ĐIỂM NHẤN Tottenham 2-0 Chelsea: Dele Alli là vô giá. Pochettino thắng Conte về chiến thuật

05/01/2017 07:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Tottenham Hotspur đã khiến cả Premier League có dịp ăn mừng khi xuất sắc đánh bại đội đầu bảng Chelsea với cú đúp của Dele Alli. Một trận đấu cho thấy bản lĩnh của “Gà trống”, tài năng của Mauricio Pochettino và sự nhạy bén của Dele Alli khi chơi như một tiền đạo thứ 2.

Dele Alli là vô giá


Cú đúp của Dele Alli không chỉ thể hiện giá trị của riêng anh với 7 bàn sau 4 trận mà còn cho thấy giá trị của Tottenham Hotspur ở Premier League lúc này. Tiền vệ người Anh khởi đầu mùa giải khá chật vật nhưng giờ đây, anh đã trở lại với những gì tốt nhất và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn hơn. Đã có những tin đồn cho rằng Paris Saint-Germain và Real Madrid liên hệ với Alli trong vài tháng qua nhưng phải nói rằng, anh đang là vô giá ở sân White Hart Lane.

Ngôi sao 20 tuổi ghi 10 bàn thắng cho Spurs ở mùa trước nhưng mùa này, anh đang trên đường để đánh bại thành tích đó và dần thể hiện mình là tiền vệ hàng đầu giải đấu. Dễ hiểu khi Mauricio Pochettino thừa nhận Alli là “phát hiện quan trọng nhất của bóng đá Anh ở vài năm trở lại đây”.

Dấu ấn chiến thuật của Pochettino


Mauricio Pochettino đã đánh bại Antonio Conte ở dấu ấn chiến thuật khi bố trí một hệ thống hoàn hảo để đối mặt với đội đầu bảng. HLV người Argentina đã sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, cho phép Kyle Walker và Danny Rose dâng cao. Trong cả 2 bàn thắng của Alli, Walker đều để lại dấu giầy với những pha nhả bóng hợp lý cho Eriksen kiến tạo.

Khác biệt trong chiến thuật của Pochettino còn thể hiện ở chỗ ông tận dụng triệt để khả năng chơi bóng trên không của Alli. Ông cho phép tiền vệ 20 tuổi xâm nhập vòng cấm nhiều hơn, chơi như một tiền đạo thứ 2 và đặc biệt là chọn khoảng trống giữa Victor Moses và César Azpilicueta để khai thác. Cả 2 bàn thắng của Alli đều được ghi trong thế đứng giữa 2 hậu vệ Chelsea. Trước trận đấu, Conte thừa nhận rằng Pochettino có thể đang là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới. Sau trận đấu, Conte càng có thêm lý do để ngả mũ tài năng của người đồng nghiệp.  

Chelsea không cần lo lắng


Chelsea đã không thể phá kỷ lục của Arsenal nhưng họ cũng chẳng việc gì phải lo lắng sau trận thua tại White Hart Lane. Rõ ràng đây là trận đấu khó khăn nhất mà thầy trò Conte đối mặt ở mùa này khi Spurs đang có phong độ rất cao. Thực tế thì thất bại này cũng không quá ảnh hưởng đến vị thế của Chelsea khi cả Liverpool và Arsenal cùng mất điểm ở vòng 20, đồng nghĩa họ vẫn hơn đội xếp thứ 2 tới 5 điểm.

Điều quan trọng bây giờ là cách thầy trò Conte đáp trả sau trận thua. Sắp tới, Chelsea sẽ có một loạt các trận đấu khó khăn. Sau khi gặp Leicester trên sân khách vào ngày 14/1, Chelsea sẽ còn chạm trán Liverpool rồi Arsenal ở 2 vòng đấu liên tiếp. Nếu vượt qua được những thử thách đó thì thất bại trước Tottenham không mang nhiều ý nghĩa.

Cầu thủ hay nhất trận: Christian Eriksen

Alli chắc chắn là tâm điểm của trận đấu với 2 bàn thắng đẹp mắt bằng đầu nhưng người xuất sắc thực sự phải là Eriksen với 2 pha tạt bóng mẫu mực. Ngoài 2 đường kiến tạo đẳng cấp, tiền vệ người Đan Mạch còn hoạt động cực kỳ năng nổ, gây ra nhiều mối đe dọa cho Marcos Alonso.


Xem lại Tottenham 2-0 Chelsea

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm