Để đuổi kịp Liverpool, Man City cần De Bruyne rực sáng

03/12/2019 22:23 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tham vọng giành chức vô địch Premier League mùa thứ ba liên tiếp của Man City bị đặt dấu hỏi lớn sau trận hòa Newcastle cuối tuần qua. Muốn bắt kịp Liverpool, đội chủ sân Etihad cần những ngôi sao biết tỏa sáng như Kevin De Bruyne.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 3/12: Trực tiếp U22 Việt Nam đấu với U22 Singapore. VTV6, VTV5 trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 3/12: Trực tiếp U22 Việt Nam đấu với U22 Singapore. VTV6, VTV5 trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30: trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Singapore. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 15. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 16. Lịch bóng đá ngày 3/12, rạng sáng 4/12.

Tuyển thủ người Bỉ rõ ràng là mắt xích không thể thiếu ở Man City lúc này. Anh không giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến đội nhà chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, qua đó để cho cả Liverpool lẫn Leicester vượt mặt.

Hơn cả một tiền vệ sáng tạo

Ống kính máy quay đã cho tất cả thấy De Bruyne hai lần bực bội với thái độ thi đấu của các đồng đội. Lần thứ nhất diễn ra khi Benjamin Mendy phàn nàn về một quả ném biên vô lý dành cho Newcastle. Lần thứ hai, De Bruyne không hài lòng khi Riyad Mahrez thường xuyên bó vào trong, và tuyển thủ người Bỉ này la hét yêu cầu Mahrez bám biên nhiều hơn. Những hành động ấy chỉ ra kỳ vọng anh không chỉ đặt ra với cá nhân mình, mà cả cho các đồng đội xung quanh.

De Bruyne không đóng vai thủ quân ở Man City, nhưng những gì tiền vệ 28 tuổi này thể hiện cho thấy anh không muốn mình chỉ đơn thuần là bộ não trong những đợt tấn công của đội chủ sân Etihad. Bằng chứng dễ thấy nhất nằm ở tình huống đá phạt thật nhanh hay sẵn sàng lao vào một tình huống tranh chấp 50-50 nhằm đưa quả bóng đến vị trí của Gabriel Jesus. Không khó để hiểu vì sao tuyển thủ người Bỉ tỏ ra nhiệt tình đến như vậy. Anh là tác giả bàn thắng thứ hai của Man City trong chuyến hành quân tới sân St.James Park, và nếu không có pha đá phạt tuyệt vời của Jonjo Shelvey, thầy trò Guardiola đã mang 3 điểm rời vùng Đông Bắc, thay vì con số ấy chỉ là 1.

Thực tế, Man City của De Bruyne vẫn là đội bóng lấn lướt hơn. Thời lượng kiểm soát bóng trung bình của đội chủ sân Etihad lên tới 77%, cộng thêm 24 pha dứt điểm về phía khung thành Newcastle. Rốt cuộc, bảng tỷ số lại chỉ ra một thực tế phũ phàng. Đây không phải lần đầu tiên mùa này Man City rơi vào bi kịch áp đảo đối thủ nhưng chẳng hề là người chiến thắng sau cùng.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, Man City, De Bruyne, Liverpool, ngoại hạng Anh

Đến lúc De Bruyne giải cứu Man City

Vậy Man City đang thiếu chi tiết nào để có thể ngừng lại thành tích chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường? Những mùa trước đây, thầy trò Guardiola có thể mang sự vắng mặt của De Bruyne để biện minh, bởi thực tế chỉ ra đúng là tuyển thủ người Bỉ gánh ít nhất một nửa linh hồn đội bóng. Anh có thể tung ra những đường chuyền có điểm rơi, sẵn sàng tạo khác biệt từ những quả đá phạt hay thậm chí dứt điểm thành bàn từ ngoài vòng cấm.

De Bruyne hiện tại không hề dính chấn thương, nhưng anh đang cô đơn vì những khu vực khác của Man City quá nhiều bất ổn. Hàng thủ một lần nữa để lại những dấu hỏi, khi một Fernandinho được chuyển đổi chức năng đá cặp cùng John Stones lại chưa hề là một sự lựa chọn hoàn hảo ở vị trí trung vệ. Phía trên, Man City bắt đầu cảm nhận rõ khoảng trống Sergio Aguero để lại, bởi Gabriel Jesus vẫn chưa sẵn sàng để làm trung phong số một ở The Citizens.

Điều này khiến trọng trách của những cầu thủ tấn công cánh như Raheem Sterling hay Riyad Mahrez trở nên lớn hơn. Họ sẽ phải chia lửa nhiệm vụ ghi bàn trong lúc chờ đợi hoặc Gabriel Jesus tìm lại sự ổn định, hoặc Aguero sớm tái xuất. Trong khi Sterling đã mang về 8 pha lập công, con số này của Mahrez mới chỉ là 3, lý do vì sao anh chỉ là một giải pháp từ băng ghế dự bị, thay vì được đá chính đều đặn. Về phần mình, De Bruyne đã làm rất tốt nhiệm vụ kiến tạo, với tổng cộng 9 đường chuyền thành bàn, nhiều nhất ở Man City lúc này. Những gì tuyển thủ người Bỉ cần làm nằm ở việc ghi thêm những bàn thắng, dù 4 pha lập công không phải con số tồi. Trong bối cảnh những chân sút của Man City đang phập phù về phong độ, có lẽ đã đến lúc De Bruyne đứng lên tự mình giải cứu lấy thầy trò Guardiola.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm