Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City, Chelsea, Liverpool đua tam mã, MU có còn cơ hội?

29/11/2021 13:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liệu có ảo tưởng nếu tin rằng một đội xếp thứ 8, kém ngôi đầu 12 điểm như MU còn cơ hội đua vô địch với Man City, Liverpool, và Chelsea?

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh - BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh - BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022. Bảng xếp hạng Premier League vòng 13.

 

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BẢNG XẾP HẠNG ANH

 

Nhìn sơ qua bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại, chúng ta dễ dàng nhận thấy rõ sự tách tốp của ba ông lớn Chelsea (30 điểm), Man City (29), và, Liverpool (2). Họ bỏ khá xa hai đội xếp thứ tư là West Ham (23). Với 18 điểm sau 13 vòng, MU đang xếp tận thứ... 9, kém ngôi đầu bảng đến 12 điểm.  

 

Cuộc đua tam mã

Dù bị MU cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, song Chelsea vẫn đang duy trì chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp (5 thắng, 2 hòa). Trong chuỗi trận ấy, họ giữ sạch lưới 4 lần, và chỉ thủng lưới vỏn vẹn 3 bàn. Phong độ quá tốt của các hậu vệ, cả trong phòng ngự lẫn tấn công, đã giúp The Blues tiến những bước vững chắc trên bảng xếp hạng. Dù vẫn phải đối mặt với một số vấn đề như chấn thương mới đây của Chilwell (có thể nghỉ hết mùa), hay phong độ khá tầm thường của Timo Werner, Chelsea vẫn được xem là ứng viên hàng đầu. Lịch đấu của Chelsea thời gian tới cũng rất nhẹ nhàng. Sau trận hòa MU vừa rồi, thầy trò Tuchel sẽ trải qua chuỗi 7 trận chỉ gặp các đối thủ nhẹ. Đến ngày 2/1 sang năm, họ mới gặp một đối thủ lớn thực sự là Liverpool.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, Chelsea, Man City, Liverpool, MU, BXH Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Chelsea MU
Chelsea vẫn có cơ hội lớn nhất trong cuộc đua tam mã
Michael Carrick: ‘Để Ronaldo dự bị là quyết định của tôi, không phải Ralf Rangnick’

Michael Carrick: ‘Để Ronaldo dự bị là quyết định của tôi, không phải Ralf Rangnick’

Sau trận hòa 1-1 với Chelsea, trợ lý Michael Carrick khẳng định rằng anh không chịu bất cứ tác động nào của tân HLV Ralf Rangnick trong việc xếp Cristiano Ronaldo dự bị cả.  

 

Giống như Chelsea, lịch đấu sắp tới của Man City cũng khá nhẹ nhàng. Từ giờ cho đến trước Tết dương lịch, khi phải đối đầu với Arsenal, thầy trò Pep Guardiola không phải gặp một đối thủ nào trong nhóm Big Six cả. Chiến thắng 2-1 trước một đội bóng đang bay cao như West Ham mới đây tiếp tục minh chứng cho đẳng cấp và bản lĩnh của Man xanh khi họ gần như không cho đối phương chơi bóng. 

Hồi đầu tháng, Liverpool của Klopp từng bị đặt dấu hỏi về khả năng đua tranh cùng Man City và Chelsea khi thua ngược West Ham 2-3 hồi đầu tháng. Nhưng rồi hai chiến thắng đậm đà cùng với tỷ số 4-0 trước Southampton và Arsenal chứng tỏ, The Kop chưa hề mất đi bản ngã của nhà vô địch Premier League mùa 2019-20. Việc Liverpool giải quyết sớm nhiệm vụ ở vòng bảng Champions League cũng đem đến lợi thế nhỏ cho đội chủ sân Anfield. Họ hoàn toàn có thể dành trọn vẹn tháng 12 cho những trận đấu dày đặc tại Premier League.

 

 

MU: Top 4 là mục tiêu thực tế nhất

Khi Ralf Rangnick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của MU, rất nhiều fan Quỷ đỏ đã kỳ vọng vào sự khởi sắc của đội nhà ở phần còn lại của mùa giải. Kinh nghiệm và triết lý của Ralf Rangnick đúng là rất quý báu, nhưng phải thừa nhận rằng ông chưa bao giờ dẫn dắt một đội bóng ngoài nước Đức, chưa bao giờ dẫn dắt một CLB lớn cỡ MU, và trong hơn hai năm qua, ông chủ yếu chuyên tâm vào lĩnh vực quản lý điều hành. 

Chính vì thế, không nên quá kỳ vọng vào một màn lột xác thần kỳ của MU trong vỏn vẹn 6 tháng dưới tay Ralf Rangnick. Mục tiêu đua vô địch cũng ngoài tầm với của Quỷ đỏ, xét trên sự thất thế của họ với bộ ba Man City - Chelsea - Liverpool trên nhiều khía cạnh, từ cách biệt điểm số cho đến nền tảng phong độ. 

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, Chelsea, Man City, Liverpool, MU, BXH Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Chelsea MU
Không nên quá kỳ vọng vào điều thần kỳ ở Ralf Rangnick

Mục tiêu thực tế nhất với Quỷ đỏ bây giờ là phải kết thúc mùa giải trong Top 4 để tiếp tục dự Champions League. Không chỉ có ý nghĩa về mặt tài chính, đó còn là điều kiện cần để họ giữ chân cũng như lôi kéo các ngôi sao. Khoảng cách 5 điểm với đội thứ 4 không phải là quá khó san lấp, nếu như họ duy trì được phong độ ổn định ở thời gian tới. 

Đêm thứ Năm tới, MU sẽ có trận đại chiến quan trọng với Arsenal. Và sau đó sẽ là một loạt những trận đấu hứa hẹn mang lại ba điểm như Crystal Palace, Norwich, Brentford, và Brighton. Trước mắt Ralf Rangnick là thách thức không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội khá lớn.

 

Cuộc đua vô địch 5 vòng tới (Viết hoa đá sân  nhà)

1.Chelsea (30 điểm): WATFORD (2/12), WEST HAM (4/12), Leeds (11/12), Everton (17/12), WOLVES (19/12)

2.Man City (29): ASTON VILLA (2/12), WATFORD (5/12), Wolves (11/12), Leeds (15/12), NEWCASTLE (19/12)

3.Liverpool (28): EVERTON (2/12),  WOLVES (4/12), Aston Villa (11/12), Newcastle (17/12), TOTTENHAM (19)

8.MU (18): Arsenal (3/12), Crystal Palace (5/12), NORWICH (12/12), BRENTFORD (15/12), Brighton (18/12)

 

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm