ĐIỂM NHẤN Arsenal 0-2 Man City: Oezil mất hút, Sterling rất đáng sợ. Pep sẽ phá lời nguyền

13/08/2018 07:25 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal 0-2 Man City. Dù khá thận trọng nhưng Unai Emery vẫn không tránh khỏi thất bại trong trận ra mắt, khi mà Oezil mất hút, Raheem Sterling đã hành hạ hàng thủ chủ nhà, còn Pep Guardiola thể hiện quyết tâm giải lời nguyền đối với nhà vô địch Premier League.

Video bàn thắng Arsenal 0-2 Man City

Tình huống cho thấy khác biệt lớn nhất về đẳng cấp giữa Man City và Arsenal chính là bàn mở tỷ số ở phút 14 khi Sterling đi bóng thoải mái như chỗ không người trước vòng cấm địa và tung cú sút hạ gục thủ thành Petr Cech. Và sang hiệp hai, vẫn là Sterling phối hợp ăn ý với Mendy trước khi dẫn đến cú căng ngang để Bernardo Silva nhân đôi cách biệt.

Dưới đây là những điểm nhấn của trận đấu.

1.Với Pep, Sterling rất đáng sợ

Arsenal, Man City, Sterling
Bàn mở tỷ số của Sterling

Thật nhanh chóng, một-Sterling-vô dụng ở tuyển Anh lại trở về vị thế con bài quan trọng của Guardiola ở sân Etihad. Trận mở màn trên sân Emirates minh họa rất rõ. Sterling làm ngơ ngẩn hàng thủ Arsenal với một pha đi bóng ngoạn mục, trước khi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Petr Cech. Đó là bàn thắng thứ 50 của tuyển thủ người Anh ở Premier League, nhưng mới chỉ là lần thứ ba anh lập công từ một pha dứt điểm ngoài vòng cấm. Bàn thắng thứ hai của Bernardo Silva cũng có dấu giày của Sterling, sau một pha phối hợp bật nhả ấn tượng với Benjamin Mendy.

Với cá nhân Sterling, tỏa sáng và đóng góp vào những danh hiệu của Man City mùa này là cách hay nhất để anh quên đi mùa hè tệ hại ở nước Nga, cũng như tiếp tục cho thấy sự tiến hóa dưới bàn tay Guardiola.

2.Emery quá thận trọng

Arsenal, Man City, Emery
Emery cần mạnh bạo hơn

Việc Emery thận trọng trước đối thủ cực mạnh như Man City không khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng không nên thận trọng quá. Được đá trên sân nhà, nhưng Pháo thủ lại lùi quá sâu, khiến Pierre Emerick-Aubameyang bị cô lập ở phía trên, còn bộ ba hỗ trợ anh thì phải tham gia thu hồi bóng hơn là kiến tạo. Những đường chuyền dài cũng không phát huy tác dụng vì thiếu độ chính xác.

Việc Arsenal mạo hiểm hơn ở hiệp hai, pressing ngay trên phần sân Man City giúp họ có một số cơ hội. Dù Lacazete và Mesut Oezil không thể kết thúc thành công, song đó là một minh chứng cho thấy đôi khi cần phải táo bạo trong cách tiếp cận, thì mới có thể nghĩ đến chiến thắng.

3.Đừng bắt Cech phải cố chơi chân

Arsenal, Man City, Cech
Cech suýt đốt lưới nhà

Trong số Top 6 CLB, có 5 đội bóng sở hữu những siêu thủ môn đắt giá và chơi chân rất giỏi, trừ Arsenal. Dù đã bỏ ra hơn 20 triệu bảng để chiêu mộ Bernd Leno, bắt chính hôm qua vẫn là Cech, một thủ thành theo kiểu truyền thống.

Đó là lý do Arsenal không thể chơi theo kiểu triển khai bóng từ sân nhà. Các hậu vệ của họ không giỏi trong việc hóa giải áp lực pressing, còn Cech thì chơi chân kém. Tình huống anh suýt phản lưới một cách hài hước sau đường chuyền về của Guendouzi là một minh chứng.

4.Oezil lại ‘tàng hình’

Arsenal, Man City, Oezil
Oezil lại mờ nhạt ở trận lớn
22h ngày 12/8, Arsenal - Man City: Khởi đầu mới của Oezil

22h ngày 12/8, Arsenal - Man City: Khởi đầu mới của Oezil

Như một sự sắp đặt của định mệnh, Arsenal bước vào thời đại mới hậu Arsene Wenger cũng là lúc Mesut Oezil có bước chuyển mình lớn trong sự nghiệp, sau khi chia tay đội tuyển Đức.

Được kỳ vọng rất nhiều sau khi từ giã đội tuyển Đức và hoàn toàn có thể tập trung sức lực cho CLB, nhưng Mesut Oezil lại một lần nữa “tàng hình” ở trận đấu lớn. Trong bối cảnh Arsenal gặp áp lực rất lớn từ phía Man City, họ rất cần sự sáng tạo của anh trên hàng tấn công. Song có vẻ như thể lực và cảm giác bóng của “số 10” chưa được tốt. Anh di chuyển chậm chạp, không theo kịp tốc độ trận đấu, và khá vật vờ ở trên sân.

Sau một mùa hè thất vọng cùng tuyển Đức, có lẽ Oezil cần thêm thời gian để làm nóng và tỏa sáng trở lại. Màn thử thách mang tên Man City có lẽ là quá sớm và quá sức đối với anh.

5.Man City sẽ hóa giải lời nguyền?

Arsenal, Man City, Bernardo Silva
Man City sẽ bảo vệ ngôi vương?

Trong gần một thập kỷ qua, kể từ sau M.U ở mùa giải 2008-09, không có một nhà vô địch nào bảo vệ thành công ngôi vương ở Premier League cả. Trong 9 mùa giải ấy, đã có 4 nhà vô địch là Man City (3 lần), Chelsea (3 lần), M.U (2 lần), và Leicester City (1 lần), nhưng không ai đăng quang hai lần liên tiếp cả.

Nhưng Man City đang cho thấy họ đủ mọi yếu tố để bảo vệ ngôi vương. Đội hình và lối chơi không có nhiều xáo trộn, lại thêm một tân binh chất lượng là Riyad Mahrez (dù anh cần thêm thời gian để hòa nhập). Trong khi đó, các đối thủ trực tiếp của họ thì vẫn còn phải kiểm chứng thêm về độ ổn định. Liverpool vừa tỏa sáng rực rỡ nhưng West Ham quá yếu. Chelsea thắng đậm Huddersfield, nhưng Morata vẫn gây thất vọng. Còn M.U thì thắng nhọc Leicester.

Sau 2 ngày giải Ngoại hạng Anh khởi tranh, người hâm mội lại được “cháy” cùng trái bóng tròn trên sân cỏ xứ sở sương mù. Giống như các fan “ruột” của Ngoại hạng Anh, Diễm My 9X luôn theo sát hành trình của đội bóng thân yêu Manchester United, dù rất bận rộn với lịch trình công việc dày đặc.

Chú thích ảnh

K+ vẫn là nhà đài duy nhất có bản quyền phát sóng trọn vẹn 380 trận cầu Ngoại hạng Anh, trong đó mỗi tuần phát sóng độc quyền 3 trận hay nhất. Toàn bộ các trận đấu của Champions League, Europa League đến hết mùa giải 2020/2021 cũng chỉ phát sóng độc quyền trên K+. Nữ diễn viên xinh đẹp bật mí: “Mê bóng đá, nghiền Ngoại hạng Anh nên My đã lắp bộ đầu thu K+ ở nhà từ lâu để xem các trận đấu qua tivi, mỗi lần đi diễn có thể sử dụng miễn phí ứng dụng myK+ trên điện thoại, máy tính bảng để cổ vũ Quỷ đỏ ở bất cứ đâu. Vừa rồi, K+ lại ra mắt K+ TV Box, My cũng rất ưng vì thiết kế nhỏ gọn, chỉ cần cắm trực tiếp vào tivi bất kỳ là xem ngay được, không cần lắp chảo, lại đang được khuyến mại giảm giá hơn 50% nên My đã rinh về ngay 1 cái để xem trong phòng ngủ. Giờ trong hành lý đi công tác hay du lịch của My luôn có K+ TV Box, đi đâu cũng có thể kết nối với tivi tại khách sạn để xem hơn 100 kênh truyền hình. Ngoài Ngoại hạng Anh, Champions League và Europa League còn có vô vàn bộ phim hấp dẫn để theo dõi”.

Bộ đầu thu K+ HD và K+ TV Box đang được nhiều người lựa chọn để kịp xem mùa giải mới. Giá của hai thiết bị lại đang vô cùng hấp dẫn, chỉ 495.000 đồng/bộ. Mức giá khuyến mại này chỉ áp dụng đến hết 09/09, nhưng các khán giả có nhu cầu nên đến ngay các đại lý K+ trên toàn quốc để mua trực tiếp hoặc đặt online tại đây để rinh thiết bị về tay trước khi hết hàng.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm