Depay tới Man United, Di Maria, Januzaj và Nani lo sốt vó

08/05/2015 18:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Memphis Depay gia nhập Man United khiến cho tương lai của Di Maria, Januzaj và Nani tại Old Trafford bị đe dọa thực sự.

Memphis Depay đã chơi 15 trận cho đội tuyển Hà Lan, ghi 27 bàn trong 38 trận ở mùa này cho PSV. Với những thống kê đó, Depay được kì vọng sẽ tăng cường khả năng tấn công của Man United ở mùa giải mới. Depay có nhãn quan chiến thuật, linh hoạt và kĩ năng để có thể thi đấu ở bất cứ vị trí nào trên hàng công trong sơ đồ 4-3-3. Ngoài ra, anh có thể đảm nhiệm vai trò chạy cánh hoặc cầu thủ kiến tạo trong sơ đồ 4-2-3-1. Người ta đã nhanh chóng đặt câu hỏi về tương lai của những cầu thủ chạy cánh khác ở Man United, sau khi Depay đến Old Trafford.

Ashley Young dù có một mùa giải thăng hoa dưới thời Van Gaal nhưng số lần ra sân của anh ở mùa sau có thể sẽ giảm xuống vì Depay. Dù Young đã cung cấp số bàn thắng và đường kiến tạo đáng kể ở mùa giải này nhưng đẳng cấp của cầu thủ này là chưa đủ cho tham vọng của Man United ở Champions League.

Juan Mata với phong độ cao ở mùa này và sự ăn ý với Ander Herrera, đã trở thành cầu thủ kiến thiết quan trọng trong kế hoạch của Van Gaal. Nhưng Di Maria thì đã đánh mất vị trí của mình trong sơ đồ của nhà cầm quân người Hà Lan do có phong độ mờ nhạt trong thời gian gần đây.


Di Maria mất phong độ trong thời gian gần đây

Cầu thủ người Argentina tạo ra nhiều cơ hội trong trận đấu (2,84/trận), gần bằng với Eden Hazard của Chelsea (2,87), nhưng tỉ lệ chuyển bóng thành công chỉ là 78%. Chính sự không đồng đều này khiến Di Maria khó trở thành cầu thủ đá chính trong sơ đồ của Van Gaal.

Januzaj thì có ít cơ hội ra sân dưới thời ông Van Gaal. Anh cũng không có thành tích ghi bàn cũng như phong độ cao giống như Depay. Do vậy vị trí của Januzaj ở Man United sẽ bị đe dọa nhiều nhất khi Depay có mặt ở Old Trafford.

Nani đang thi đấu tốt ở Sporting Lisbon, nơi anh chơi bóng dưới dạng cho mượn. Nhưng với sự có mặt của Depay, tương lai cầu thủ người Bồ Đào Nha ở Old Trafford trở nên không rõ ràng. Van Gaal vẫn chưa lên tiếng chính thức về tương lai của Nani, trong khi báo giới xứ Sương mù khẳng định anh sẽ bị bán vào mùa Hè này.

Depay mới 21 tuổi và có một tương lai hứa hẹn ở phía trước cũng như nhiều thời gian để cải thiện mình. Nên nhớ số bàn thắng của Depay ở mùa này gấp đôi so với mùa trước (14 bàn/43 trận). Cầu thủ trẻ người Hà Lan còn sở hữu nhãn quan trong việc săn bàn cùng với tốc độ ấn tượng. Ngoài ra, anh còn là một chân chuyền có tiếng ở giải VĐQG Hà Lan, tạo ra hơn 2 cơ hội/trận. Do vậy, Depay có thể thích nghi tốt với Premier League, giải đấu có nhiều đội bóng thường triển khai hàng thủ dâng cao.

Cùng với mối quan hệ với Van Gaal ở đội tuyển Hà Lan trước đây, Depay thực sự là mối đe dọa với những cầu thủ chạy cánh khác ở Man United. Sự có mặt của anh chắc chắn sẽ làm dấy lên cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt giữa các cầu thủ chạy cánh ở mùa giải tới tại Old Trafford.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm