Di Maria: Cú áp phe hoàn hảo của Man United?

10/08/2014 16:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, tờ Independent tiết lộ rằng Angel Di Maria đang nằm trong tầm ngắm của Man United. Nếu “Thiên thần” đến Old Trafford, đó sẽ là một thương vụ khôn ngoan của đội chủ sân Old Trafford.

Vũ khí lợi hại nơi hành lang cánh

Tin vui cho thầy trò HLV Louis Van Gaal trong thương vụ này khi PSG, đối thủ cạnh tranh tiềm năng, đã rút lui vì cho rằng Real Madrid đưa ra cái giá quá đắt so với giá trị thực của cầu thủ chạy cánh người Argentina. Man United sẽ được hưởng lợi không hề nhỏ nếu họ chiêu mộ thành công cầu thủ 26 tuổi này.

Di Maria là một trong những cầu thủ tấn công biên hay bậc nhất Thế giới lúc này. Anh sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc cùng khả năng đi bóng tuyệt vời. Hậu vệ Juanfran của Atletico Madrid từng là nạn nhân của Di Maria trong hiệp phụ trận chung kết Champions League mùa giải năm ngoái. Tuyển thủ người Argentina không chỉ đủ sức qua mặt hậu vệ đối phương, mà còn thường xuyên tạo ra những cơ hội có thể quyết định trận đấu.

Hãy nhìn vào những con số thống kê để minh họa nhận định trên. Mùa giải 2013-14 vừa qua, Di Maria đã ghi 4 bàn trong 34 trận thi đấu cho Real Madrid ở La Liga (trong đó có 27 lần đá chính) cùng với đó là 17 đường kiến tạo thành bàn cho các đồng đội. Ngoài ra, anh còn đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 82,1%.

Nhưng điều đáng nói nhất về Di Maria là khả năng tung ra những đường chuyền quyết định. Trung bình mỗi trận tuyển thủ 26 tuổi này tung ra tới 2,7 đường chuyền mở ra cơ hội, con số cao nhất so với các cầu thủ khác của Real Madrid. Isco chỉ có 2,2 đường chuyền quyết định, trong khi với Benzema chỉ là 1,8. Một thông số khác Di Maria vượt trội so với phần còn lại của đội chủ sân Bernabeu là số pha tạt bóng chính xác: 2,1 lần/trận. Với 1,4 pha đi bóng/trận, Di Maria cũng nằm trong số 5 cầu thủ có tần suất đi bóng nhiều nhất.

Miếng ghép còn thiếu của Man United?

Mở rộng hơn, những thống kê về số đường kiến tạo, số pha tạt bóng chính xác và số đường chuyền mở ra cơ hội của Di Maria lấn át hoàn toàn những cầu thủ khác của Man United. Không một ai ở sân Old Trafford trong mùa giải vừa qua đạt được con số hơn 10 đường kiến tạo, cũng như tỷ lệ 2,2 đường chuyền mở ra cơ hội/trận. Wayne Rooney là chân kiến tạo tốt nhất của Man United cũng chỉ có 1,2 đường tạt bóng mở ra cơ hội/trận.

Rõ ràng Di Maria hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt cho thế trận tấn công của Man United. Nhưng cũng phải để ý rằng lối chơi của đội chủ sân Bernabeu vẫn có những điểm không thuận lợi với anh. Real Madrid thường chỉ duy trì kiểm soát bóng trong một khoảng thời gian nhất định, nên thế mạnh về khả năng chọn hướng tấn công và tốc độ của Di Maria bị hạn chế không ít. Điểm mạnh nhất của Di Maria là khả năng tìm khoảng trống cho bản thân và các đồng đội nhờ tốc độ và kỹ thuật.

Mùa giải này, HLV Van Gaal nhiều khả năng sẽ sử dụng sơ đồ 5-3-2 hoặc 3-4-3, những sơ đồ thiên về tấn công biên. Di Maria có thể chơi trung lộ trong sơ đồ 5-3-2, hoặc bám cánh trong sơ đồ 3-4-3. Cả hai sơ đồ này đều giúp cho Di Maria phát huy những gì mình có.

Hơn thế, Di Maria không phải là mẫu cầu thủ bắt cả đội phục vụ mình như Cristiano Ronaldo. Điều này sẽ là một tin vui cho bộ đôi Wayne Rooney và Robin Van Persie.

Ở Real Madrid, Di Maria từng chơi ăn ý khi kết hợp với Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. Sự ổn định và hiệu quả của Di Maria được đánh giá quan trọng không kém những khoảnh khắc bùng nổ của CR7.

Cơ hội cạnh tranh danh hiệu của Man United sẽ tăng lên nếu sở hữu trong tay một cầu thủ như Di Maria.

17 – Di Maria là cầu thủ kiến tạo tốt nhất của Real Madrid ở La Liga mùa 2013-14, với 17 đường chuyền thành bàn.

10 – Trong khi đó, chân chuyền tốt nhất của Man United mùa 2013-14 là Wayne Rooney cũng chỉ có 10 đường chuyền thành bàn.

2,7 – Di Maria là cầu thủ có tỷ lệ chuyền bóng mở ra cơ hội cao nhất, với 2,7 đường chuyền/trận.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm