ĐIỂM NHẤN MU 1-2 Wolves: Quỷ đỏ sa sút. Ole Gunnar Solskjaer đối mặt sức ép cực lớn

17/03/2019 13:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wolves 2-1 MU. Một thất bại không thể bào chữa và MU lại đối mặt nguy cơ trắng tay mùa này. Nguy hiểm hơn, đá thế này họ có thể không giành nổi vé dự Champions League.

'Thua Wolves thì MU đừng mong đánh bại Barcelona'

'Thua Wolves thì MU đừng mong đánh bại Barcelona'

Các CĐV MU đã tỏ ra thất vọng và lo lắng sau khi chứng kiến thầy trò HLV Ole Solskjaer nhận thất bại 1-2 trước Wolves và bị loại ở tứ kết FA Cup.

MU sa sút đáng ngại

Dù Wolves là đội bóng khó chơi nhất trong số các đội nằm ngoài top 6 Premier League. Dù Wolves từng khiến Chelsea 2 lần khốn đốn, từng cầm hòa Arsenal, từng hạ gục Tottenham ngay ở Wembley mùa này, Ole Gunnar Solskjaer hẳn đã không hình dung MU lại chơi tệ đến vậy trong một trận đấu và ở một giải đấu họ phải thắng.

Cúp FA thực tế là mặt trận mà MU nhiều cơ hội vô địch nhất nhưng với việc bị Wolves loại ở tứ kết, họ đã ném đi cơ hội tốt nhất để có danh hiệu mùa này. Solskjaer thừa nhận MU thua là đáng vì cầm bóng kém, chuyền bóng tệ, lên bóng chậm.

Ông không hề tỏ ra đưa ra bất kỳ lí do nào bào chữa cho thất bại. Mà muốn bào chữa cũng khó. MU vẫn có 1 tuần chuẩn bị cho trận đấu này. Các cầu thủ ý thức rõ ràng về ý nghĩa của việc phải chinh phục cúp FA với CLB mùa này. Về lực lượng, ngoài Lukaku, Solskjaer không thiếu trụ cột nào và ông đã dùng tất cả những quân bài tốt nhất có thể. Vậy nhưng MU vẫn đá thiếu lửa và nhiều cầu thủ chơi dưới sức.

Chú thích ảnh

Lần đầu tiên từ khi HLV 46 tuổi người Na Uy dẫn dắt, MU thua 2 trận liên tiếp chỉ trong 1 tuần. Nếu thất bại trước Arsenal khiến họ chưa thể trở lại top 4 thì thất bại trước Wolves khiến họ bị loại khỏi cúp FA.

Nếu thất bại trước Arsenal, MU bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn và phòng ngự tệ thì trước Wolves, họ không những vẫn thủ kém mà lần này tấn công cũng kém luôn. Chuông báo động đã vang lên với Quỷ Đỏ.

Ole Gunnar Solskjaer lại chịu áp lực lớn

Nguy cơ MU trắng tay mùa này đang hiện hữu khiến Ole Gunnar Solskjaer không khỏi đối mặt với sức ép và có thể khiến mối hoài nghi về năng lực cầm quân của ông xuất hiện bất chấp ông đã liên tiếp “ghi điểm” với ban lãnh đạo Quỷ Đỏ trước đó.

Bây giờ MU chỉ còn chơi trên 2 mặt trận là Premier League và Champions League nhưng không ai dám tin họ có thể vô địch giải nào trong hai giải đấu khó khăn này. Tại Premier League, MU mới áp sát top 4 chứ chưa chen chân vào được nhóm quyền lực này.

Chú thích ảnh

Từ nay đến cuối mùa họ còn hai trận khó khăn gặp Man City và Chelsea. Đấy là đối thủ cũng đang rất cần điểm. City quyết thắng để tranh vô địch với Liverpool. Chelsea quyết thắng để vào top 4 cũng như MU. Trước mắt sau đây không lâu MU sẽ lại làm khách của Wolves ở Premier League và nếu cứ đá như ở cúp FA thì họ có nguy cơ mất điểm không nhỏ.

Như vậy, không nói đến chuyện tranh vô địch mà ngay cả mục tiêu vào top 4 cuối mùa MU cũng phải nỗ lực rất cao và lập tức cải thiện phong độ mới có hi vọng thành công. Tại Champions League, họ đối đầu ứng viên vô địch nặng kí Barca ở tứ kết.

Chưa nghĩ đến viễn cảnh xa hơn, chỉ cần nghĩ đến nhiệm vụ làm thế nào đánh bại được Barca của Messi đã đủ khiến Solskjaer đau đầu thực sự ngay cả khi MU chơi đúng phong độ, chứ không nói là đá sa sút thế này.

Nếu MU không vào nổi top 4 Premier League và bị loại ở Champions League thì tương lai của Ole Gunnar Solskjaer lại bị đặt dấu hỏi và chưa biết MU mùa tới sẽ thế nào. Áp lực lớn đang dồn lên HLV người Na Uy.

Video clip highlights Wolves 2-1 MU

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm