Conte trước nguy cơ tuột mất 3 mục tiêu chuyển nhượng Hè này

03/07/2017 13:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Antonio Conte đang phải đối mặt với nguy cơ mất cả 3 mục tiêu chuyển nhượng hàng phòng ngự trong mùa Hè này.

Mùa Hè này, HLV Antonio Conte đang ra sức tăng cường hàng phòng ngự trong bối cảnh thủ quân John Terry ra đi còn Gary Cahill chuẩn bị bước sang tuổi 32.

3 mục tiêu của chiến lược gia người Italy cho đến lúc này gồm có trung vệ Leonardo Bonucci, Alex Sandro và cuối cùng là Antonio Rudiger.

Tuy nhiên, nhiều khả năng Chelsea sẽ để tuột mất cả 3 mục tiêu chuyển nhượng trên. Tờ Mirror đưa tin Man City đang muốn “nẫng tay trên” The Blues khi cố gắng chiêu mộ Rudiger với giá 43 triệu bảng.

Barcelona cũng bắt đầu nhảy vào phá bĩnh thương vụ Bonucci còn Alex Sandro đang được Juventus thuyết phục gia hạn thêm hợp đồng.

Chú thích ảnh
Chelsea trước nguy cơ tuột mất 3 mục tiêu chuyển nhượng

Trong tuần trước, Chelsea đã thuyết phục được Roma bán Rudiger với giá 29 triệu bảng. Cầu thủ người Đức có thể đá được cả trung vệ và hậu vệ phải. Anh hoàn toàn phù hợp với sơ đồ 3 hậu vệ của HLV Conte và có giá cả phải chăng hơn những mục tiêu khác.

Các thỏa thuận về phí chuyển nhượng và thưởng thêm đã được hoàn tất nhưng bỗng nhiên Man City lại nhảy vào và thể hiện sự quan tâm tới Rudiger. Đội chủ sân Etihad sẵn sàng trả thêm tiền để đưa Rudiger đến thành Manchester thay vì London.

Cầu thủ 24 tuổi vừa tham dự Confederations Cup và dự kiến sẽ sớm đến Anh để kiểm tra y tế trong tương lai. Thay vào đó, anh và đại diện của mình giờ đây sẽ phải ngồi lại suy nghĩ xem sẽ gia nhập đội bóng của Conte hay tham gia vào cuộc cách mạng của Pep Guardiola tại Man City.

Chú thích ảnh
Man City cũng muốn sở hữu Rudiger

Còn về thương vụ Bonucci, Chelsea tự tin rằng mối quan hệ của cầu thủ người Italy và HLV Conte sẽ là chìa khóa đưa anh đến sân Stamford Bridge.

The Blues không ngần ngại trả giá 60 triệu bảng cho cầu thủ 30 tuổi. Tuy nhiên, điều đó cũng cho phép Barca nắm lấy cơ hội của họ.

Đội chủ sân Camp Nou có mối quan hệ thân thiết với Juventus khi từng bán Dani Alves cho đội bóng thành Turin. Thêm vào đó, Barca nhiều khả năng sẽ để Iniesta ra đi như một phần của thương vụ và đây có thể là một món hời với Juventus.

Về phần Bonucci, anh vừa ký hợp đồng mới với Juventus hồi tháng 12 năm ngoái nhưng CLB sẵn sàng cho phép cầu thủ 30 tuổi ra đi nếu anh yêu cầu.

Bonucci và Chiellini phải rất xuất sắc mới giúp Juventus sạch lưới ở Monaco

Bonucci và Chiellini phải rất xuất sắc mới giúp Juventus sạch lưới ở Monaco

Cặp trung vệ của Juventus hứa hẹn sẽ lại có một buổi tối đầy căng thẳng ở Louis II sau khi họ đã trải qua những thử thách tại Turin và Camp Nou khi đối mặt với MSN trong 2 cuộc chiến với Barca ở tứ kết.

Cuối cùng là Alex Sandro, cầu thủ người Brazil từng lên tiếng muốn ra đi nhưng Juventus đang làm mọi cách để giữ chân anh. ĐKVĐ Serie A tuyên bố sẽ đề nghị Sandro một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm cùng mức lương hấp dẫn.

Chelsea sẽ phải ra một “đòn” mạnh nếu muốn cầu thủ 26 tuổi thay đổi ý định. Sandro sẽ ra quyết định về tương lai trong tuần này và Chelsea hy vọng anh sẽ chọn Premier League.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm