Costa cần chứng minh mình vẫn còn động lực thi đấu cho Chelsea

14/04/2017 20:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Diego Costa đang dần đánh mất phong độ trong giai đoạn nửa sau của mùa giải. Tiền đạo người Tây Ban Nha cần trở lại để chứng minh rằng mình vẫn còn động lực và giá trị để khoác áo CLB Chelsea.
Trở lại tháng 12 năm 2016, thật khó có thể tin rằng Diego Costa sẽ không lọt được vào danh sách 6 ứng cử viên cho giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của PFA. Thời điểm đó, Costa ghi được 14 bàn thắng và 5 lần kiến tạo sau 18 lần ra sân. Anh đã đưa Chelsea đến với vị trí đầu bảng Premier League và hơn đội xếp thứ 2 tới 6 điểm.

Những câu hát “Diego Diego” trở thành một trong những biểu tượng trên khán đài sân Stamford Bridge. Diego Costa đánh bại hầu hết các hậu vệ sừng sỏ để ghi bàn, tạo cơ hội cho đồng đội và chứng tỏ bản thân mình trong những khoảnh khắc quan trọng.

Từ tháng 8 đến tháng 12, không một cầu thủ nào ở Premier League có màn trình diễn ấn tượng hơn tiền đạo đang khoác áo Chelsea. Nhưng kể từ đầu năm 2017, cầu thủ người Tây Ban Nha bắt đầu sa sút phong độ và dần mờ nhạt trong đội hình của HLV Antonio Conte.


Costa thời gian gần đây đang sa sút khó tin

Costa đã không ghi bàn trong 4 trận gần nhất ở Premier League. Đây là chuỗi “tịt ngòi” dài nhất của anh kể từ khi thi đấu cho Chelsea. Lần kiến tạo gần nhất của Costa cũng đã từ trận thắng 3-1 trước Man City vào ngày 3 tháng 12 năm ngoái. Và với màn trình diễn phập phù thời gian gần đây, Costa đang trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ.

Trong trận thắng 3-1 của Chelsea trước Bournemouth cuối tuần trước, Costa đã có cơ hội "giải hạn" sau pha xoay người dứt điểm khá hiểm hóc. Chỉ tiếc là bóng lại đập đầu Smith rồi đổi hướng bay vào góc trái. Một bàn thắng may mắn cho Chelsea, còn Costa thì không, bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của Smith và tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ biết ăn mừng một cách hời hợt sau đó.

Ngay cả những cầu thủ đẳng cấp thế giới cũng thường xuyên phải đối mặt với việc xuống phong độ. Nhưng với trường hợp của Costa, việc anh thi đấu dưới sức thời gian gần đây có thể là do vấn đề thể lực. Các bác sĩ ở Tây Ban Nha xác định anh đã dính chấn thương mắt cá chân trong kỳ tập trung ĐTQG hồi tháng 3.

Có một điều thắc mắc là tại sao Costa lại không nhận được sự thông cảm từ phía CĐV Chelsea mà thay vào đó là sự tức giận, dè bỉu?

Câu trả lời nằm ở tháng 1, khi Costa bị loại khỏi đội hình trong trận đấu gặp Leicester vì một chấn thương lưng. Ở thời điểm đó, tiền đạo 28 tuổi đang nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ CLB Tianjin Quanjian (Trung Quốc) và tất cả tin rằng anh đã “nổi loạn” để được ra đi.


Costa đang trong chuỗi "tịt ngòi" dài nhất kể từ khi khoác áo Chelsea hồi năm 2014

Ngay sau khi lời phỏng đoán trên được đưa ra, Diego Costa liền khẳng định anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Chelsea trong giai đoạn giữa mùa giải. Bản thân CLB Tianjin cũng ngừng việc thương lượng và chờ những động thái từ Chelsea. Câu trả lời sau đó từ The Blues rất rõ ràng: Costa không phải để bán bằng bất cứ giá nào.

Conte cũng nhanh chóng đưa Costa trở lại trong đội hình xuất phát thường xuyên của mình. Tiền đạo người Tây Ban Nha ghi bàn đánh dấu sự trở lại trong trận đấu gặp Hull City. Nhưng kể từ khi hòa giải mọi mâu thuẫn với CLB, Costa không còn giữ được màn thể hiện như đã làm hồi đầu mùa giải.

Những con số không hề biết nói dối. Theo thống kê trung bình, Costa đã có thêm một cú sút mỗi trận (3,4 so với 3,1), nhưng số bàn thắng của anh lại giảm từ 1,31 xuống 1 bàn. Ngoài ra, tiền đạo người Tây Ban Nha cũng thất bại trong tất cả những pha đối mặt với thủ môn trong 4/10 trận gần nhất ở Premier League.

Không chỉ vậy, những đường chuyền mang tính "đột biến" của Costa cũng giảm từ 1,69 xuống 0,2 mỗi trận. Nói một cách đơn giản, tiền đạo nguy hiểm bậc nhất trên hàng công của Chelsea nay đã không thể tự do ghi bàn hay tạo ra bất cứ điều gì đáng chú ý cho các đồng đội của mình.


Sự sa sút phong độ của Costa dường như đã khiến chính bản thân anh bị kích động. Tỉ lệ phạm lỗi trung bình của cầu thủ 28 tuổi đã tăng gấp đôi từ 0,9 lên 1,8 trong 10 trận đấu gần nhất tại Premier League. Trong những trận đấu này, Costa đã nhận 3 thẻ vàng và đỉnh điểm nhất là pha va chạm với một cầu thủ bên phía Stoke trong hiệp 1 khiến HLV Antonio Conte phải để Michy Batshuayi ra khởi động nhằm mục đích cảnh báo cho tiền đạo người Tây Ban Nha.

Sẽ thật xấu hổ nếu Diego Costa vẫn duy trì phong độ thất thường này trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải. Costa đến với sân Stamford Bridge từ Atletico Madrid cách đây 3 năm với kỳ vọng sẽ là người thay thế cho Didier Drogba và đã có những thành tích rất ấn tượng. Phong cách chiến đấu và tính cách thú vị của Costa cũng đã giúp anh giành được nhiều sự ngưỡng mộ, nhưng các cổ động viên của Chelsea vẫn đang chờ đợi một Costa ổn định cả mùa giải với phong độ của một cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Trận đấu với Man United trên sân Old Trafford cuối tuần này sẽ là cơ hội lớn để Costa tỏa sáng và xua tan những hoài nghi về sự "thiếu động lực" của anh trong suốt thời gian qua. Chelsea cần 5 chiến thắng nữa để lên ngôi vô địch Premier League mùa này. Liệu Costa có thể tạo ảnh hưởng trong những vòng đấu cuối cùng và ghi tên mình vào lịch sử giải đấu với cột mốc 50 bàn hay không? Chúng ta sẽ phải chờ xem.

 Xem lại trận đấu giữa Chelsea và Bournemouth:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm