Cựu sao Arsenal chỉ đích danh 2 tội đồ của Chelsea trong trận hòa Aston Villa

29/12/2020 14:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu ngôi sao Arsenal nay làm BLV bóng đá cho rằng Christensen và N’Golo Kante có lỗi trong bàn thua của Chelsea ở trận gặp Aston Villa.

Chelsea hòa Aston Villa: Vấn đề thực sự của Lampard là gì?

Chelsea hòa Aston Villa: Vấn đề thực sự của Lampard là gì?

Sau 3 thất bại trong 4 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng, Chelsea tiếp nối bằng trận hòa Aston Villa trên sân nhà. Lampard vẫn chưa tìm ra con đường chân lí. Góc nhìn của cây bút Tom Hamilton trên ESPN.

Olivier Giroud đưa đội chủ sân Stamford Bridge vượt lên dẫn trước với quả đánh đầu chính xác nhưng Chelsea sau đó để Villa gỡ hòa 1-1 với pha lập công của El-Ghazi.

Ian Wright cho rằng cả trung vệ Christensen lẫn tiền vệ phòng ngự Kante của Chelsea phải chịu trách nhiệm về bàn thua này. Một người thì không dâng lên kịp thời sau pha va chạm với Jack Grealish, một người không lùi về đủ nhanh để ngăn cản El-Ghazi.

Trong khi Grealish nhanh chóng trở lại để tham gia vào tình huống dẫn tới bàn gỡ hòa của El-Ghazi sau pha va chạm với Christensen thì trung vệ của Chelsea vẫn nằm sân sau pha va chạm ấy và đòi trọng tài cho hưởng quả phạt.

Chelsea, Kết quả Chelsea vs Aston Villa, Chelsea 1-1 Aston Villa, Lampard, BXH ngoại hạng Anh, kết quả bóng đá ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh, bong da
Tình huống dẫn tới bàn thua của Chelsea trước Aston Villa

Trong khi đó Kante lại đứng cách xa El-Ghazi trong khi lẽ ra anh phải nhanh chóng lùi về áp sát cầu thủ Villa không cho anh này có cơ hội ghi bàn.

So với trận thua Arsenal, Lampard thực hiện tới 6 thay đổi trong đội hình xuất phát của Chelsea trong đó Christensen và Rudiger đá thay Kurt Zouma và Thiago Silva ở vị trí trung vệ.

“Tôi rất thất vọng với Christensen vì chúng ta đều thấy Jack Grealish đứng dậy nhanh chóng. Đó không phải pha va chạm khiến anh ta phải rời sân. Nếu tôi là HLV, tôi không muốn thấy trung vệ của mình nằm sân như vậy khi anh ta thừa biết mình không bị làm sao cả”, Ian Wright chỉ trích Christensen.

“Chúng ta đều thấy vấn đề của Chelsea trong tình huống này là gì. Kante lẽ ra phải lùi về nhanh hơn. Có lẽ Azpilicueta cần chơi tỉnh táo hơn chút nữa nhưng anh ta lo ngại Grealish và cuối cùng Villa có bàn gỡ hòa”.

“Villa xứng đáng với bàn thắng ấy nhưng vấn đề ở đây là nếu Grealish có thể đứng dậy tiếp tục thi đấu thì tại sao Christensen không làm tương tự trong khi Grealish đã khiến Azpilicueta không được rảnh rang?”.

“Rồi cả Kante nữa. Là một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới, anh ta phải biết El-Ghazi ở đâu và phải biết trung vệ của Chelsea không có mặt ở điểm nóng. Nhưng Kante lại không nhận ra điều đó”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm