ĐIỂM NHẤN Liverpool 3-1 Everton: Lukaku vẫn chưa thể là sao lớn. Mane khiến Juergen Klopp đau đầu

01/04/2017 21:57 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Trận derby Merseyside giữa Liverpool và Everton đã diễn ra quyết liệt đúng chất với những pha bóng quyết liệt đến mức chấn thương. Và Sadio Mane là nạn nhân duy nhất phải rời sân vì chấn thương. Dĩ nhiên, HLV Juergen Klopp không thể vui dù đội nhà giành chiến thắng.

1. Đúng chất derby Merseyside

Dù ở bất cứ thời điểm nào, những trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton luôn diễn ra kịch tính và máu lửa. Trận đấu ở vòng 30 Premier League mùa giải năm nay cũng không khác biệt là bao.

Everton tuy là đội khách nhưng lại nhập cuộc tự tin và ép sân ở những phút đầu trận. Dẫu vậy, sự lấn lướt của Everton lại càng khiến bản lĩnh của Liverpool bộc lỗ rõ hơn. The Kop bình tĩnh, chơi chậm và chắn ở phần sân nhà. Ở trên hàng công, sự nhanh nhẹn, khéo léo cùng khả năng dứt điểm của Mane và Coutinho chính là điểm tựa cho họ. Và quả thực hai cầu thủ này đã không làm CĐV Liverpool phải thất vọng.


Liverpool luôn có thể tin tưởng vào bộ ba Coutinho - Mane - Firmino

Phút thứ 8, Sadio Mane đi bóng đột phá từ giữa sân. Anh tả xung hữu đột với các hậu vệ Everton rồi nhẹ nhàng dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Joel. Phút 28, Everton có bàn gỡ hòa do công của Pennington nhưng Liverpool chỉ mất có 177 giây để thiết lập lại thế dẫn trước. Người hùng của họ chẳng ai khác ngoài Coutinho. Tiền vệ người Brazil đi bóng đột phá bên cánh trái rồi cứa lòng chân phải sở trường nâng tỷ số cho Liverpool. Bàn thắng nâng tỷ số 3-1 của Origi ở phút 60 như dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của Everton.


Liverpool 3-1 Everton

Sau bàn thắng của Origi, Liverpool thi đấu trùng xuống và nhường thế trận cho Everton. Tuy nhiên, sự chắc chắn và tập trung của các cầu thủ Liverpool đã khiến cho mọi đường của Everton đều không đạt hiệu quả. Thi đấu bế tắc, các cầu thủ Everton đã không giữ được bình tĩnh trong các pha vào bóng của mình. Tiền vệ Barkley của Everton là cầu thủ có nhiều tình huống phạm lỗi nhiều nhất. May cho anh là trọng tài Anthony Taylor chỉ rút một chiếc thẻ vàng.






Barkley luôn xuất hiện trong những pha phạm lỗi

2. Mane khiến Juergen Klopp đau đầu

Trận derby Merseyside giữa Liverpool và Everton đã diễn ra quyết liệt đúng chất với những pha bóng quyết liệt đến mức chấn thương. Và Sadio Mane là nạn nhân duy nhất phải rời sân vì chấn thương. Dĩ nhiên, HLV Juergen Klopp không thể vui dù đội nhà giành chiến thắng.


Chấn thương của Mane khiến HLV Juergen Klopp không thể vui

Tầm quan trọng của Mane ở Liverpool là không phải bàn cãi. Tiền đạo người Senegal đã tham gia vào 18 bàn thắng của Liverpool mùa giải này (13 bàn thắng, 5 đường kiến tạo). Trong quãng thời gian Mane trở về đội tuyển quốc gia để tham dự CAN 2017, Liverpool đã thi đấu khốn đốn và vất vả. Họ từ vị thế được kỳ vọng sẽ cạnh tranh ngôi vô địch với Chelsea thì giờ lại cạnh tranh vị trí Top 4.

Sau khi Mane phải rời sân vì chấn thương, Origi là người được lựa chọn để thay thế. Tiền đạo người Bỉ mất 3 phút để tạo dấu ấn trong trận derby bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Đó là những gì Origi làm được trong trận đấu này. Sự xuất hiện của anh khiến Liverpool không còn kiểm soát trận đấu nữa. Tầm ảnh hưởng của Origi là mờ nhạt hơn rất nhiều so với Mane. Origi có thể ghi bàn nhưng anh vẫn chưa thể đóng góp và xây dựng lối chơi cho Liverpool nhiều như Mane.


Tầm ảnh hưởng của Origi không thể so với Mane

3. Lukaku hoàn toàn mất tích

Trước trận đấu, Romelu Lukaku đã tự tin khẳng định mình là “một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lúc này của Premier League”. Với 21 bàn thắng anh có được tính đến thời điểm này, nhiều người có thể tin vào phát biểu của Lukaku. Thế nhưng trước hàng thủ của Liverpool, tiền đạo người Bỉ đã hoàn toàn mất tích.


Lukaku đã bị phong tỏa hoàn toàn

Mỗi khi Lukaku cầm bóng, luôn có 2 cầu thủ Liverpool theo kèm. Chính sự quan tâm đặc biệt này khiến tiền đạo người Bỉ không thể làm được gì nhiều trong trận đấu. Lukaku thậm chí còn không có nổi một pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Mignolet.


Một trận đấu đáng quên của Lukaku

Lukaku khao khát được thi đấu ở Champions League. Thế nhưng, anh cứ tiếp tục mất tích ở trong các trận đấu quan trọng thì Champions League vẫn là đấu trường quá sức với tiền đạo người Bỉ.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm