Đây có thể là cách duy nhất giúp M.U lật đổ Man City ở mùa giải sau

23/04/2018 18:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – M.U nên học tập Man City bằng cách ủng hộ Jose Mourinho mua sắm mạnh mẽ trong mùa Hè này. Đó có thể là cách duy nhất giúp “Quỷ đỏ” lật đổ Man City ở mùa giải sau.

Nếu Pep Guardiola được hỏi rằng chìa khóa giúp Man City vô địch Premier League là gì, HLV người Tây Ban Nha sẽ chỉ ra cuộc đối thoại với chủ tịch Khaldoon al Mubarak ở Abu Dhabi vào năm ngoái.

Mùa giải đầu tiên của Pep Guardiola tại Man City là không hề thành công. Ông đã không giành được danh hiệu nào, dù đã chi 150 triệu bảng để mua sắm, trong khi đội hình mùa giải trước đã vào đến Tứ kết Champions League.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola đã giúp Man City vô địch Premier League mùa này

Nhưng trong cuộc thảo luận thẳng thắng với Khaldoon, Pep Guardiola đã nói rằng Man City cần phải tiếp tục mua sắm để cải tổ đội hình nhằm phục vụ cho tham vọng của CLB. Vị chủ tịch của Man City đã đồng ý, đảm bảo rằng vị trí của Pep được an toàn và bật đèn xanh cho HLV người Tây Ban Nha mua sắm rầm rộ ở mùa Hè kế tiếp. Kết quả tổng số tiền mà Pep Guardiola đổ vào mua cầu thủ đã lên tới gần nửa tỷ bảng.

Sự ủng hộ về mặt tài chính là đáng kể, nhưng điều quan trọng hơn, đó chính là quyết định mà Khaldoon al Mubarak đưa ra, rằng Pep sẽ tiếp tục ở lại CLB.

Quyền lực của Pep ở Man City đã được đảm bảo và HLV này đã thừa nhận rằng, đó là điều quan trọng giúp ông thực hiện sứ mệnh của mình mà không phải lo lắng.

Và kết quả thu được là rất đáng khích lệ. Man City vô địch Premier League sớm tới 5 vòng đấu và đứng trước cơ hội lập nên nhiều kỷ lục.

Chú thích ảnh
Ed Woodward đã nhắn tin cho Mourinho ngay trước trận gặp Tottenham

Không biết phó chủ tịch điều hành của M.U, Ed Woodward có học theo cách làm của Man City không, chỉ biết rằng trước trận Bán kết FA Cup, ông đã gửi tin nhắn đến cho Mourinho. Ed Woodward viết rằng: “Tôi tin rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng, nhưng nếu không, đây vẫn là một mùa giải tốt đẹp. Toàn đội đã thể hiện sự chuyên nghiệp và mọi người vẫn đang đi đúng hướng".

Vì thế, M.U có vô địch FA Cup hay không, vị trí của Mourinho ở M.U vẫn được an toàn. Tuy nhiên trong sự nghiệp của Mourinho, chưa bao giờ ông có được sự đảm bảo như vậy. Thậm chí ở M.U thời hậu Sir Alex, cũng chưa từng có sự đảm bảo lớn như vậy với các HLV.

Louis van Gaal là ví dụ điển hình. Trong khoảng thời gian cuối ông cầm quân tại M.U, báo chí đã đưa tin rằng CLB sẽ bổ nhiệm Mourinho, trong khi Van Gaal vẫn còn đang say sưa với chức vô địch FA Cup. Vào tháng 12/2015, Van Gaal vẫn được ban lãnh đạo CLB ca ngợi là “thiên tài” và sẵn sàng gia hạn hợp đồng.

David Moyes cũng bị làm bẽ mặt theo cách tương tự. Ông đã nhận trát sa thải, ngay sau khi kết thúc bản báo cáo về mùa giải cho các ông chủ CLB. Thậm chí Moyes lúc đó còn không tin chắc rằng ông bị sa thải.

Chú thích ảnh
Mourinho vẫn muốn tiếp tục mua sắm cầu thủ

Mourinho biết rõ sự thay lòng đổi dạ của ban lãnh đạo cũng như phòng thay đồ của đội bóng là như thế nào. Ông đã 2 lần bị Chelsea sa thải, bất chấp được xem là HLV vĩ đại nhất đội bóng. Việc Mourinho bị sa thải vào tháng 12/2015 có phần cay đắng hơn, khi mà 7 tháng trước đó, ông giúp Chelsea vô địch Premier League.

Mourinho: 'Người ta sẽ giết tôi nếu M.U không vô địch FA Cup'

Mourinho: 'Người ta sẽ giết tôi nếu M.U không vô địch FA Cup'

"Bởi tôi gần như luôn là người chiến thắng nên khi không giành danh hiệu, các bạn sẽ giết tôi, đó là những gì các bạn sẵn sàng để làm", Jose Mourinho thổ lộ khi M.U giành vé vào chung kết FA Cup.

HLV người Bồ Đào Nha cho rằng các cầu thủ của Chelsea đã phản bội mình sau trận thua trước Leicester. Điều này cho thấy tình hình của Mourinho trong mùa giải cuối cùng ở Chelsea là tồi tệ đến thế nào.

Việc ban lãnh đạo đội bóng nghĩ rằng thay một HLV là rẻ hơn so với thay thế một đội hình là có thể chấp nhận được. Và điều này đã trở thành phương châm ở Stamford Bridge trong suốt nhiều năm qua.

Ở mùa giải này, Pep đã hé lộ rằng ông từng sợ bị sa thải sau khi trắng tay ở mùa giải trước. Có thể Man City đã không sẵn sàng phả hủy nền tảng mà họ đã xây dựng trong thời gian dài để chuẩn bị cho triều đại của Pep.

Mặc dù mùa giải đầu tiên của Pep tại Man City đã gây thất vọng, nhưng đội bóng này đã quyết định đầu tư gấp đôi và thu được quả ngọt.

Ed Woodward có lẽ nên làm theo như Man City và điều này có thể sẽ là chìa khóa giúp M.U lật đổ sự thống trị của đội bóng chủ sân Etihad.

Mourinho lúc này vẫn muốn mua thêm cầu thủ, do ông vẫn đang phải dựa vào những cầu thủ từ thời Sir Alex. HLV người Bồ Đào Nha muốn tăng cường thêm 2 hậu vệ và 2 tiền vệ nữa. Nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại có thể ra đi, tương lai của Pogba là không rõ ràng, giống như Luke Shaw và Anthony Martial. Ba cầu thủ này đều do Ed Woodward mang về và họ đều được kỳ vọng sẽ mang lại thành công cho “Quỷ đỏ”. Điều này có thể trở thành sự thật, nhưng nó phụ thuộc rất lớn vào quyết định của Mourinho.

Sơn Tùng

Theo M.E.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm