Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City bứt khỏi Liverpool, Chelsea hụt hơi

20/12/2021 19:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Màn chạy đua tam mã giữa ba ông lớn giải Ngoại hạng đã có một bước ngoặt đáng chú ý khi Man City bứt phá mạnh mẽ, còn Liverpool và Chelsea có dấu hiệu hụt hơi.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 vòng 18

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 vòng 18

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022. Bảng xếp hạng Premier League vòng 18.

 

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BẢNG XẾP HẠNG ANH

 

Chiến thắng đậm đà 4-0 trên sân Newcastle tđã giúp Man City củng cố ngôi đầu với 44 điểm. Trái lại, Liverpool bị cầm hòa 2-2 trên sân Tottenham và đã để đối phương bỏ cách 3 điểm. Trong khi đó, Cheslsea tiếp tục gây thất vọng khi bế tắc trước Wolves, và giờ đã kém Man City đến 6 điểm.

 

 

"Quái vật" mang tên Man City

Sau chiến thắng 7-0 trước Leeds là màn dạo chơi 4-0 trước Newcastle. Man City đang có màn thị uy thực sự ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Đó là trận thắng thứ 8 liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola ở giải Ngoại hạng Anh, và là trân sạch lưới thứ ba liên tiếp. Tháng Mười hai, khi lịch đấu dày đặc cùng diễn biến khó lường của dịch Covid-19 khiến nhiều ông lớn lao đao thì Man xanh vẫn thẳng tiến bằng một tốc độ đáng sợ.

Kể từ trận thua Crystal Palace 0-2 hôm 30/10, Man City đã thắng 10/11 trận trên mọi đấu trường. Thất bại duy nhất, 1-2 trước Leipzig ở lượt cuối vòng bảng Champions League, thực ra không đáng quan tâm mấy, bởi họ đã giành vé dự vòng 1/8 nên chỉ sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Chiều sâu đội hình cũng chính là thứ mà Man City có lợi thế hơn so với Liverpool và Chelsea trong cuộc đua vô địch. Sự trở lại của Kevin de Bruyne, người lập cú đúp trước Leeds, càng khiến Man xanh trở nên đáng gờm hơn. 

Với lịch thi đấu hiện tại sẽ không có gì ngạc nhiêu nếu như Man City tiếp tục chào đón năm 2022 với ngôi đầu. Trong hai vòng đấu tới, họ chỉ phải gặp Leicester và Brentford, những đối thủ dễ chơi. Phải đến Tết Dương lịch, Man City mới phải đụng thử thách mang tên Arsenal, đội bóng chơi đầy hứng khởi thời gian vừa qua.

 

Chú thích ảnh
Man City đang bứt lên trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

 

Chelsea hụt hơi

Tháng 12 thực sự là quãng thời gian khủng khiếp với Chelsea. Chỉ thắng 1/4 vòng đấu gần nhất (hòa 2, thua 1), đội bóng của Thomas Tuchel đã rơi từ vị trí đầu bảng xuống thứ ba. Trong khi hàng tấn công vẫn tiếp tục "gỗ" thì hàng thủ đã bắt đầu mắc sai lầm, dẫn đến những kết quả tệ hại. Trước trận hòa Wolves 0-0, Chelsea đã thủng lưới tới 6 bàn chỉ trong ba vòng đấu, ngang số bàn thua mà họ phải nhận ở... 9 vòng đấu trước đó. Rõ ràng, Chelsea hiện tại nhìn đâu cũng thấy vấn đề. 

So với Man City và Liverpool, lịch đấu của Chelsea 5 vòng tới cũng khó hơn hẳn. Họ phải đụng 3 ông lớn là Liverpool, Man City, và Tottenham, trong khi Aston Villa dưới thời Steven Gerrard cũng rất đáng gờm. Để so sánh, Liverpool chỉ phải gặp một đội lớn (chính là Chelsea), trong khi Man City thì gặp 2 đội lớn (Arsenal và Chelsea). 

Phải chăng, Chelsea sẽ phải hạ mục tiêu của mình từ vô địch xuống Top 4?

 

Cuộc đua vô địch 5 vòng tới (Viết hoa đá sân  nhà)

1.Man City (44 điểm): Leicester (27/12), BRENTFORD (30/12), ARSENAL (1/1), Chelsea (15/1), SOUTHAMPTON (22/1)

2.Liverpool (41): Leeds (27/12), LEICESTER (29/12), CHELSEA (2/1), Brentford (15/1), CRYSTAL PALACE (22/1)

3.Chelsea (38): ASTON VILLA (27/12), Brighton (30/12), Liverpool (2/1), MAN CITY (15/1), Tottenham (23/1).

 

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm