Đã có Mane, Liverpool bán Coutinho được rồi

31/08/2017 08:35 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mất Coutinho, cầu thủ đang được Barca săn đuổi ráo riết, là một thiệt thòi lớn nhưng chắc chắn Liverpool sẽ không sụp đổ vì sự ra đi của ngôi sao người Brazil.

Màn trình diễn trước Arsenal đã cho thấy tiềm năng tấn công của Liverpool vẫn đáng sợ thế nào với nguồn cảm hứng mang tên Sadio Mane.

Với Mane là một Liverpool khác

Liverpool không có Coutinho trong 3 trận đầu tiên ở Premier League mùa này nhưng họ đã chơi thậm chí còn hay hơn khi có cầu thủ người Brazil trong đội hình. Vắng Coutinho, Liverpool dường như mới phát tiết hết thứ bóng đá phản công, gây sức ép tuyệt vời mà HLV Klopp theo đuổi.

Thông tin Liverpool theo đuổi Thomas Lemar của Monaco cho thấy rằng họ đã sẵn sàng cho một cuộc sống không Coutinho nhưng dù có mua được Lemar hay không, đội bóng của HLV Klopp cũng chẳng có lý do gì để lo lắng cả. Trận thắng 4-0 trước Arsenal vừa qua nói lên một điều rằng Liverpool vẫn đang tiếp tục được cải thiện dưới thời Klopp, dù có Coutinho hay không.

Mbappe, Alexis Sanchez, Coutinho, Diego Costa, Lemar: ‘Bom tấn’ nào sẽ nổ vào giờ chót?

Mbappe, Alexis Sanchez, Coutinho, Diego Costa, Lemar: ‘Bom tấn’ nào sẽ nổ vào giờ chót?

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa là TTCN mùa Hè đóng cửa (trừ Tây Ban Nha). Rất có thể vài tên tuổi lớn của bóng đá Châu Âu sẽ đổi CLB vào giờ chót và chúng ta cùng xem đó có thể là ai?

Coutinho đã nhiều lần chứng tỏ rằng anh có thể tạo ra khác biệt cho Liverpool bằng một khoảnh khắc thiên tài, nhưng dần dần, Klopp đang tạo ra một đội bóng không còn phụ thuộc vào ảo thuật gia người Brazil nữa. Với tân binh Mohamad Salah, Liverpool đang sở hữu bộ ba tấn công hay bậc nhất Premier League gồm Salah, Roberto Firmino và Mane, trong đó, Mane chính là hạt nhân.

Cựu cầu thủ Liverpool Jamie Carragher mới đây còn bình luận rằng Barca nên theo đuổi Mane chứ không phải Coutinho, bởi tốc độ của Mane là không thể ngăn cản và chẳng đội bóng nào yên ổn được khi phải đối đầu cầu thủ người Senegal. Kể từ khi gia nhập Anfield từ Southampton, Mane mới là cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool. Coutinho có thể là người hay nhất ở Anfield nhưng khi Coutinho hoặc Mane vắng mặt, Liverpool nhớ cầu thủ người Senegal hơn.

Thiếu Mane, Liverpool gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra và khai thác khoảng trống trên hàng công của họ. Bởi chính Mane chứ không phải cầu thủ Liverpool nào khác mới là người di chuyển rộng nhất, năng nổ nhất để mở ra khoảng trống cho đồng đội khai thác. Ảnh hưởng của Mane lên Liverpool rất giống với Neymar ở Barca bởi Neymar cũng là người di chuyển nhiều nhất, tạo ra không gian chơi bóng cho Leo Messi, Luis Suarez.

Alex Oxlade-Chamberlain kiểm tra y tế, gia nhập Liverpool với giá 35 triệu bảng

Alex Oxlade-Chamberlain kiểm tra y tế, gia nhập Liverpool với giá 35 triệu bảng

Alex Oxlade-Chamberlain sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe trước khi ký hợp đồng gia nhập Liverpool hôm nay. The Kop trả cho Arsenal 35 triệu bảng trong vụ này.

Ai còn cần Coutinho nữa?

Vì vậy, không có Coutinho, HLV Klopp càng có lý do để áp dụng lối chơi phản công tốc độ cho Liverpool, mà sự có mặt của Salah, một cầu thủ đá cánh tốc độ khác, là minh chứng. Với đôi cánh Mane-Salah, Liverpool sẽ không còn phụ thuộc vào Coutinho nữa bởi Mane giờ mới là cầu thủ chủ chốt của họ.

“Với Mane đang chơi rất ấn tượng vào thời điểm này, có lẽ bạn phải băn khoăn tự hỏi tại sao Liverpool lại thận trọng đến vậy trong vụ chuyển nhượng Coutinho cho Barca. Với tôi, Mane là sự thay thế hoàn hảo cho Coutinho trong vai trò nguồn cảm hứng của Liverpool. Liverpool là một CLB tuyệt vời và họ sẽ tìm ra những Coutinho khác. Nhưng thực tế là lúc này tôi nghĩ Liverpool đã có Sadio Mane rồi”, chuyên gia Garth Crooks của BBC nhận định.

Coutinho khiến các CĐV Liverpool lẫn trung lập nhớ tới nhờ những pha xử lý thiên tài hay một cú sút xa ngoạn mục, còn Mane tạo ra ảnh hưởng theo cách khác. Đó là sự bền bỉ, dẻo dai, và tốc độ kinh hoàng, và trong môi trường khốc liệt ở Premier League, cách đá đó đôi khi mới tạo ra sự khác biệt. Khi Mane vắng mặt vì chấn thương hoặc đá ở CAN, Liverpool mới thấy nhớ cựu cầu thủ Southampton đến thế nào.

Hay nói cách khác, Coutinho là ngôi sao của những khoảnh khắc, còn Mane là mẫu cầu thủ công nhân luôn đóng góp cho Liverpool, không chỉ bằng các bàn thắng hay kiến tạo, mà chủ yếu là hiệu suất thi đấu tuyệt vời. Với một HLV ưa đá pressing và đặt hiệu quả lên hàng đầu như Klopp, vai trò của những cầu thủ như Mane còn quan trọng gấp bội.

Liverpool có thể sẽ nhớ các pha xử lý ma thuật của Coutinho, nhưng xét về tổng thể, lối chơi của họ thậm chí sẽ còn hiệu quả hơn khi Mane được đặt làm trung tâm.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm