Coutinho quan trọng ra sao với Liverpool?

21/07/2016 15:02 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn ấn tượng trong trận giao hữu đầu tiên trước mùa giải với Wigan Athletic là một lời nhắc nhở với Juergen Klopp về tầm quan trọng của Philippe Coutinho ở Liverpool.

Trong hơn 45 phút trên sân DW, Coutinho đã có những pha đi bóng xuyên qua hàng thủ Wigan, liên tục thử thách thủ thành Lee Nicholls ở mọi lúc có thể, dù người ta thấy rõ vấn đề thể lực của tuyển thủ người Brazil, hệ quả từ việc anh dành tới gần một tháng nghỉ ngơi sau khi Brazil bị loại ở vòng bảng Copa America.

Tuyển thủ 24 tuổi này hai lần đưa bóng đi trúng khung gỗ và sớm tạo ra được sự ăn ý với tân binh Sadio Mane cũng như tiếp tục kết hợp tốt với Roberto Firmino. Anh sẽ tiếp tục được trọng dụng trong trận giao hữu với Huddersfield, trước khi cùng Liverpool bắt đầu chuyến du đấu trên đất Mỹ, nơi thầy trò Juergen Klopp sẽ đối đầu với Chelsea, AC Milan và Roma.

Coutinho sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn ở thời điểm đó khi những cầu thủ như Daniel Sturridge, Nathaniel Clyne, Divock Origi hay Emre Can đã trở lại sau khi làm nhiệm vụ ở các ĐTQG tại EURO 2016 trên đất Pháp. Nhưng kể cả khi những trụ cột của Liverpool xuất hiện hay việc một tân binh nào đó, nhiều khả năng là Georginio Wijnaldum của Newcastle, gia nhập, vai trò của Coutinho vẫn rất quan trọng với HLV Klopp.

Trong phát biểu mới đây của huyền thoại Pele, Coutinho đang dần được thừa nhận ở quê nhà, khi anh trở thành điểm sáng hiếm hoi ở Copa America 2016, giải đấu mà Brazil đã gây thất vọng khi bị loại ngay sau vòng bảng. Ở Mỹ, Coutinho được bố trí đá lệch về cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Carlos Dunga, người đã bị sa thải sau thất bại của Brazil.

Tình hình ở Liverpool cũng diễn ra tương tự với Coutinho, khi HLV Klopp có Roberto Firmino, một giải pháp phù hợp cho vị trí số 10. Việc thi đấu lệch ra biên giúp cho Coutinho có thêm không gian để thử thách hậu vệ đối phương, phối hợp với hậu vệ trái hay đáng kể hơn cả là việc đột nhập vào trung lộ để tận dụng thế mạnh từ chân phải của mình nhằm tung ra những pha dứt điểm hiểm hóc, như bàn thắng vào lưới Haiti.

Mùa trước, Coutinho đã ghi 12 bàn và tung ra 7 đường kiến tạo trong 43 lần ra sân trên tất cả các đấu trường. Chỉ Daniel Sturridge là ghi bàn nhiều hơn tuyển thủ Brazil, trong khi số đường chuyền thành bàn của anh chỉ thua kém James Milner (14 đường chuyền), Firmino (11) và Adam Lallana (8).

Việc chiêu mộ Mane, và có thể là Wijnaldum, sẽ làm tăng thêm những lựa chọn trên hàng công của Liverpool. Tuy nhiên, nếu đánh giá từng cá nhân, Coutinho nổi lên là lựa chọn số một cho một trong số những vị trí tấn công, trong khi Mane, Lallana, Firmino và có thể cả Wijnaldum sẽ phải cạnh tranh quyết liệt bởi họ đều thiên về bên cánh phải. Điều này sẽ là cơ sở để Coutinho chơi hay hơn ở mùa tới.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm