Đợi chờ gì khi Premier League trở lại?

01/06/2020 08:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League cuối cùng đã xác định chính xác thời gian đưa giải đấu quay trở lại. Vậy người hâm mộ có thể chờ đợi những điều gì khi giải đấu cấp cao nhất nước Anh lăn bóng lại?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 1/6. Trực tiếp Leipzig đấu với Cologne. FOX Sports

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 1/6. Trực tiếp Leipzig đấu với Cologne. FOX Sports

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga vòng 29: trực tiếp Leipzig đấu với Cologne. Lịch thi đấu bóng đá Đan Mạch vòng 25. Lịch thi đấu bóng đá Belarus vòng 11. Lịch bóng đá ngày 1/6, rạng sáng 2/6.

Ngày 17/6 sắp tới sẽ đánh dấu sự quay trở lại của Premier League. Không rõ liệu có biến cố nào ngăn cản họ hoàn thành 92 trận đấu còn lại của mình hay không, nhưng trước mắt, giải đấu sẽ quay trở lại với 2 trận đấu bù giữa Man City-Arsenal và Aston Villa-Sheffield United.

Theo hướng mọi chuyện ổn thỏa, Premier League dự kiến sẽ kết thúc vào 25/07. Và nếu dịch Covid-19 được kiểm soát trong khoảng thời gian tới, không loại trừ khả năng mùa giải 2020-21 vẫn được khởi tranh vào giữa tháng 8/2020. Trong trường hợp xấu, mùa giải năm sau sẽ phải bắt đầu khác với thường lệ.

Đó là câu chuyện của tương lai xa, còn trước mắt người hâm mộ đang rất ngóng đợi ngày 17/6 để tận hưởng bầu không khí bóng đá Anh một lần nữa. Vậy người hâm mộ có thể kỳ vọng điều gì vào lần khởi động lại này của Premier League?

Danh hiệu vô địch

Trước thông tin Premier League quay trở lại, rất nhiều người cảm thấy sung sướng và háo hức, nhưng chắc chắn không ai có thể vui sướng hơn CĐV Liverpool. Giải đấu quay trở lại đồng nghĩa họ có thể tiếp tục hành tiến tới chức vô địch Premier League, điều họ chờ đợi suốt 30 năm qua.

Trên lý thuyết, The Kop chỉ cần giành chiến thắng trong 2 trận đấu nữa đã có thể đăng quang sớm. Hai vòng thực tế không phải là điều quá khó khăn. Tại Đức, Bundesliga đã tổ chức được 3 vòng đấu kể từ quay trở lại. Đây rõ ràng là động lực, điểm tựa tin tưởng cho Liverpool thời điểm này.

Bong da, tin tuc bong da, ngoai hang Anh, Premier League, bóng đá Anh trở lại, tin tức bóng đá Anh, kết quả bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, tin bong da
Nếu như không có bất cứ thay đổi nào xảy ra, Premier League sẽ trở lại vào ngày 17/6 tới

Cuộc đua tham dự cúp châu Âu

Các độ bóng trong cuộc đua đang rất ngóng đợi kết quả từ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đối với kháng án của Man City về việc UEFA cấm họ tham gia cúp châu Âu 2 mùa giải. Trong trường hợp Man City kháng án thất bại, đội xếp thứ 5 mùa này sẽ được trao tấm vé tham dự Champions League. CLB đó hiện tại là Man United. Ngoài ra, điều đó còn giúp Leicester và đặc biệt là Chelsea sẽ là những CLB cảm thấy thoải mái an tâm hơn với vị trí của mình.

Đồng thời, tấm vé tham dự Europa League cũng sẽ được đưa xuống tới tận CLB xếp thứ 8 – Tottenham. Khoảng cách của họ với đội xếp thứ 11 chỉ là 2 điểm. Do vậy, khi có kết quả từ CAS, tính quyết liệt của cuộc đua giành vé tham dự cúp châu Âu chắc chắn còn khốc liệt hơn trước.

Tấm vé trụ hạng

Có tới 6 CLB đang trong cuộc đua trụ hạng gồm: Norwich, Aston Villa, Bournemouth, Watford, West Ham và Brighton. Đội bóng trong vị trí nguy hiểm nhất là Norwich. Họ đang kém vị trí an toàn 6 điểm. Trong 9 vòng đấu cuối, nhiều trận đấu các CLB trong cuộc đua trụ hạng sẽ gặp nhau nên quyền định đoạt số phận vẫn nằm trong tay họ.

Những trận đấu đáng xem

Man City – Liverpool: Đây có thể không phải trận đấu quyết định danh hiệu vô địch mùa này nhưng đó là trận đấu của 2 CLB xuất sắc nhất Premier League hiện tại. Dù thế nào, trận đấu này vẫn đáng để chờ đợi.

Tottenham – Arsenal: Trận derby Bắc London có thể sẽ phải diễn ra ở sân trung lập thay vì The Tottenham Hotspur Stadium. Dẫu vậy, tính chất máu lửa sẽ không thể mất đi. Họ sẽ phải chiến đấu không chỉ vì danh dự của CLB mà còn là tấm vé tham dự cúp châu Âu mùa sau.

Leicester – Man United: “Quỷ đỏ” đang trên đường tìm lại bản sắc của mình kể từ khi Bruno Fernandes gia nhập CLB. Trong khi đó, Leicester vẫn thể hiện phong độ rực cháy từ đầu mùa với sự dẫn dắt của Brendan Rodgers.

Cầu thủ nổi bật

Paul Pogba: Cầu thủ người Pháp đã dành phần lớn mùa giải của mình vào việc dưỡng thương. Anh đã không thể hiện được bất cứ điều gì trong mùa này. Sau quãng nghỉ dài vì Covid-19, Pogba đã bình phục chấn thương vẫn có thể quay trở lại. Trong 9 trận đấu ít ỏi, Ole Solskjaer và người hâm mộ rất mong chờ vào sự trở lại của anh.

Jack Grealish: Anh là niềm hy vọng của Aston Villa trong cuộc đua trụ hạng. Nếu có thể tỏa sáng và giúp Villa trụ lại Premier League, Grealish có thể sẽ ghi điểm lớn trong mắt Man United và chuyển tới Old Trafford tương lai gần.

David Silva: Trong suốt 10 năm qua, anh luôn là cầu thủ thi đấu ổn định tại Man City. Người hâm mộ sẽ chỉ còn vỏn vẹn 10 trận đấu nữa để xem đôi chân Silva nhảy múa tại Premier League.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm