Diego Costa chắc chắn rời Chelsea, có thể về Atletico hoặc đến... Man United

10/07/2017 22:12 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Diego Costa đã được miễn trở lại trong buổi tập luyện tiền mùa giải của Chelsea để có thêm thời gian hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đến Atletico Madrid.

Ngày hôm nay (10/7), Chelsea sẽ hội quân về khu huấn luyện Cobham để chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng tiền đạo Diego Costa không nằm trong số đó.

Cầu thủ người Tây Ban Nha được miễn trở lại tập luyện trong giai đoạn tiền mùa giải để có thêm thời gian hoàn tất hợp đồng chuyển đến Atletico Madrid.

Cho đến hiện tại, Chelsea và Atletico vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào dành cho tiền đạo 28 tuổi.

Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục nhưng trở nên khá phức tạp bởi Atletico đang phải chịu án cấm chuyển nhượng của FIFA và không thể đăng ký cầu thủ mới cho đến tháng 1 năm 2018.

Chú thích ảnh
Costa không hội quân cùng Chelsea tại Cobham

Mối quan hệ giữa Diego Costa và HLV Antonio Conte thực sự đã đổ vỡ. Mọi chuyện bắt đầu từ hồi tháng trước khi chiến lược gia người Italy gửi tin nhắn cho Costa thông báo rằng anh không còn nằm trong kế hoạch của ông trong mùa giải sau.

Diego Costa đã phản ứng lại bằng cách công khai tin nhắn trên trước truyền thông và không hề giấu giếm mong muốn trở lại Atletico Madrid trong tương lai. Anh đang hy vọng những thỏa thuận với đội bóng thủ đô Tây Ban Nha sẽ được thông qua ngay trong mùa Hè này. Tuy nhiên, vì Atletico đang hứng chịu án cấm chuyển nhượng, Diego Costa chỉ có thể thi đấu vào tháng 1 tới.

Trong trường hợp không thể quay về đội bóng cũ, khả năng cao bến đỗ của Diego Costa sẽ là Trung Quốc. CLB Tianjin Quianjian từng theo đuổi cầu thủ người Tây Ban Nha rất quyết liệt hồi tháng 1 và đã gửi đề nghị lương 30 triệu euro/năm cho anh. Dù từng khẳng định sẽ chỉ quay lại Atletico nhưng việc Costa chuyển đến thi đấu tại Chinese Super League là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cũng không loại trừ khả năng Man United nhảy vào cuộc đua, tranh giành chữ ký của Costa. Họ đã mua Romelu Lukaku thay thế vị trí Zlatan Ibrahimovic nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp thay thế Wayne Rooney sau khi cầu thủ này trở về Everton. Man United đã gây bất ngờ khi đột ngột mua Lukaku dù trước đó dường như chỉ quan tâm Morata.

Chú thích ảnh
Mối quan hệ của Costa và Conte không thể hàn gắn

Trở lại với Chelsea, việc HLV Conte loại Costa ra khỏi kế hoạch quá sớm đang khiến họ gặp nhiều khó khăn trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh hưởng rõ ràng nhất của quyết định trên là khiến Chelsea lâm vào tình trạng “khan hiếm” trung phong trước mùa giải mới và liên tục bị ép giá khi hỏi mua tân binh.

Eden Hazard, người thường xuyên được xếp đá cắm khi Costa vắng mặt mùa giải trước, đang gặp chấn thương và không thể thi đấu. Trong khi đó, Michy Batshuayi muốn được ra sân thường xuyên hơn và đang xem xét quyết định có nên ra đi để phát triển sự nghiệp hay không.

Trong bối cảnh đó, Chelsea cần bổ sung ngay một “số 9” trong mùa Hè này. 3 mục tiêu của họ thời gian qua gồm Romelu Lukaku, Alvaro Morata và Andrea Belotti.

Vì sao Man United nên mua Morata hơn là Belotti và Lukaku?

Vì sao Man United nên mua Morata hơn là Belotti và Lukaku?

Morata (Real Madrid), Lukaku (Everton) và Belottti (Torino) đều có tên trong danh sách ứng viên thay thế Ibrahimovic của Mourinho. Nhưng thực sự thì ai trong số họ là lựa chọn tốt nhất cho Man United về mọi phương diện?

Về trường hợp của Lukaku, Chelsea vừa nhận trái đắng khi bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Premier League là Man United “nẫng tay trên”. Tiền đạo người Bỉ đã đạt thỏa thuận chuyển đến sân Old Trafford với mức phí 75 triệu bảng và vừa trải qua quá trình kiểm tra y tế tại Los Angeles.

Alvaro Morata có thể là mục tiêu khả thi hơn. Phía Real Madrid từng hét giá 80 triệu bảng cho cầu thủ của họ khi Man United hỏi mua. Nhưng trong bối cảnh vừa bị “làm ngơ”, các tờ báo tại Tây Ban Nha đưa tin Los Blancos có thể chấp nhận mức phí 66 triệu bảng cho Morata.

Mục tiêu cuối cùng của The Blues là Andrea Belotti của Torino. Cầu thủ người Italy được đánh giá là một trong những sao trẻ tiềm năng nên chắc chắn cái giá của anh không phải rẻ. HLV của Torino, ông Sinisa Mihajlovic khẳng định sẽ không để cầu thủ của mình ra đi với mức giá ít hơn 87 triệu bảng, đây cũng là số tiền giải phóng hợp đồng của Belotti.

HLV Antonio Conte đang hy vọng Chelsea sẽ có những bước tiến trên thị trường chuyển nhượng trước khi anh cùng cả đội tham dự tour du đấu Hè tại Singapore và Trung Quốc vào tuần tới.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm