Điểm nhấn MU 1-1 West Ham: ‘Cứu tinh’ Greenwood. Bruno quá tải. Top 4 siêu nóng

23/07/2020 13:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU 1-1 West Ham. MU tạm vào top 3 Ngoại hạng Anh nhờ Mason Greenwood, nhờ Liverpool hạ Chelsea trong ngày Bruno Fernandes tỏ ra quá tải.

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU đã lên thứ 3, nhưng vòng cuối vẫn cực nóng bỏng

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU đã lên thứ 3, nhưng vòng cuối vẫn cực nóng bỏng

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Với việc Chelsea thất thủ 3-5 trên sân Liverpool, MU đã leo hẳn lên vị trí thứ ba dù chỉ kiếm được 1 điểm trước West Ham. Nhưng với khoảng cách cực sít sao, cuộc đua tam mã giữa MU, Chelsea, và Leicester sẽ còn hấp dẫn tới vòng cuối cùng. 

 

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 37

MU 1-1 West Ham (K+PM)

Video bàn thắng: https://www.youtube.com/watch?v=iBROsqsdISY

Liverpool 5-3 Chelsea (K+PM)

Video bàn thắng: https://www.youtube.com/watch?v=E8GDTCD-XN8

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

Mason Greenwood, tương lai của MU là đây!

Có mặt ở đội hình chính thức đấu West Ham, Greenwood có 50 trận ra sân cho MU, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất có 50 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford kể từ Ryan Giggs năm 1992 (18 tuổi, 295 ngày).

Chân sút 18 tuổi đánh dấu cột mốc đáng nhớ ấy bằng bàn thắng ấn định tỷ số hòa 1-1 cho Quỷ Đỏ. Đó cũng là pha lập công thứ 17 trên mọi đấu trường của Greenwood mùa này, giúp anh cân bằng thành tích với George Best, Brian Kidd và Wayne Rooney với tư cách cầu thủ tuổi teen ghi được nhiều bàn thắng nhất cho MU trong một mùa giải.

Kết quả bóng đá, MU 1-1 West Ham, Bảng xếp hạng bóng đá Anh, Top 4 ngoại hạng Anh, Chelsea, MU, Leicester, Video clip bàn thắng MU 1-1 West Ham, BXH bóng đá Anh
Mason Greenwood là tương lai của MU

Trong ngày mà tất cả những Pogba, Bruno Fernandes, Anthony Martial… đều bất lực trước khung thành West Ham, MU được “cứu” nhờ một chân sút 18 tuổi. Đấy là cách “ghi điểm” không thể tuyệt hơn của Greenwood với Ole Gunnar Solskjaer.

HLV MU vẫn đang tìm kiếm một trung phong săn bàn tầm cỡ cho Quỷ Đỏ sau khi Lukaku ra đi. Nhưng dù tìm được hay không, ông cũng hiểu là Mason Greenwood vẫn ở đó, luôn sẵn sàng và xứng đáng được trao thêm nhiều cơ hội nữa.

 

M.U cần một trung vệ hàng đầu

Dù đã chi tới 80 triệu bảng mua Harry Maguire, những gì diễn ra trước West Ham một lần nữa cho thấy MU vẫn đang thiếu một trung vệ đẳng cấp thế giới. Đơn giản, chính Maguire cho thấy anh vẫn còn cách tầm mức đó một khoảng xa còn Victor Lindelof cũng không có gì hơn thế.

Cả hai trung vệ mà Ole thường dùng đá chính đều thiếu tốc độ, đều dễ bị qua mặt trong các cuộc đấu tay đôi, đều hay mắc lỗi vị trí và dù có chiều cao tốt nhưng họ không tỏ ra thực sự đáng tin cậy trong các tình huống chống bóng bổng.

Kết quả bóng đá, MU 1-1 West Ham, Bảng xếp hạng bóng đá Anh, Top 4 ngoại hạng Anh, Chelsea, MU, Leicester, Video clip bàn thắng MU 1-1 West Ham, BXH bóng đá Anh
Ole Gunnar Solskjaer cần bổ sung một trung vệ hàng đầu cho MU

Trong trận hòa 2-2 với Southampton mới đây, M.U bị gỡ hòa vào phút chót từ một tình huống đá phạt góc mà cả hai trung vệ đá chính của họ đều mắc lỗi nặng.

Trong khi Maguire không kèm sát Jan Bednarek, để anh này đánh đầu lái bóng về cột xa thì Lindelof phản ứng quá chậm chạp, để Michael Obafemi đệm bóng cận thành vào lưới trống.

Ở trận đấu với West Ham, khung thành De Gea vài lần bị đe dọa từ những tình huống bóng bổng khi Lindelof để Antonio, người có chiều cao thấp hơn, đánh bại trong các pha bóng không chiến.

Bruno Fernandes mệt mỏi, MU cần tăng chiều sâu đội ngũ

Tiền vệ Bồ Đào Nha đã đá chính cả 8 trận ở giải Ngoại hạng cho MU từ khi anh đến đây với tổng thời gian có mặt trên sân lên tới 659 phút thi đấu, chưa kể 210 phút ra sân ở 2 trận đấu tại cúp FA, Bruno Fernandes đã chơi tới 10 trận chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng với thời gian thi đấu lên tới gần 900 phút.

Chú thích ảnh
Bruno Fernandes tỏ ra mệt mỏi trước West Ham

Do thi đấu quá nhiều nên thể lực của Bruno sa sút thấy rõ và sự mệt mỏi khiến hiệu quả thi đấu của anh cũng kém đi. Những bước chân chậm chạp, những pha dứt điểm và chạm bóng không còn giữ được độ tinh tế của Bruno trong cuộc đối đầu với West Ham là minh chứng mới nhất cho sự quá tải của anh.

Ole dùng Bruno quá nhiều là bởi ông không có những phương án thay thế chất lượng. Rõ ràng, MU thiếu chiều sâu đội ngũ tốt và để phục vụ cho những tham vọng mới trong mùa tới và xa hơn, họ cần bổ sung lực lượng một cách toàn diện ở cả 3 tuyến.

Nóng bỏng cuộc đua top 4

Dù MU bất ngờ bị cầm hòa, Liverpool giúp họ vào top 3 Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 5-3 trước Chelsea. Cuộc đua top 4 đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. MU lên thứ 3 nhưng mới bằng điểm Chelsea (thứ 4). Leicester tụt xuống thứ 5 nhưng cũng chỉ kém MU và Chelsea đúng 1 điểm.

Cả 3 đội đều còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành 1 suất trong top 4 cuối mùa kèm vé dự cúp C1 mùa sau. Ở vòng cuối, Chelsea và MU đều chỉ cần hòa là chắc chân trong top 4 kèm vé dự cúp C1 cho cả hai đội.

Nếu Leicester thắng, Chelsea từ hòa đến thắng Wolves thì MU bật khỏi top 4 và cũng mất quyền dự cúp C1. Nếu Leicester thắng, Chelsea thua Wolves thì Leicester và MU vào top 4 và cùng dự cúp C1.

“Cửa” của MU và Chelsea vẫn rộng hơn nhưng Leicester cũng chưa hết cơ hội vì họ đá sân nhà và MU cũng đã mệt mỏi. Cuộc đua top 4 và giành vé dự cúp C1 mùa sau, vì thế, vẫn vô cùng nóng bỏng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm