Đến Chelsea, Coutinho sẽ đá ở đâu?

23/04/2020 17:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea được cho là đã tiến gần tới hợp đồng chiêu mộ Coutinho từ Barca với giá 79 triệu bảng. Nhưng nếu Coutinho gia nhập Chelsea mùa tới thì anh sẽ đá ở đâu?

 

Bóng đá hôm nay 23/4: Heerenveen không mua hậu vệ trái thay Văn Hậu. MU ép giá Sancho xuống còn 52 triệu bảng

Bóng đá hôm nay 23/4: Heerenveen không mua hậu vệ trái thay Văn Hậu. MU ép giá Sancho xuống còn 52 triệu bảng

Bóng đá hôm nay 23/4: Chia tay Văn Hậu, SC Heerenveen không bổ sung hậu vệ trái. MU có thể ép giá Jadon Sancho xuống còn 52 triệu bảng. Tin tức bóng đá hôm nay.

 

Đá lùi ở cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1

Lampard không sử dụng một sơ đồ cố định cho Chelsea trong mùa đầu tiên ông cầm quân mà không ngần ngại thay đổi chiến thuật tùy theo bối cảnh và đối thủ. Dù vậy, sơ đồ 4-2-3-1 được ông sử dụng thường xuyên nhất và sơ đồ này giúp Chelsea đạt được sự cân bằng tốt giữa công và thủ.

Coutinho không xa lạ gì với chiến thuật 4-2-3-1 vì đó là sơ đồ Bayern Munich sử dụng mùa này trong đó anh chơi ở cánh trái trong bộ ba tấn công đá phía sau tiền đạo duy nhất hoặc trong vai trò số 10. Khi đá ở cánh trái của Bayern trong sơ đồ 4-2-3-1, Coutinho đã chơi nhiều trận nổi bật với những pha cắt vào trong, những quả căng ngang hoặc cứa lòng được anh thực hiện.

Đây là vị trí anh chơi tốt nhất ở Bayern, từng ghi hat-trick và kiến tạo cho Lewandowski, Mueller trong chiến thắng hủy diệt 6-1 của Bremen. Mới hơn, cũng ở vị trí này, anh lập cú đúp trong chiến thắng 6-0 của Bayern trước Hoffenheim, giúp họ củng cố ngôi đầu Bundesliga.

Bong da, Bóng đá, Tin tuc bong da, Coutinho sẽ đá vị trí nào ở Chelsea, bong da hom nay, bóng đá hôm nay, tin tức bóng đá, Coutinho, Chelsea, chuyển nhượng Chelsea, Barca
Coutinho sắp gia nhập Chelsea?

Nếu gia nhập Chelsea, Coutinho có thể cạnh tranh với Christian Pulisic và Callum Hudson-Odoi cho một suất đá chính ở cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1. Lampard cũng có thể tận dụng kinh nghiệm của Coutinho cho các trận đấu ở cúp C1 mùa tới nếu Chelsea giành quyền tham dự.

Nếu chơi ở vị trí này, Coutinho có thể đi bóng qua hậu vệ phải của đối phương nhưng cũng có thể cắt vào trong rồi dứt điểm ghi bàn hoặc chuyền cho Tammy Abraham trong vòng cấm hay cho tân binh Ziyech lảng vảng ở cột xa như một bóng ma.

 

Số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1

Vẫn trong sơ đồ 4-2-3-1, Coutinho có thể chơi trong vai trò của một số 10 thoải mái như khi anh đá ở cánh trái. Anh cũng thường chơi trong vai trò này ở Bayern, nhất là trong những tuần đầu tiên của mùa giải và thể hiện được khả năng sáng tạo của mình.

Nếu gia nhập Chelsea và chơi hộ công, anh sẽ đá ngay sau Abraham, thực hiện các đường chuyền vào cấm địa đối phương đồng thời sẵn sàng dứt điểm từ mép vòng cấm. Dù vậy Coutinho phải cạnh tranh quyết liệt ở vị trí này. CĐV Chelsea có lẽ muốn Lampard để tài năng trẻ “cây nhà lá vườn” Mason Mount chơi hộ công hơn. Ngoài ra, Ruben Loftus-Cheek và Ross Barkley cũng sẽ được trao cơ hội.

Với Coutinho đá hộ công, Ziyech ở cánh phải còn Pulisic hoặc Hudson-Odoi bên cánh trái, Chelsea chắc chắn có những cú đấm uy lực. Kỹ thuật và sự khéo léo của Coutinho có thể bổ sung cho tốc độ và lối đá trực diện của các cầu thủ chơi cánh của Chelsea. Coutinho cũng từng chơi hộ công một thời gian dài ở Liverpool trước khi gia nhập Barca nên anh quá quen thuộc với vai trò này.

Cánh trái trong sơ đồ 4-3-3

Lampard cho Chelsea đá 4-3-3 trong một số trận mùa này và đó cũng là vị trí Coutinho có thể chơi được. Với bản năng tấn công của mình, Coutinho có xu hướng chơi cao ở cánh trái để hỗ trợ tiền đạo và như thế sẽ khó hỗ trợ phòng ngự được cho hậu vệ trái của Chelsea. Nhưng khoảng trống phía sau có thể được cặp đôi Kante-Jorginho lấp đầy.

Kante tràn trề năng lượng để bao sân còn Jorginho đá tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Vậy là ổn. Vấn đề bao khoảng trống để phòng ngự có thể nảy sinh nếu Mount hoặc Barkley cũng chơi ở tuyến giữa. Dù khó hỗ trợ phòng ngự nhưng với Coutinho ở cánh trái hỗ trợ Pulisic hoặc Hudson-Odoi, Chelsea sẽ tạo ra mối đe dọa thực sự. Đối thủ sẽ phải sử dụng 2-3 cầu thủ để kiểm soát họ và sẽ để lộ khoảng trống ở những khu vực khác.

Chơi ở cánh trái trong sơ đồ 4-3-3 thì Coutinho vẫn có thể đi bóng vào trong, rất phù hợp để anh thể hiện khả năng kiểm soát và chuyền bóng của anh mình nhưng chắc chắn anh phải học cách lùi về nhiều hơn để tham gia phòng ngự.

+Chơi sau tiền đạo duy nhất trong sơ đồ 3-4-2-1

Đã vài lần mùa này Lampard cho Chelsea đá 3-4-2-1 và thu về những kết quả khác nhau. Dưới thời Antonio Conte, cầu thủ Chelsea hiểu rõ sơ đồ này vận hành thế nào với 3 trung vệ và hai wing-back.

Với sơ đồ này, việc phát triển bóng theo chiều rộng đóng vai trò tối quan trọng vì thực tế đội bóng có 2 số 10 chơi sau tiền đạo duy nhất. Coutinho có thể đóng vai trò của 1 trong 2 số 10 này. Chơi như vậy Coutinho cũng có thể chơi được và khối lượng công việc của anh sẽ giảm đi một nửa. Nhưng chơi ở cánh trái có vẻ như hấp dẫn hơn nhiều?

Dù đá ở đâu thì sự cạnh tranh cũng lớn, đòi hỏi Coutinho phải đạt phong độ cao nếu anh cập bến Stamford Bridge.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm