Cựu danh thủ Hamann: ‘Cầu thủ Man City chưa chắc đã nhảy qua biển lửa vì Guardiola’

10/04/2022 19:27 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu danh thủ Dietmar Hamann đã có bài viết đánh giá về Juergen Klopp và Pep Guardiola khi hai huấn luyện viên này chuẩn bị đối đầu ở vòng 32 Ngoại hạng Anh 2021-22.

Man City vs Liverpool: Klopp vs Guardiola, ai sẽ thắng cuộc chiến sinh tử?

Man City vs Liverpool: Klopp vs Guardiola, ai sẽ thắng cuộc chiến sinh tử?

4 mùa gần nhất, Liverpool và Man City chỉ hơn kém nhau 1 điểm khi mùa giải đóng lại. Không nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến giữa họ ở Etihad ngày 10/4 là một trong những cuộc chiến lớn nhất lịch sử bóng đá.

“Bạn không thể nghi ngờ vị thế của hai huấn luyện viên đại kình địch ở Premier League, nhưng tôi chắc chắn, về thành tích, Juergen Klopp có lợi thế hơn Pep Guardiola.

Khi Klopp đến Liverpool vào năm 2015 và Guardiola đến Man City một năm sau đó, Ngoại hạng Anh là một giải đấu cực kỳ cạnh tranh và khó giành chiến thắng. Chỉ trong vài năm, họ đã biến nó thành một cuộc đua song mã. Liệu đây có phải là kỳ phùng địch thủ kiểu Sir Alex- Wenger thời hiện đại? Theo cách nào đó, đó là sự so sánh công bằng.

Nhưng với tôi, có 3 huấn luyện viên đang đương nhiệm mà tôi coi thành công hơn Guardiola. Jose Mourinho đã giành danh hiệu ở 4 quốc gia khác nhau, vô địch Champions League cùng 2 câu lạc bộ. Kỷ lục của Carlo Ancelotti là không ai sánh bằng và càng được tô điểm hơn nữa nếu Real Madrid vô địch La Liga mùa này. Và người thứ ba? Với tôi, đó là Klopp. Thành công ông ấy có được so với ngân sách ông ấy có cho thấy ông thực sự là một huấn luyện viên xuất sắc. Khả năng của ông ấy trong việc xây dựng tập thể, kết nối cầu thủ là điều mà Guardiola chưa thể bì kịp.

Khi Klopp ký hợp đồng với Diogo Jota mùa trước, mọi người đều đặt câu hỏi liệu cầu thủ này có thích hợp với đội hình Liverpool hay không. Thế nhưng, Diogo Jota nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt trong đội, giống hệt như với trường hợp Luis Diaz.

Hãy so sánh trường hợp của Diaz với Jack Grealish để thấy phần nào sự khác biệt giữa hai vị huấn luyện viên này. Chúng tôi thường thấy các cầu thủ gia nhập Premier League mất ít nhất 6-8 tuần để thích nghi với đội, với giải đấu. Diaz đến Liverpool và ngay lập tức cho thấy dường như cậu ấy sinh ra để phù hợp với phong cách chơi bóng của The Kop.

 

Chú thích ảnh
Cựu danh thủ Dietmar Hamann đánh giá Klopp cao hơn Guardiola

  

Ở Man City, Grealish cập bến với mức giá cao gấp 3 so với Diaz. Song, cầu thủ người Anh cho đến nay vẫn đang đấu tranh để có thể tạo ra tác động tương xứng với kỳ vọng và số tiền mà Man City bỏ ra để đưa anh về. Grealish là cầu thủ trị giá 100 triệu bảng nhưng vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập.

Tôi không có ý chỉ trích đội bóng cũ của mình, Man City. Họ đã làm được những điều tuyệt vời, đầu tư vào đội bóng, cơ sở vật chất, cộng đồng, biến đổi khu vực xung quanh sân vận động. Tuy nhiên, cách các cầu thủ Liverpool nói về huấn luyện viên của họ như thể họ có thể nhảy qua lửa vì ông ấy. Tôi không chắc cầu thủ của Man City sẽ làm như vậy.

Tôi luôn biết Klopp là một HLV xuất chúng. Tôi nhớ đã từng trò chuyện với Giám đốc điều hành của Liverpool, Billy Hogan- thời điểm đó là Giám đốc thương mại, ngay trước khi Klopp đến. Tôi đã nói rằng Klopp là người có thể truyền động lực cho câu lạc bộ và thành phố này. Dortmund là một thành phố rất giống Liverpool và chứng kiến ​​những gì Klopp đã làm ở đó, tôi biết ông ấy là người phù hợp với Liverpool.

Để xoay chuyển tình thế câu lạc bộ, để đại tu đội bóng với ngân sách như vậy, Klopp thực sự rất đặc biệt. Bạn nhìn vào tất cả các đội trên khắp châu Âu và tôi nghĩ Liverpool là lựa chọn của rất nhiều người. Song, tôi nghĩ tôi sẽ không hoán đổi vị trí huấn luyện viên của Liverpool cho bất cứ ai khác, kể cả Guardiola”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm