Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City đang tăng tốc, MU phải dè chừng

18/01/2021 19:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận hòa 0-0 giữa Liverpool và MU ở vòng 19, cuộc đua vô địch Premier League giờ trở nên rất căng thẳng.

Bóng đá hôm nay 18/1: Cả đội MU hy vọng Pogba ở lại. Messi dính thẻ đỏ đầu tiên ở Barcelona

Bóng đá hôm nay 18/1: Cả đội MU hy vọng Pogba ở lại. Messi dính thẻ đỏ đầu tiên ở Barcelona

Bóng đá hôm nay 18/1: Cả đội MU hy vọng Pogba ở lại, Messi dính thẻ đỏ đầu tiên ở Barcelona. Tin tức bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá hôm nay.

* Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 19:

* Liverpool 0-0 MU 

Video clip: https://youtu.be/0wFufy4BoIM

* Man City 4-0 Crystal Palace 

Video clip: https://youtu.be/PaZjRN9PjLA

* 03h00 ngày 19/1 Arsenal vs Newcastle

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

 

Giải Ngoại hạng Anh đã đi được nửa chặng đường và có không ít bất ngờ đã xảy ra. ĐKVĐ Liverpool bắt đầu đánh mất phong độ, MU bất ngờ vượt lên nhưng Man City cũng đang dần lấy lại sự ổn định.

Lúc này, Man City đang là đội có lợi thế lớn hơn cả do vẫn còn một trận đá ít hơn các đối thủ ở top trên.

MU: Cần tiếp tục giành chiến thắng

Chuỗi trận thắng của MU vừa bị chặn lại bởi Liverpool đêm qua. Có thể nói sự hưng phấn từ đoàn quân của Solskjaer phần nào sẽ bị giảm lại sau trận hòa không bàn thắng này.

Tuy vậy, MU hiện tại vẫn đang dẫn đầu BXH Premier League với 37 điểm sau 18 trận đã đá. Lịch thi đấu sắp tới của họ không quá nặng nề (Fulham, Sheffield, Arsenal, Southampton, Everton) nên chỉ cần tiếp tục giành chiến thắng, “Quỷ đỏ” vẫn có thể duy trì được vị trí tốt trong cuộc đua vô địch.

MU sẽ cần phải cẩn trọng trước sự nguy hiểm đến từ Arsenal và Everton. Họ cũng cần phải giữ cho Bruno Fernandes luôn khỏe mạnh bởi đây là nguồn cảm hứng không thể thiếu trong đội hình của HLV Solskjaer.

Chú thích ảnh
BXH các đội dẫn đầu Premier League

Man City: Lợi thế từ một trận chưa đá

Như đã nói, Man City (35 điểm) đang đá ít hơn các đối thủ trong top đầu 1 trận. Và nếu giành chiến thắng trận đấu đó, đội chủ sân Etihad sẽ vươn lên dẫn đầu BXH Premier League.

Thật khó để cản bước Man City lúc này khi mà họ đang có phong độ quá tốt với 5 chiến thắng liên tiếp. Ở trận đấu gần nhất gặp Palace, họ vừa vùi dập đối thủ 4 bàn không gỡ.

Thế mạnh của Man City trong cuộc đua vô địch là họ sở hữu chiều sâu đội hình rất tốt. Bên cạnh đó, lịch thi đấu của The Citizens trong ít nhất 4 vòng tới vẫn khá thuận lợi. Nhưng đến vòng thứ 5, đội bóng này sẽ đụng độ Liverpool. Đó sẽ là một cuộc thư hùng rất đáng chờ đợi.

Chú thích ảnh

Liverpool bắt đầu hụt hơi

Liverpool đang cho thấy phong độ rất tệ trong thời gian vừa qua. Sau trận hòa MU, họ đã tụt xuống tận vị trí thứ 4 và chỉ còn hơn vị trí thứ 5 đúng 1 điểm.

Áp lực từ việc phải bảo vệ ngôi vương và các chấn thương đang nè nặng lên vai đoàn quân của Juergen Klopp. Trong trận đấu với MU, chiến lược gia người Đức thậm chí đã phải dùng cặp tiền vệ Jordan Henderson và Fabinho để chơi ở vị trí trung vệ.

Một đề nữa của Liverpool là hàng công của họ đang thi đấu kém hiệu quả. The Kop đã không xé lưới đối thủ trong 3 trận gần nhất và các chuyên gia như Graeme Souness đã nhận định bộ ba tấn công Firmino – Salah – Mane đang thiếu nhiệt huyết.

Có lẽ HLV Klopp cần sốc lại tinh thần các học trò trước khi mọi chuyện trượt dài và vượt khỏi tầm kiểm soát của họ.

Chú thích ảnh

Cơ hội cho các đội bóng khác

Đây là một mùa giải đầy biến động khi các đội bóng lớn đều có phong độ thất thường. Vì vậy, dù Leicester (35 điểm), Tottenham (33 điểm) hay Everton (32 điểm) đang bị bỏ xa nhưng họ hoàn toàn có thể cải thiện vị trí và gây bất ngờ trong vòng 4 tháng tới.

Cơ hội dành cho các đội bóng này vẫn có, dù không nhiều. Nhưng đội vô địch mùa này có thể là đội bóng có lực lượng dày nhất chứ không nhất thiết phải là đội có những hào thủ xuất sắc nhất.

Việc các đội bóng top đầu thi đấu ra sao cũng phụ thuộc khá nhiều vào việc họ có bổ sung được một “nhân tố bí ẩn” nào trong tháng 1 này hay không. Cuộc đua vô địch Premier League vẫn còn rất khó đoán và chắc chắn những bất ngờ đang chờ ở phía trước.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 5 vòng tới

1.MU: 37 điểm (Fulham, Sheffield, Arsenal, Southampton, Everton)

2.Man City: 35 điểm (Aston Villa, West Brom, Sheffield, Burnley, Liverpool)

3.Leicester: 35 điểm (Chelsea, Everton, Leeds, Fulham, Wolves)

4.Liverpool: 34 điểm (Burnley, Tottenham, West Ham, Brighton, Man City)

5.Tottenham: 33 điểm (Liverpool, Brighton, Chelsea, West Brom, Man City)

5.Everton: 32 điểm (Leicester, Newcastle, Leeds, MU, Fulham)

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm