Danny Ings tới Liverpool: Không phải ngôi sao nhưng còn hơn Balotelli

10/06/2015 19:14 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ đôi người Anh có thể không phải là những tên tuổi lớn nhất, nhưng là sự bổ sung rất cần thiết về thể lực và thể hình mà đội bóng của HLV Brendan Rodgers rõ ràng còn thiếu mùa trước.

Liverpool hiểu rõ họ cần tăng cường mạnh lực lượng trong mùa Hè này và đã nhanh chóng bắt tay vào việc, dù không gây nhiều ồn ào, với các thỏa thuận đưa về Danny Ings và James Milner trong 5 ngày qua. Đó khó thể coi là những hợp đồng bom tấn, nhưng lúc này Anfield đã có những lộ trình rõ ràng hơn và Rodgers hiểu rõ ông cần gì hơn sau một mùa Hè hỗn loạn năm ngoái với khoản chi ra kỷ lục của CLB 117 triệu bảng.

Vụ Ings vẫn chưa xong

Thương vụ với Ings từ Burnley được xác nhận vào thứ Hai, khi Liverpool nhất trí được các điều khoản cá nhân với tiền đạo 22 tuổi này, dù khoản phí chuyển nhượng vẫn còn là điều gây tranh cãi. Liverpool đề xuất trả 5-6 triệu bảng cho tuyển thủ U21 Anh, nhưng Burnley nói Tottenham có thể sẽ trả tới gần 10 triệu bảng cho Ings và đòi tăng giá. Một ủy ban trọng tài độc lập sẽ quyết định về khoản đền bù mà Burnley có thể nhận được cho việc đào tạo các cầu thủ dưới 24 tuổi.

“CLB Burnley đã từ chối một đề nghị từ Liverpool nhưng sẽ tiếp tục cuộc thảo luận để đưa tới một thỏa thuận về mức phí”, tuyên bố chính thức từ sân Turf Moor cho biết. Dù cái giá cuối cùng ra sao, đó vẫn sẽ là một thương vụ thành công với Liverpool khi họ có được một tài năng trẻ đầy hứa hẹn người Anh đã ghi 11 bàn trong mùa đầu tiên ở Premier League và 21 bàn trong mùa thăng hạng trước đó của Burnley. Ings rõ ràng là một lựa chọn tốt hơn nhiều cho Liverpool so với 2 tiền đạo họ mua mùa trước, Rickie Lambert và Mario Balotelli.

Với chỉ 1 bàn ở Premier League cho đội chủ sân Anfield sau khi chuyển tới với giá 16 triệu bảng từ Milan, Balotelli gây ra nhiều rắc rối hơn là đóng góp cho đội bóng. Nhưng giờ, với việc sắp có Ings và sẽ sớm chính thức sở hữu Divock Origi, được cho mượn ở Lille, Liverpool đã có thể tương đối an tâm về hàng tiền đạo.

Sự bổ sung cần thiết

Ings và Milner chỉ chính thức trở thành cầu thủ của Liverpool kể từ ngày 1/7 khi họ hết hợp đồng với Burnley và Manchester City. Milner, một tuyển thủ Anh 29 tuổi, đã là mục tiêu của Rodgers kể từ khi anh từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng với mức lương 165.000 bảng mỗi tuần ở Etihad. Kinh nghiệm, bản lĩnh, sự đa năng và mẫn cán của anh sẽ rất giá trị cho một đội bóng đang phải gượng đứng lên và vừa mất đội trưởng của mình, Steven Gerrard.

Milner và Ings cũng sẽ mang tới sức mạnh và thể hình mà Liverpool còn thiếu mùa trước. Bộ đôi này có thể chưa là một tuyên bố về tham vọng trở lại Champions League của sân Anfield, nhưng chắc chắn là sự nâng cấp quan trọng với đội hình hiện giờ. Nhưng Liverpool chỉ mới bắt đầu. Họ còn đang nhắm tới Christian Benteke, một mục tiêu không dễ dàng khi Aston Villa quyết đòi cho được khoản tiền giải phóng hợp đồng 32,5 triệu bảng. Một đích nhắm khác là hậu vệ phải của Southampton Nathaniel Clyne, được định giá 10 triệu bảng.

Điểm yếu rõ nhất của Liverpool mùa trước là hàng công, khi các tiền đạo của họ Daniel Sturridge, Lambert, Balotelli và Fabio Borini chỉ ghi được cả thảy 8 bàn ở Premier League. Ings ghi được cho Burnley, một đội rớt hạng, số bàn nhiều hơn tất cả những người đó cộng lại, 2 bàn nhiều hơn so với chân sút số 1 của Liverpool, Gerrard, 4 nhiều hơn so với Sterling và 6 nhiều hơn so với Philippe Coutinho và Adam Lallana. Trước giải U21 châu Âu, anh cũng đã ghi 4 bàn trong 9 trận cho đội U21 Anh của HLV Gareth Southgate.

Bộ đôi đó có thể không gây nhiều ồn ào, nhưng trước mùa giải có tính định đoạt chiếc ghế của Rodgers, Ings và Milner chính là những gì Liverpool đang cần.

11 Số bàn của Danny Ings cho Burnley ở Premier League mùa trước là 11 bàn, nhiều hơn 3 bàn so với tổng số bàn của cả 4 tiền đạo của Liverpool Sturridge, Lambert, Balotelli và Borini.

117 Liverpool đã chi tới 117 triệu bảng để mua cầu thủ mùa trước. Phần lớn số tiền này đến từ vụ bán Luis Suarez cho Barcelona (75 triệu).

8 Báo chí Anh nói ban trọng tài độc lập có thể yêu cầu Liverpool trả 8 triệu bảng cho Danny Ings.

Liverpool cắt giảm được 40 triệu bảng quỹ lương

Mùa Hè này, Liverpool dự định sẽ giảm quỹ lương mỗi năm của họ một khoản 40 triệu bảng sau khi thanh lý hợp đồng và bán đi các cầu thủ đội bóng không cần. Hiện giờ, 4 cầu thủ đang lãnh lương cao nhiều khả năng sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Steven Gerrard, hưởng lương 150.000 bảng mỗi tuần, sẽ tới CLB Mỹ LA Galaxy. Glen Johnson, 110.000 bảng mỗi tuần, có thể sẽ sang AS Roma. Trung vệ Kolo Toure cũng có thể ra đi. Anh đang nhận lương 75.000 bảng mỗi tuần. Cuối cùng là thủ thành Brad Jones, 25.000 bảng/tuần.

Ngoài bộ tứ đó, Rodgers cũng có thể bán đi tới 10 cầu thủ, vừa để giảm quỹ lương, vừa để huy động ngân quỹ chuyển nhượng cho các hợp đồng mới. Danh sách những người có thể ra đi hiện bao gồm Sebastian Coates, Andre Wisdom, Luis Alberto, Iago Aspas, Jose Enrique, Rickie Lambert, Lucas Leiva, Fabio Borini và Mario Balotelli.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm