Covid-19: Old Trafford làm sân trung lập. Liverpool không thể vô địch trên sân nhà

03/05/2020 16:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Các CLB ở Premier League đã đồng ý thi đấu ở sân vận động trung lập để hoàn tất mùa giải một khi chính phủ Anh bật đèn xanh cho phép bóng đá trở lại. Old Trafford của MU là một trong số những sân đấu được chọn.

 

Những nguy cơ tiềm ẩn khi Premier League trở lại

Những nguy cơ tiềm ẩn khi Premier League trở lại

Premier League trở lại sẽ mang tới những nguy cơ tiềm ẩn ngay cả khi các trận đấu diễn ra trong các sân bóng không có khán giả.

 

Brighton là một trong số những đội bóng muốn giữ lợi thế sân nhà khi Premier League quay trở lại sau khoảng thời gian bị hoãn vì dịch COVID-19. Tuy nhiên các đội bóng sẽ phải chơi ở sân vận động không có khán giả.

Sau cuộc họp kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, 20 CLB ở Premier League cuối cùng đã thống nhất kế hoạch sử dụng 8-10 sân vận động trung lập để tổ chức 92 trận còn lại của mùa giải.

Các CLB xác nhận rằng họ muốn cho cầu thủ tập luyện trở lại từ ngày 18/5 tới và thời gian dự kiến mà Premier League trở lại sẽ là 12/06.

Bong da, Tin tức bóng đá, MU, Tin bóng đá MU, Old Trafford làm sân trung lập, bóng đá, bong da hom nay, tin tức MU, Ngoại hạng Anh, Premier League, Covid-19, Covid19, M.U
Các sân vận động nhiều khả năng được sử dụng làm sân trung lập

Danh sách các sân vận động trung lập được sử dụng sẽ xác định trong 2 tuần tới. Mặc dù vậy, lực lượng cảnh sát lo ngại rằng việc đám đông tụ họp gần sân vận động có thể làm lây lan dịch COVID-19. Do vậy, những sân vận động ở khu dân cư đông đúc sẽ không được sử dụng, bao gồm cả Stamford Bridge và Anfield.Theo tờ The Sun, 8 sân vận động trung lập nhiều khả năng được lựa chọn là: sân Amex (Brighton), St Mary (Southampton), sân vận động London (West Ham), Emirates (Arsenal), King Power (Leicester), Villa Park (Aston Villa), Old Trafford (MU) và Etihad (Man City).

Tuy nhiên sẽ không có đội bóng nào được đá trên sân nhà của mình để đảm bảo tính công bằng.

​  Các sân vận động nhiều khả năng được sử dụng làm sân trung lập  ​
Sân Old Trafford của MU sẽ được sử dụng làm sân trung lập

Có 6 CLB tỏ ra nghi ngờ về khả năng hoàn thành mùa bóng, tuy nhiên phần lớn các CLB còn lại muốn mùa giải kết thúc khi chính phủ bật đèn xanh cho bóng đá trở lại.

Điều đó có nghĩa là Liverpool nhiều khả năng sẽ lên ngôi vô địch. Họ đang hơn đội nhì bảng là Man City tới 25 điểm và cần 2 trận thắng nữa để đăng quang. Tuy nhiên Liverpool sẽ không được nâng cúp tại sân nhà Anfield.

​  Các sân vận động nhiều khả năng được sử dụng làm sân trung lập  ​
Các CLB Premier League thống nhất rằng sẽ làm mọi thứ để hoàn tất mùa giải

Một quan chức của Premier League cho biết: “Điều rõ ràng là các trận đấu sẽ diễn ra ở sân không có khán giả khi bóng đá trở lại. Có thể mùa giải tới những trận đấu cũng sẽ diễn ra theo cách tương tự”.

“Chẳng ai muốn điều đó cả nhưng chúng ta không thể phủ nhận được thực tế. Đây là phương án tốt nhất trong tình cảnh hiện tại để phòng ngừa dịch COVID-19. Chúng tôi nhận ra rằng mình phải chọn địa điểm phù hợp để tổ chức các trận đấu và sẽ chỉ có người của ban tổ chức và hai đội có mặt ở bên trong và xung quanh sân vận động”.

​  Các sân vận động nhiều khả năng được sử dụng làm sân trung lập  ​
Vì đá ở sân trung lập nên Liverpool sẽ không thể đăng quang tại Anfield

“Dĩ nhiên các CLB sẽ có những ý kiến khác nhau và quan điểm của riêng họ. Nhưng tất cả đã thống nhất rằng sẽ làm mọi thứ có thể để hoàn tất mùa giải này”.

Chìa khoá để Premier League trở lại là chính phủ Anh sẽ dỡ bỏ lệnh phong toả hiện tại. Nhiều khả năng, chính phủ Anh sẽ đưa ra quyết định vào thứ Năm tuần sau. Các CLB Premier League sẽ họp vào sáng hôm tiếp theo để đánh giá tình hình.

Cuộc họp khác dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/5 và các CLB đều hy vọng thời điểm đó, những cầu thủ của họ sẽ được phép tập luyện trở lại.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm