Đêm nay, Mourinho sẽ tung đội hình mạnh nhất trước Liverpool

27/01/2015 21:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Theo HLV Jose Mourinho, ông sẽ sử dụng đầy đủ những cầu thủ tốt nhất cho cuộc tái đấu với Liverpool trong khuôn khổ bán kết Capital One Cup.

Trước đó, "The Blues" đã bị đội bóng tí hon là Bradford City đánh bại ở FA Cup và ông thầy người Bồ Đào Nha đang quyết tâm lấy lại thể diện bằng chiến thắng trước Liverpool. Bất chấp đối thủ sắp tới ở Premier League sẽ là Man City, "Người đặc biệt" khẳng định ông sẽ để những Nemanja Matic, Branislav Ivanovic, Diego Costa, Cesc Fabregas, Eden Hazard, Thibaut Courtois và John Terry ra sân ngay từ đầu.

Cựu HLV Real Madrid cho rằng các học trò của mình đã quá chủ quan nên phải nhận thất bại trước Bradfrod và khẳng định rằng họ sẽ phải chơi bóng với một thái độ và đẳng cấp hoàn toàn khác vào thứ Ba tới.

“Đó là một trận đấu loại trực tiếp, sống hoặc chết, với một đội bóng rất mạnh nên sẽ không giống như trận đấu vừa qua. Chúng tôi phải có được sự tập trung và động lực, thứ mà chúng tôi không có được vào thứ Bảy vừa qua. Các lựa chọn của tôi xuất phát từ màn trình diễn của từng cầu thủ. Tôi luôn cố gắng để chọn ra những người tốt nhất."

“Trận đó tôi đã quyết định cho những trụ cột nghỉ ngơi để dưỡng sức đá với Liverpool nên bây giờ hiển nhiên những Matic, Costa, Ivanovic, Fabregas hay Hazard sẽ phải ra sân. Liệu có cầu thủ nào của Barnsley, à tôi nhầm, Bradford, có thể chơi cho Chelsea không ư? Thành thật mà nói mỗi người đều có đẳng cấp riêng của mình. Cầu thủ Chelsea chỉ chơi cho Chelsea mà thôi".

Ngoài ra, Mourinho cũng khẳng định thất bại trước Bradford sẽ đi vào lịch sử đội bóng và ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ ở trận đấu với Liverpool sắp tới. Ông cũng cho biết mình sẽ không có một kế hoạch chăm sóc đặc biệt nào dành cho Reheem Sterling, cầu thủ chơi rất xuất sắc ở trận lượt đi với một bàn thắng vô cùng đẹp mắt.

“Cậu ấy đã ghi một bàn thắng tuyệt vời nhưng tôi chỉ thấy có vậy mà thôi. Chelsea đã chơi phòng ngự rất tốt trận đó. Chỉ là chúng tôi mắc một vài sai lầm và cậu ấy đã tỏa sáng đúng lúc" - Mourinho nhận định.

“Tôi tức giận bởi trận đó Liverpool chơi ba trung vệ, hai hậu vệ cánh đá rộng và để lộ nhiều khoảng trống nhưng chúng tôi không khai thác được. Tôi cũng bực vì các tiền vệ vốn rất chất lượng nhưng lại mất bóng quá nhiều. Trận đấu đó chúng tôi có đủ khoảng trống để ghi nhiều bàn thắng hơn thế.”

Tường Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm