo sư” cũng tiếc nuối vô vàn khi không thể mua Messi trong cùng năm vì khúc mắc giấy tờ. Thực tế, trong nhiều năm qua Arsenal đã để nhiều mục tiêu “hot” tuột khỏi tầm tay vì những lý do khách quan lẫn chủ quan.

HLV Wenger đã thừa nhận ông lẽ ra đã có thể chiêu mộ thành công Angel Di Maria khi 17 tuổi. Nhưng ở thời điểm đó, cầu thủ người Argentina chưa có giấy phép lao động nên bản hợp đồng đã không thể hoàn tất.

Mua hụt Di Maria, đó không phải là điều bất ngờ với ông Wenger bởi trước đó, ông đã bỏ lỡ nhiều thương vụ như thế. Thậm chí, trang Mirror đã lựa chọn ra nguyên cả đội hình tiêu biểu mà “Pháo thủ” mua hụt:

Thủ môn: Gianluigi Buffon

Thủ thành người Italy từng được Arsenal liên hệ sau khi lên tiếng bày tỏ mong muốn gia nhập đội bóng thành London. Nếu Juventus cho phép Buffon ra đi vào năm 2006, Arsenal sẵn sàng chào đón anh. Tuy nhiên, thỏa thuận này không bao giờ diễn ra. Trong nhiều năm qua, cũng có vài lần “Pháo thủ” liên hệ với Buffon nhưng không thành công.

Hậu vệ phải: Micah Richards

Arsenal từng nghiêm túc cân nhắc việc chiêu mộ hậu vệ phải Micah Richards của Man City để thay thế vị trí của Bacary Sagna. Việc Manuel Pellegrini ưu ái sử dụng Pablo Zabaleta bên hành lang phải nên cơ hội đá chính của Richards ở Man City là hầu như không còn. Mùa Hè qua, thương vụ này được tái khởi động. Tuy nhiên, Arsenal đã không thể vượt qua được sự cạnh tranh của Fiorentina.

Trung vệ: Gerard Pique

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Daily Telegraph, hậu vệ Gerard Pique tiết lộ: “Tôi nhớ rằng trước Man United, Arsenal đã quan tâm đến tôi. Giữa tôi và HLV Arsene Wenger đã có cuộc gặp mặt và nói chuyện. Tôi gần như đã đạt thỏa thuận để gia nhập Arsenal. Tuy nhiên, việc Cesc Fabregas đến London vào năm 2003 đã khiến Barca không muốn để tôi đến đội bóng này. Ngay sau đó, Man United đã liên hệ và tôi đã đến đó”. Không sở hữu được Pique, “Pháo thủ” sau đó đã chiêu mộ Philippe Senderos để thay thế. 

Đội hình khủng Arsenal mua hụt

Trung vệ: Vincent Kompany

Arsenal tưởng chừng đã có được Kompany khi cầu thủ này còn thi đấu cho Anderlecht vào năm 2006. Kompany được HLV Wenger coi là người kế vị lâu dài của Sol Campbell. Mặc dù vậy, họ lại chùn chân trước khoản phí 5 triệu bảng và để hụt cầu thủ này vào tay của Hamburg. Bây giờ, Arsenal chỉ biết nhìn Kompany tỏa sáng trong màu áo của Man City với sự tiếc nuối vô vàn.

Hậu vệ trái: Roberto Carlos

Huyền thoại bóng đá Brazil từng tâm sự rằng đầu quân cho Arsenal là “giấc mơ” trong sự nghiệp. Thời điểm Carlos khát khao tới Emirates là khi hợp đồng với Real hết hạn. Tuy nhiên, cuối cùng Carlos lại tới đầu quân cho CLB Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiền vệ: Cristiano Ronaldo

Arsenal có cơ hội lớn để tuyển mộ Ronaldo khi cầu thủ này còn khoác áo Sporting Lisbon. Thậm chí tháng 11/2002, Ronaldo đã được Wenger mời sang London, thăm sân tập Colney và trò chuyện cùng ban huấn luyện của đội bóng. Trong 8 tháng đầu năm 2003, Wenger cùng phó Chủ tịch Arsenal David Dein thậm chí đã ba lần gặp người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes, cùng phía Sporting để bàn về việc chuyển nhượng Ronaldo sang Arsenal. Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson đã nhanh chóng chen chân vào thương vụ này. Man United đã trả cho Sporting 20 triệu USD để mua đứt Ronaldo vào ngày 10/8.

Tiền vệ: Yaya Toure

Năm 2003, Yaya Toure từng ở rất gần với Arsenal. Thậm chí, cầu thủ này đã ra sân trong trận giao hữu với Barnet. Tuy nhiên, việc chờ đợi giấy phép lao động khiến cả Arsenal và Toure thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng, cầu thủ này quyết định tới Ukraine đầu quân cho Metalurh Donetsk.

Tiền vệ: Xabi Alonso

Khi Rafa Benitez muốn đưa Gareth Barry về Anfield, Alondo lo sợ sự nghiệp của anh ở Liverpool đã chấm hết. Mong muốn của Alonso là được sang đầu quân cho đội bóng London với mức phí dự tính khoảng 15 triệu bảng. Tuy nhiên, Real Madrid đã vào cuộc và đánh bại Arsenal nhờ chịu chi tới 30 triệu bảng.

Tiền đạo: Lionel Messi

Chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha Guillem Balague gần đây tiết lộ vào năm 2003, Arsenal đã định xong thoả thuận sơ bộ với Leo Messi, Gerard Pique và Cesc Fabregas. Bản thân phía thần đồng người Argentina cũng rất quan tâm tới lời đề nghị này và sẵn sàng chuyển tới London nhất là khi Wenger hứa hẹn sẽ trao ngay cơ hội ở đội 1 khi thời cơ chín muồi. Tuy nhiên, trong số này, sau cùng Wenger chỉ mua được Cesc Fabregas còn 2 đồng đội của Cesc đành tiếp tục ở lại trung tâm đào tạo của Barca vì khúc mắc về giấy phép lao động tại Anh.

Tiền đạo: Zlatan Ibrahimovic

Năm Ibra 19 tuổi, còn đang khoác áo CLB Malmo, anh đã tiến gần với thỏa thuận trở thành cầu thủ của Arsenal với mức phí 3 triệu bảng. Mọi việc tiến triển thuận lợi cho tới khi Wenger yêu cầu Ibra tới Arsenal tập thử. Là người cao ngạo, Ibra thản nhiên tuyên bố: “Zlatan không bao giờ thử việc”. Cuối cùng, HLV Wenger lựa chọn Francis Jeffers. Ibra sau đó tới Ajax, bắt đầu hành trình trở thành tiền đạo hàng đầu thế giới.

Tiền đạo: Didier Drogba

Wenger từng hé lộ ông có thể chiêu mộ Didier Drogba với mức giá vỏn vẹn 100.000 bảng khi cầu thủ này còn khoác áo Le Mans. Tuy nhiên, khi ấy, “Giáo sư” đã khước từ cơ hội vì cảm thấy Drogba không đủ khả năng khoác áo CLB tầm cỡ như Arsenal.

K.Đ
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm