Costa đã trở lại, lợi hại như xưa

28/04/2017 20:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chuỗi 5 trận liên tiếp không thể ghi bàn ở Premier League, Diego Costa đã tìm lại bản năng săn bàn ở trận gặp Southampton, với một cú đúp kèm một đường kiến tạo thành bàn. Chân sút chủ lực của Chelsea đã trở lại.

Khoảng một tháng trở lại, những người yêu mến Chelsea không khỏi lo lắng khi chân sút chủ lực im tiếng. Costa, sau pha lập công trong trận thắng West Ham 2-1 ngày 6/3, đã bất lực trong gần 600 phút thi đấu cho đội chủ sân Stamford Bridge. Anh tịt ngòi kể cả khi đá chính, hay vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Tottenham tại bán kết Cúp FA cuối tuần qua.

Conte vò đầu bứt tai với vị trí trung phong

Nhiều người tin rằng những dao động về mặt tâm lý sau những lời mời gọi hấp dẫn từ Trung Quốc là nguyên nhân khiến Costa đánh mất phong độ kể từ đầu năm tới giờ. Tuy vậy, chân sút gốc Brazil thật ra không hẳn đã là người vô dụng. Anh vẫn di chuyển miệt mài, lôi kéo hàng thủ đối phương để tạo cơ hội cho những cầu thủ ở phía sau, đặc biệt là Eden Hazard lên tiếng.

Dù nói thế nào, Chelsea vẫn cần chân sút chủ lực lên tiếng đúng lúc. Suốt khoảng thời gian tịt ngòi vừa qua, các đối thủ cạnh tranh với Costa cho danh hiệu Vua phá lưới mùa này như Harry Kane (Tottenham), Romelu Lukaku (Everton) hay Alexis Sanchez (Arsenal) vẫn liên tục nổ súng đều đặn mỗi cuối tuần. Tính cả cú đúp vào lưới Southampton, Costa vẫn còn kém chân sút dẫn đầu Lukaku 5 bàn. Nhưng điều quan trọng hơn cả, sự tự tin trong anh đang trở lại.

ĐIỂM NHẤN Chelsea 4-2 Southampton: Costa giải hạn đúng lúc, Fabregas vẫn rất đẳng cấp

ĐIỂM NHẤN Chelsea 4-2 Southampton: Costa giải hạn đúng lúc, Fabregas vẫn rất đẳng cấp

Chelsea đã giành chiến thắng 4-2 trước Southampton trong một trận cầu mà chân sút chủ lực Diego Costa đã giải hạn, còn Cesc Fabregas vẫn thể hiện đẳng cấp hàng đầu.

HLV Conte không phải không nghĩ đến những giải pháp thay thế khác. Ông từng tạo cơ hội cho Michu Batshuayi, người đã không đá chính suốt gần 3 tháng qua, có cơ hội thể hiện mình trong trận bán kết Cúp FA với Tottenham. Đáng tiếc, màn trình diễn của tuyển thủ người Bỉ lại không như  kỳ vọng, và dễ hiểu vì sao Conte lại rút Batshuayi ra và gọi Costa trở lại ở hiệp hai. Con số 5 bàn thắng cho Chelsea trên mọi đấu trường, trong đó chỉ 1 trong số ấy tại Premier League, là chỉ dấu cho thấy Batshuayi không thể khỏa lấp được nỗi đau đầu trên hàng công đội chủ sân Stamford Bridge.

Cần Costa ghi bàn để tránh lệ thuộc Hazard

Chuyện tương lai của Costa nhiều khả năng sẽ sớm rõ ràng khi mùa giải khép lại. Nhiều khả năng Chelsea sẽ không giữ chân anh nếu nhận được những lời mời hấp dẫn, và Conte không giấu diếm việc nâng cấp hàng công, với những lựa chọn mới ổn định như Romelu Lukaku (Everton) hay Alvaro Morata (Real Madrid).

Nhưng vẫn còn quá sớm để nói về điều ấy. Premier League vẫn còn 4 vòng đấu nữa (riêng Chelsea mới đá 33 vòng), và chưa thể khẳng định bất cứ điều gì về cuộc đua vô địch. Cách đây một tháng, Chelsea còn dẫn trước Tottenham 10 điểm, trước khi khoảng cách bị thu hẹp đến 4 điểm, tính đến trước khi hai đội bước vào những trận đấu giữa tuần. Bất luận kết quả của Tottenham ra sao, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ phải nỗ lực trong những vòng đấu còn lại nếu không muốn rơi vào bi kịch của Man United mùa 2011-12.

Vì sao Chelsea sẽ mất tới 200 triệu bảng nếu Diego Costa và Hazard ra đi?

Vì sao Chelsea sẽ mất tới 200 triệu bảng nếu Diego Costa và Hazard ra đi?

Eden Hazard và Diego Costa đang là hai cái tên được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu theo đuổi. Nếu bộ đôi này rời Stamford Bridge mùa Hè tới, Chelsea có thể sẽ phải mất tới 200 triệu bảng để tìm người thay thế

Hiện tại, Chelsea vẫn đang sống nhờ những khoảnh khắc thăng hoa của Eden Hazard, người đã ghi 5 bàn trong 5 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường, tính cả chiến thắng 4-2 trước Southampton. Thầy trò Conte từng phải trả giá đắt vì quá phụ thuộc vào tuyển thủ người Bỉ này ở trận gặp Man United, khi Ander Herrera làm tốt nhiệm vụ hạn chế Hazard, và lập tức Chelsea không tìm ra cách để xuyên phá mành lưới đối phương.

Costa thông nòng trở lại có ý nghĩa rất quan trọng ở những vòng đấu cuối cùng. Các đối thủ sẽ cần phải lưu ý nhiều hơn chân sút gốc Brazil, và điều này sẽ giải tỏa áp lực cho Hazard. Hơn thế, vẫn còn nhiều người đặt dấu hỏi về phong độ không ổn định của chân sút 28 tuổi này. Anh thường chơi rất bùng nổ ở đầu mùa, rồi sau đó hiệu suất ghi bàn giảm sút ở nửa cuối. Muốn chấm dứt được những nghi ngờ ấy, Costa cần phải ghi bàn đều đặn hơn ở tháng cuối cùng của mùa giải.

 

Diego Costa mang về nhiều điểm nhất Premier League

Sau cú đúp vào lưới Southampton đêm thứ Ba vừa rồi, có một con số thống kê thú vị về Diego Costa: Chân sút gốc Brazil là người mang về nhiều điểm nhất cho Chelsea. Cụ thể, 19 pha lập công của anh giúp đội chủ sân Stamford Bridge giành được 15 điểm, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Nếu Chelsea giành chức vô địch Premier League mùa này, công sức của Costa chắc chắn sẽ được ghi nhận. Anh không chỉ chấm dứt cơn tịt ngòi kéo dài 5 trận ở Premier League, mà còn cho thấy vị thế quan trọng trong đội hình Chelsea mùa này.

Hiện tại, Costa đang xếp thứ ba trong danh sách vua phá lưới Premier League mùa này, ngang bằng thành tích với Alexis Sanchez của Arsenal, và kém người dẫn đầu Romelu Lukaku 5 bàn. Cuối tuần này, Lukaku và Costa sẽ có cơ hội đối đầu trực tiếp với nhau.

 

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm