De Gea đi tìm sự cứu rỗi

09/06/2021 06:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - David de Gea trải qua kỳ World Cup 2018 thất vọng, và tuột dốc không phanh từ thời điểm ấy. Ở EURO 2020, anh đi tìm sự cứu rỗi cho sự nghiệp.

Tây Ban Nha: Đến lúc Rodri bước ra sân khấu lớn

Tây Ban Nha: Đến lúc Rodri bước ra sân khấu lớn

Sergio Busquets dương tính Covid-19 mang đến cơ hội cho Rodri, để lĩnh xướng hàng tiền vệ đội tuyển Tây Ban Nha tranh tài ở EURO 2020.

Trong kỷ nguyên hoàng kim của Tây Ban Nha, với danh hiệu EURO 2008 và 2012, cùng với chức vô địch World Cup 2010, Iker Casillas là nhân tố không thể thay thế trong cuộc khung thành.

Khi Casillas còn trên đỉnh cao, De Gea sớm nổi lên như một nhân tố cạnh tranh. Từ khi còn ở Atletico, cho đến lúc chuyển sang MU, De Gea được xem là người kế thừa Casillas trong khung thành Tây Ban Nha.

Chu kỳ hoàng kim nhất lịch sử Tây Ban Nha khép lại với thảm họa World Cup 2014. Từ đó đến nay, "La Roja" trải qua nhiều khúc quanh. Casillas cũng sớm treo găng. Tuy nhiên, cho đến nay De Gea vẫn chưa đáp ứng được sự chờ đợi.

HLV Vicente del Bosque quyết định trao cơ hội cho De Gea ở EURO 2016. Trong cuộc hành trình trên đất Pháp, anh trở thành vấn đề gây tranh cãi lớn. Đầu tiên là trận thua Croatia ở vòng bảng, rồi thất bại trước Italy tại vòng 1/8. Del Bosque và De Gea đều hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận.

World Cup 2018 được xem là giải đấu lớn dành riêng của De Gea, khi hoàn toàn thoát khỏi hình bóng Casillas. Tuy nhiên, anh không nắm được cơ hội, thể hiện phong độ khá tệ và mắc những sai lầm không nhỏ. Trong đó, màn trình diễn kém của anh tạo cơ hội để Cristiano Ronaldo ghi hat-trick. Giải đấu ấy là màn tra tấn khủng khiếp với De Gea, khi anh hầu như không cản phá được pha bóng nào đi trúng khung thành.

Chú thích ảnh
EURO 2020 là cơ hội để De Gea cứu vãn sự nghiệp

Sau khi trở về từ nước Nga, De Gea nằm trong số những thủ môn mắc nhiều sai lầm nhất Premier League. Cựu thủ môn Atletico như gặp vấn đề tâm lý, khiến anh dễ dàng đánh mất chính mình, thường thủng lưới hết sức vô duyên.

Trong nửa sau mùa giải 2020-21, De Gea mất vị trí bắt chính vào tay Henderson. Mặc dù vậy, anh vẫn được Luis Enrique trao cơ hội ở EURO 2020. Hai thủ môn khác là Unai Simon và Robert Sanchez.

Unai Simon không quá ổn định trong màu áo Bilbao, cũng như các trận với Tây Ban Nha. Robert Sanchez có lẽ chỉ là lựa chọn thứ ba trong khung thành. De Gea được xem là thủ môn tốt nhất trong danh sách 24 tuyển thủ của Luis Enrique.

Ở tuổi 30, tương lai của De Gea là sự hoài nghi. MU không còn tin vào anh, và những CLB lớn cũng đắn đo trong việc tiếp cận anh. Không ai giúp được De Gea, ngoại trừ chính anh phải tự cứu rỗi bản thân.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm