Crystal Palace vs M.U: Con đường tốt nhất dự Champions League là Premier League

27/02/2019 14:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U đang có phong độ cao dưới thời tân HLV Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng chuỗi trận cảm hứng này sẽ trở nên vô nghĩa nếu như họ không thể cán đích với vị trí top 4 mùa này.

Lịch thi đấu bóng đá Anh ngoại hạng Anh hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá Anh hôm nay. Chelsea vs Tottenham. MU

Lịch thi đấu bóng đá Anh ngoại hạng Anh hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá Anh hôm nay. Chelsea vs Tottenham. MU

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh ở đâu? Trực tiếp bóng đá Anh hôm nay. Chelsea vs Tottenham. Crystal Palace vs MU. Trực tiếp bóng đá K+.

Giành vé dự Champions League được coi là mục tiêu tối thượng của đội bóng sân Old Trafford cho những kế hoạch tài chính trong tương lai.

Mục tiêu phải là top 4

Chuỗi ngày hạnh phúc mà Ole Gunnar Solskjaer mang lại cho M.U trong thời gian gần đây khiến người ta quên dần mục tiêu mà Quỷ đỏ đề ra trong mùa giải này. Jose Mourinho đã giúp M.U có những danh hiệu trong mùa đầu tiên và cán đích mùa bóng thứ hai với vị trí Á quân. Nhưng rồi Mourinho bị sa thải ở mùa bóng thứ ba, khi nhà cầm quân này tạo ra một mớ lộn xộn ở đầu mùa giải.

M.U lúc này đã bị Arsenal đẩy khỏi top 4 sau trận hòa 0-0 với Liverpool cuối tuần qua. Trận hòa này là kết quả chấp nhận được trong bối cảnh M.U gặp quá nhiều chấn thương nhưng nó cũng giúp M.U nhận ra cuộc chiến của họ chính xác là gì. Cần nhấn mạnh, nếu Chelsea thắng trong trận đá bù, M.U thậm chí còn tụt xuống thứ 6, vị trí mà họ đã ở khi Solskjaer được bổ nhiệm.

HLV người Na Uy đang làm những gì tốt nhất để M.U tiếp tục hướng đến top 4. Đây là mục tiêu tối thượng cho chiến lược kinh doanh của M.U. Các hợp đồng của họ đều phụ thuộc lớn vào việc M.U có chơi ở Champions League mùa tới hay không. Ngoài các khoản tiền bản quyền truyền hình thì lợi nhuận từ các trận đấu ở sân chơi này cũng rất lớn. M.U vẫn đang là một trong những đội bóng kiếm nhiều tiền nhất thế giới nhưng họ cần phải duy trì vị thế ấy bằng việc tiếp tục có mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Năm 2017, M.U vô địch Europa League để giành tấm vé dự Champions League. Nhưng họ không thể đi con đường ấy trong mùa này. Đó là lý do vì sao M.U buộc phải sa thải Mourinho ngay trong tháng 12 vừa qua. Họ muốn sớm vực dậy đội bóng để có thời gian sửa sai. Bởi vậy, khi bổ nhiệm Solskjaer, M.U cũng đặt ra mục tiêu là phải kết thúc mùa giải với vị trí thứ tư. Cho đến thời điểm này, cựu tiền đạo của M.U cho thấy ông có thể làm được điều đó.

Đến Champions League qua con đường Premier League

M.U còn 11 trận ở Premier League để hoàn thành mục tiêu quan trọng này. Thậm chí, nếu duy trì được phong độ cao, họ còn có thể đánh chiếm vị trí thứ 3 của Tottenham. Cần nhấn mạnh, trong 11 trận này, M.U có tới 6 trận được chơi trên sân nhà trước các đối thủ Southampton, Watford, West Ham, Manchester City, Chelsea và Cardiff. 5 trận còn lại là sân khách, với đối thủ Crystal Palace vào đêm nay. Những đối thủ khác là Arsenal, Wolves, Everton và Huddersfield.

Vấn đề hiện tại của M.U là họ đang trải qua cơn bão chấn thương. Solskjaer đã nói vui rằng trợ lý Michael Carrick đang cân nhắc xỏ giày vào sân sau khi hàng tiền vệ đang vắng nhiều cái tên quan trọng là Matic, Herrera, Mata hay Lingard. Với quá nhiều chấn thương, Solskjaer muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Scott McTominay đã chơi tốt trước Liverpool. Andreas Pereira cũng đã chơi tròn vai. Cặp đôi này hoàn toàn có thể ra sân khi M.U làm khách của Crystal Palace.

M.U đã mang tới sự hài lòng cho các fan sau khi họ chặn đứng bước tiến của một Liverpool hay nhất trong nhiều năm qua bằng màn trình diễn hoàn hảo ở Old Trafford. David De Gea, người có 100 trận giữ sạch lưới ở Premier League, đang có những người đồng đội đáng tin cậy ở tuyến trên. Chris Smalling và Victor Lindelof càng chơi càng ăn ý. Luke Shaw và Young cũng chứng minh được giá trị của mình. Bởi vậy, M.U đang chơi phòng ngự cực tốt trong thời gian qua. Đó là điểm tựa cho tham vọng top 4.

Ngoài con đường Premier League, M.U vẫn có thể dự Champions League nếu họ vô địch giải đấu này. Nhưng thất bại 0-2 trên sân nhà trước PSG ở lượt đi vòng 1/8 khiến cơ hội không còn nhiều. Bởi vậy, M.U cần phải tập trung cho sân chơi quốc nội, nơi lịch thi đấu trong 11 vòng đấu còn lại không quá khó khăn. Tham vọng kết thúc mùa bóng với vị trí thứ 4 bắt đầu từ ngay trận đấu đêm nay, khi họ làm khách của Palace.

0 M.U chưa từng thua Crystal Palace một trận nào ở Premier League kể từ 21 trận đấu gần đây (17 thắng, 4 hòa). Lần gần nhất M.U thua Palace là tháng 5/1991.

7 M.U đã thắng 7 trận đấu sân khách gần nhất trên mọi mặt trận, chuỗi chiến thắng xa nhà dài nhất kể từ tháng 4/2002. Đội gần nhất thắng 8 trận liên tiếp sân khách ở Premier League là Man City, tháng 11/2017. Chuỗi này còn tiếp tục đến trận thứ 11 mới dừng.

11 Roy Hodgson, HLV Crystal Palace, đã thua tổng cộng 11 lần khi đối đầu với M.U, nhiều hơn tất cả các đối thủ khác mà một CLB do ông dẫn dắt thi đấu.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm