ĐIỂM NHẤN MU 3-1 Burnley: Greenwood tỏa sáng, Cavani ghi bàn, MU lại bám đuổi Man City

19/04/2021 10:07 GMT+7 | Man United

Không quá khó khăn để MU tiếp tục đà chiến thắng ở Premier League bằng chiến thắng Burnley 3-1. Hy vọng cạnh tranh ngôi vương với Man City của thầy trò Solskjaer vẫn chưa kết thúc, dù cách biệt 8 điểm vẫn là con số đáng kể.

CẬP NHẬT: MU, Real Madrid, Barcelona và 9 CLB lớn châu Âu công khai thành lập Super League

CẬP NHẬT: MU, Real Madrid, Barcelona và 9 CLB lớn châu Âu công khai thành lập Super League

Nhiều CLB lớn ở châu Âu đã đồng ý tham gia European Super League và điều này đã gây địa chấn trong thế giới bóng đá. UEFA đang phản đối quyết liệt và có thể đưa ra lệnh cấm cho các CLB tham dự giải đấu mới nói trên.

 

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 32

* MU 3-1 Burnley 

Xem video: https://youtu.be/7rd5S0JVZdQ

 

* Arsenal 1-1 Fulham

Xem video: https://youtu.be/-NZtg_LZ0go

 

Xem bảng xếp hạng bóng đá Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

Chú thích ảnh

 

Mason Greenwood, không đá trung phong vẫn săn bàn tốt

Một trong những điểm khác biệt dễ thấy trong đội hình xuất phát so với chiến thắng Tottenham 3-1 là sự hiện diện ngay từ đầu của Mason Greenwood. Vị trí của tuyển thủ sinh năm 2001 này không khác nhiều so với trận thắng Granada ở tứ kết lượt về Europa League: một tiền đạo cánh chứ không phải trung phong. Người đá cao nhất trên hàng công MU là Marcus Rashford, chân sút vừa mới quay trở lại sau thời gian dưỡng thương.

Điều này không làm ảnh hưởng nhiều đến khả năng săn bàn của Greenwood. Tiền đạo 19 tuổi này mới là tác giả cú đúp cho MU. Đó là pha lập công thứ 26 trong 97 lần ra sân cho MU của Greenwood trên tất cả các đấu trường. Nếu tính từ đầu mùa trước, Greenwood đã mang về 15 pha lập công ở Premier League, con số giúp anh trở thành tiền đạo tuổi teen ghi bàn nhiều nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu, vượt qua con số 14 pha lập công của Jadon Sancho trong màu áo Borussia Dortmund.

Chú thích ảnh

Tất nhiên, khao khát của Greenwood đá ở vai trò cao nhất trên hàng công là điều có thể hiểu được. Nhưng HLV Solskjaer có lý do để nhận thấy việc đá tiền đạo cánh mới mang lại khả năng săn bàn tốt nhất cho chân sút 19 tuổi này. Bàn thắng thứ hai là một minh chứng rõ nét nhất, khi Greenwood di chuyển từ cánh vào trung lộ trước khi tung ra pha dứt điểm đưa bóng đổi hướng mang về bàn thắng quyết định cho MU. Việc không phải trở thành tâm điểm của sự chú ý từ các hàng thủ chính là yếu tố giúp Greenwood có thể đảm đương nhiệm vụ săn bàn cho MU, trong bối cảnh Rashford mới trở lại sau chấn thương, còn Edinson Cavani không phải trận nào cũng đảm bảo thể lực để sẵn sàng đá chính bất chấp phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây.

Thêm một lần Solskjaer thay người mát tay

45 phút đầu trận, thế trận tấn công của MU gặp nhiều bế tắc trước Burnley. Sau khi thoát bàn thua trông thấy ngay ở phút đầu tiên, đội chủ sân Old Trafford để cho Burnley lấn lướt về số cơ hội ăn bàn. Quyết định tung Cavani vào thay Fred ngay sau giờ nghỉ là một lựa chọn giúp Qủy đỏ có nhiều phương án tấn công hơn. Nó không chỉ thể hiện ở con số ba bàn thắng vào lưới Burnley, bao gồm bàn ấn định tỷ số của chính Cavani, mà còn dễ thấy ở việc tần suất cơ hội tạo ra của thầy trò Solskjaer tăng lên trông thấy.

Vẫn cần thêm thời gian và những danh hiệu để vị HLV người Na Uy thật sự được thừa nhận là một HLV tên tuổi ở Premier League. Ít nhất, HLV Solskjaer xứng đáng được ngợi khen với những quyết định thay đổi nhân sự sáng suốt của mình. Đó là những gì đội chủ sân Old Trafford cần không chỉ cho những thắng lợi trước mắt mà còn cả cơ hội chinh phục các danh hiệu, cụ thể là Europa League mùa này và xa hơn là việc trở lại cuộc đua Premier League vào mùa tới.

Đã thu hẹp khoảng cách Man City, nhưng cơ hội vẫn quá nhỏ

Trong lúc Man City vừa trải qua trận bán kết Cúp FA không thành công trước Chelsea, MU đã tận dụng cơ hội để thu hẹp khoảng cách với kình địch cùng thành phố xuống còn 8 điểm. Tất nhiên, đó chỉ là trạng thái khoảng cách tạm thời, khi Man City sẽ đá trận đấu vòng 32 vào đêm thứ Tư tới.

Liệu thầy trò Solskjaer có thể mơ về cơ hội lội ngược dòng trong 6 vòng còn lại? Thực tế hơn thì cơ hội ấy vẫn là quá nhỏ. Quyền tự quyết vẫn ở trong tay Man City. Thầy trò Guardiola chỉ cần thắng thêm 4 trận nữa là sẽ lên ngôi mà chẳng cần quan tâm đội chủ sân Old Trafford bổ sung thêm bao nhiêu trận thắng. Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra bởi trong 6 vòng còn lại, Man City chỉ còn phải ngán ngại duy nhất Chelsea, đối thủ đã thắng họ trên sân Wembley đêm thứ Bảy vừa qua. Ngược lại, MU vẫn còn đó hai thử thách khó nhằn lần lượt là Liverpool và Leicester. Phong độ của thầy trò Solskjaer trong giai đoạn cuối mùa là rất ấn tượng, nhưng rất có thể chừng đó đã quá muộn để MU nghĩ về việc tạo ra cuộc đua song mã với Man City trong phần còn lại của Premier League mùa này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm