Đội hình hay nhất có quốc tịch khác nhau của MU: Không có chỗ cho Rooney và Cantona

24/04/2020 15:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Manchester Evening News mới đây đã đưa ra đội hình của MU với 11 cầu thủ có quốc tịch khác nhau. Điều đáng chú ý là trong đội hình này sẽ không có Wayne Rooney, Eric Cantona hay Paul Scholes.

 

VIDEO: Top chân sút siêu săn bàn của MU gồm những ai?

VIDEO: Top chân sút siêu săn bàn của MU gồm những ai?

Trong lịch sử MU có rất nhiều những chân sút cự phách. Dưới đây là những cầu thủ siêu săn bàn của Quỷ đỏ, trong đó phải kể tới Wayne Rooney, Van Nisteelrooy, Bobby Charlton…

 

Thủ môn: Peter Schmeichel (Đan Mạch)

bóng đá, bong da, mu, manchester united, Peter Schmeichel, Patrice Evra, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Antonio Valencia, Ryan Giggs, Roy Keane, Park Ji-Sung, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Dwight Yorke
Peter Schmeichel

Trong lịch sử MU có những thủ môn xuất sắc như Peter Schmeichel và Van der Sar. Tuy nhiên do Van der Sar có quốc tịch Hà Lan nên nếu chọn anh, sẽ không thể chọn thêm 1 cầu thủ Hà Lan khác vào đội hình này.

Trong khi đó, De Gea có thể đổ lỗi cho sự thiếu may mắn của mình khi không có mặt trong đội hình này.

Cặp trung vệ: Rio Ferdinand (Anh) và Nemanja Vidic (Serbia)

bóng đá, bong da, mu, manchester united, Peter Schmeichel, Patrice Evra, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Antonio Valencia, Ryan Giggs, Roy Keane, Park Ji-Sung, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Dwight Yorke
Vidic và Rio Ferdinand

Vidic là một lựa chọn hiển nhiên ở vị trí trung vệ của MU. Tuy nhiên chọn người đá cặp với anh trong đội hình này sẽ không hề dễ dàng. Jaap Stam vắng mặt vì anh là cầu thủ người Hà Lan. Nhiều trung vệ khác như Victor Lindelof, Marcos Rojo, Eric Bailly, Jonny Evans và John O'Shea không được chọn vì tài năng của họ chưa đủ để góp mặt trong đội hình này.

Và có lẽ người đá cặp với Vidic phù hợp nhất không ai khác ngoài Rio Ferdinand. Dù sao thì Vidic và Ferdinand đã tạo thành cặp trung vệ thép trong lịch sử MU.

Cặp hậu vệ cánh: Patrice Evra (Pháp) và Antonio Valencia (Ecuador)

bóng đá, bong da, mu, manchester united, Peter Schmeichel, Patrice Evra, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Antonio Valencia, Ryan Giggs, Roy Keane, Park Ji-Sung, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Dwight Yorke

Việc chọn ra cầu thủ ở vị trí hậu vệ cánh cũng gây ra nhiều khó khăn. Ở hành lang cánh trái, Patrice Evra là người được chọn trong khi Denis Irwin vắng mặt vì lý do dành suất của 1 cầu thủ Ireland cho vị trí khác.

Ở cánh đối diện, Gary Neville đã thi đấu xuất sắc trong nhiều năm nhưng anh lại có quốc tịch Anh, trùng với trung vệ Rio Ferdinand nên không được lựa chọn. Do vậy, người được chọn ở vị trí hậu vệ phải sẽ là Antonio Valencia.

Cặp tiền vệ trung tâm: Roy Keane (CH Ireland) và Park Ji-sung (Hàn Quốc)

bóng đá, bong da, mu, manchester united, Peter Schmeichel, Patrice Evra, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Antonio Valencia, Ryan Giggs, Roy Keane, Park Ji-Sung, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Dwight Yorke
Roy Keane và Park Ji sung

Roy Keane sẽ góp mặt trong đội hình này, đơn giản bởi anh là một trong số những tiền vệ hay nhất trong lịch sử CLB và cũng vì chưa có cầu thủ Ireland nào khác góp mặt trong đội hình.

Người đá cặp với Roy Keane sẽ là cầu thủ người Hàn Quốc, Park Ji-sung. MU có nhiều tiền vệ xuất sắc như Paul Scholes và Michael Carrick nhưng cả hai đều là người Anh. Ander Herrera và Darren Fletcher có lợi thế về quốc tịch nhưng Park Ji-sung luôn là lựa chọn yêu thích của Sir Alex trong 7 năm mà cầu thủ này gắn bó với MU.

Cầu thủ chạy cánh: Ryan Giggs (xứ Wales) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

bóng đá, bong da, mu, manchester united, Peter Schmeichel, Patrice Evra, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Antonio Valencia, Ryan Giggs, Roy Keane, Park Ji-Sung, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Dwight Yorke
Giggs và Cristiano Ronaldo

Việc chọn lựa cầu thủ ở vị trí này lại dễ dàng hơn nhiều vì Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo đã thi đấu rất xuất sắc trong thời gian khoác áo MU. Ở cánh trái, Giggs đang giữ kỷ lục là cầu thủ đá nhiều trận nhất cho MU. Trong khi ở cánh phải, không ai vượt qua được Cristiano Ronaldo, cầu thủ đã giành 5 QBV và mang quốc tịch Bồ Đào Nha.

Tiền đạo: Ruud van Nistelrooy (Hà Lan) và Dwight Yorke (Trinidad & Tobago)

bóng đá, bong da, mu, manchester united, Peter Schmeichel, Patrice Evra, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Antonio Valencia, Ryan Giggs, Roy Keane, Park Ji-Sung, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Dwight Yorke
Nistelrooy và Dwight Yorke

MU có nhiều tiền đạo săn bàn xuất chúng trong lịch sử CLB này nên lựa chọn ra cặp tiền đạo sẽ không hề dễ dàng. Eric Cantona là chân sút trứ danh của MU nhưng ông lại trùng quốc tịch với Evra. Andy Cole, Marcus Rashford, Mark Hughes và Robin van Persie cũng trùng quốc tịch với những cầu thủ khác trong đội hình này nên không được lựa chọn.

Trong khi đó, Ruud van Nistelrooy nổi lên là ứng viên sáng giá, bởi thành tích ghi bàn “khủng” của mình cho MU và quốc tịch Hà Lan.

Có nhiều lựa chọn để tìm ra người đá cặp với Van Nistelrooy trên hàng công như Ole Gunnar Solskjaer, Dimitar Berbatov, Javier Hernandez, Carlos Tevez và Romelu Lukaku. Tuy nhiên Dwight Yorke có lẽ là lựa chọn hợp lý hơn cả. Trong 2 mùa giải đầu gắn bó với MU, anh đã ghi hơn 50 bàn thắng.

+Đội hình MU với 11 cầu thủ có quốc tịch khác nhau: Peter Schmeichel (Đan Mạch); Patrice Evra (Pháp), Nemanja Vidic (Serbia), Rio Ferdinand (Anh), Antonio Valencia (Ecuador); Ryan Giggs (Wales), Roy Keane (CH Ireland), Park Ji-Sung (Hàn Quốc), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha); Ruud van Nistelrooy (Hà Lan), Dwight Yorke (Trinidad&Tobago).

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm