Đêm nay Man United - Arsenal: Cuộc chiến của Wayne Rooney...

09/03/2015 21:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney mới 19 tuổi khi anh sút trúng khung gỗ Arsenal trong trận chung kết FA Cup năm 2005 mà Man United để thua ở loạt đá penalty.

Một thập niên sau, vẫn là đối thủ ấy, Rooney và đồng đội sẽ đối mặt. Lần này ở tứ kết của giải đấu cúp mà thủ quân Man United chưa từng bao giờ tiến gần tới vinh quang như 10 năm trước ở Cardiff.


Rooney khát khao vô địch FA Cup

FA Cup từng là chiến quả Man United thường xuyên giành được trong những năm 1990 của thế kỷ XX. Họ đã chiến thắng 4 lần trong 9 năm nhưng đã không có thêm chiếc cúp FA nào được bổ sung vào phòng truyền thống của "Quỷ đỏ" kể từ sau chiến thắng trước Millwall năm 2004.

Đó là danh hiệu lớn còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích của Rooney và không ngạc nhiên khi anh khao khát giành được nó. "Khi còn trẻ tôi đã luôn mơ vô địch cúp FA nhưng chưa được toại nguyện. Hy vọng năm nay tôi sẽ thỏa ước mơ. Chúng tôi đã không vào chung kết mấy năm nay. United muốn thắng Arsenal và đang hướng đến trận đấu này”.

Rooney có nhiều trải nghiệm thiếu may mắn ở FA Cup. Anh từng thất bại trước Chelsea ở chung kết cúp này năm 2007. Anh là một trong những cầu thủ United được Sir Alex Ferguson cho nghỉ đá trong trận bán kết FA Cup 2009 mà Man United để thua Everton tại Wembley. Đến năm 2011, anh bị treo giò 2 trận vì chửi một phóng viên quay phim còn Man United của anh cũng bị Man City đánh bại ở bán kết giải này năm ấy.

Trong 6 mùa qua, Rooney vắng mặt ở 5/6 lần United bị loại khỏi FA Cup. Nhưng chắc chắn không có lí do gì Louis van Gaal để anh ngồi ngoài trong trận chiến với Arsenal đêm nay. HLV người Hà Lan đã nói về những ưu đãi đặc biệt dành cho Rooney trong đó có việc anh sẽ thi đấu bất cứ khi nào sung sức và sẵn sàng ra sân.

Van Gaal nói quyết tâm vô địch FA Cup của Rooney là nhân tố tạo động lực lớn cho United trước cuộc đối đầu với Pháo thủ. “Tôi không rõ Wayne sẽ tạo động lực cho các đồng đội như thế nào trong phòng thay đồ nhưng tôi tin cậu ấy sẽ làm điều đó vì cậu ấy rất khát khao chiến thắng không chỉ như các cầu thủ United khác mà còn với tư cách thủ quân. Cậu ấy muốn giành được một danh hiệu chưa từng giành được trong sự nghiệp”.

HT
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm