Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Chelsea mất lợi thế, MU còn có thể mộng mơ?

06/12/2021 14:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Sự chuyển biến của MU giai đoạn hậu Ole Solskjaer khiến những ứng viên vô địch như Man City, Liverpool, và Chelsea không thể không quan tâm.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 hôm nay

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 hôm nay

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022. Bảng xếp hạng Premier League vòng 15.

 

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BẢNG XẾP HẠNG ANH

 

MU, tất nhiên, vẫn ở khá xa Top đầu. Nhưng sau khi giành trọn 6 điểm trước Arsenal (3-2) và Crystal Palace (1-0), Quỷ đỏ chỉ còn kém vị trí thứ tư của West Ham có 3 điểm. Mục tiêu Top 4 là khả thi. Và nếu như Top đầu sảy chân, thì tại sao thầy trò Ralf Rangnick không thể mộng mơ? 

 

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, Chelsea, Man City, Liverpool, MU, BXH Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Rangnick
MU đã thay đổi thế nào với Ralf Rangnick?

MU đã thay đổi thế nào với Ralf Rangnick?

MU chỉ giành chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace, song từ cách vận hành chiến thuật cho đến các cá nhân trong sơ đồ chiến thuật đều đã có những biến chuyển lớn so với triều đại Ole Solskjaer.

 

Chelsea đánh mất lợi thế

Trong khi MU giành 7/9 điểm tối đa, kể từ khi sa thải Ole Solskjaer thì Chelsea lại có dấu hiệu chững lại ở 3 trận gần đây. Họ thoát thua ngay trên sân nhà trước MU nhờ quả phạt đền của Jorginho. Tiếp đó là chiến thắng chật vật 2-1 trước đội bóng đang vật lộn trụ hạng là Watford. Và cuối tuần qua là thất bại 2-3 trước West Ham, trong một trận đấu mà hàng thủ đã mắc những sai lầm khó tha thứ, điển hình như tình huống thủ thành Mendy xử lý lúng túng sau đường chuyền về của Jorginho, dẫn đến quả phạt đền.

Điều đáng nói là Chelsea đã thủng lưới 5 bàn ở 3 vòng gần đây, nhiều hơn số bàn thua mà họ phải nhận ở... 12 vòng trước đó (4). Trên hàng công, Timo Werner tiếp tục "gỗ", cơn khát của Lukaku đã kéo dài suốt từ giữa tháng Chín, mà Tuchel thì không thể lúc nào cũng trông đợi vào các hậu vệ của mình ghi bàn. Chấn thương cũng là một vấn đề của Tuchel khi ông mất những trụ cột tuyến giữa là Kante và Mateo Kovacic. 

Lịch đấu của Chelsea (33) sắp tới không quá khó, nhưng nếu không cải thiện những vấn đề hiện tại thì nguy cơ bị đội đầu bảng Man City (35 điểm) và Liverpool (34) bỏ rớt là hiển hiện. Hai đội này vẫn đang duy trì mạch thắng, và những đối thủ kế tiếp của họ cũng khá "mềm".

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, Chelsea, Man City, Liverpool, MU, BXH Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Rangnick
Chelsea có dấu hiệu chững lại

 

 

MU còn có thể mộng mơ?

Thay tướng, đổi vận. Đó là điều đang diễn ra ở Old Trafford thời kỳ hậu Ole Solskjaer. Quỷ đỏ đã ổn định hơn nhờ Michael Carrick, và bây giờ đang bắt đầu có những chuyển biến tích cực dưới triều đại Ralf Rangnick. Các cầu thủ đá nhiệt huyết hơn, chịu khó tranh chấp hơn, và đôi chân thanh thoát hơn.

Nhưng còn quá sớm để khẳng định rằng MU sẽ là mối đe dọa với bộ ba Man City - Liverpol - Chelsea. Cách biệt 9 điểm với Chelsea, 10 điểm với Liverpool, và 11 điểm với Man City vẫn còn quá lớn. Ba đội bóng này đã tạo thành thế chân vạc, và lịch thi đấu thuận lợi của họ từ giờ cho đến hết năm càng củng cố vị thế ấy. Chính Rangnick cũng rất thực tế khi nhận định trong buổi họp báo ra mắt MU rằng Liverpool, Man City, Chelsea ở một đẳng cấp khác. Mục tiêu thực tế nhất vẫn là vị trí thứ tư kèm suất dự Champions League mùa tới.  

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, Chelsea, Man City, Liverpool, MU, BXH Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Rangnick
Rangnick biến MU thành thứ gia vị thú vị cho cuộc đua vô địch

Nhưng sự chuyển biến tích cực của MU, với Ralf Rangnick trên băng ghế huấn luyện, chắc chắn sẽ là một thứ gia vị thú vị cho cuộc đua vô địch. Sau khi đã quật ngã Arsenal, cầm hòa Chelsea, và thể hiện bộ mặt tươi mới ở trận đấu vừa qua, MU sẽ là trải nghiệm không dễ dàng gì cho bộ ba ứng cử viên vô địch trên khi tái đấu họ ở lượt về. 

Theo lịch, MU sẽ trải qua lịch đấu còn dễ dàng hơn cả bộ ba ứng viên vô địch. Từ giờ cho đến đầu tháng Ba sang năm, đối thủ đáng gờm nhất của họ là West Ham (22/1). MU sẽ gặp Man City ở vòng 28 (5/3), gặp Liverpool ở vòng 30 (19/3), và gặp Chelsea ở vòng 37 (15/5).

 

Cuộc đua vô địch 5 vòng tới (Viết hoa đá sân  nhà)

1.Man City (35 điểm): Wolves (11/12), Leeds (15/12), NEWCASTLE (19/12), Leicester (27/12), BRENTFORD (30/12)

2.Liverpool (34): Aston Villa (11/12), Newcastle (17/12), TOTTENHAM (19), Leeds (27/12), LEICESTER (29/12)

3.Chelsea (33): Leeds (11/12), Everton (17/12), WOLVES (19/12), ASTON VILLA (27/12), Brighton (30/12)

6.MU (24): NORWICH (12/12), BRENTFORD (15/12), Brighton (18/12), NEWCASTLE (28/12), Burnley (31/12)

 

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm