Conte còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn Chelsea vô địch

15/11/2016 13:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, Premier League sẽ trở lại sau khi nhường chỗ cho ĐTQG. Với Chelsea, Antonio Conte có rất nhiều việc phải làm để mạch chiến thắng của đội bóng không bị đứt đoạn.

Chiến thắng 5-0 trước Everton cách đây 10 ngày là màn trình diễn thuyết phục nhất của đội chủ sân Stamford Bridge kể từ đầu mùa. Nó chính là một trong những bằng chứng cho thấy sự hồi sinh của thầy trò Antonio Conte, với 5 trận thắng liên tiếp, ghi 16 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Muốn kéo dài chuỗi thành tích ấy, Conte cần lưu ý hai việc sau đây.

Xoay vòng đội hình, tin cầu thủ trẻ

Một nhân tố quan trọng giúp cho Chelsea đạt được phong độ ở thời điểm hiện tại là việc họ không phải dự sân chơi châu lục. Điều này có nghĩa đội chủ sân Stamford Bridge không phải phân phối sức cho những trận đấu giữa tuần và có thể đưa ra đội hình tốt nhất trong mọi trận đấu ở Premier League.

Mọi thứ sẽ diễn ra êm đẹp nếu Chelsea đạt phong độ cao, nhưng chuyện gì xảy ra nếu một vài trụ cột dính chấn thương hoặc đánh mất phong độ. Vấn đề nằm ở chỗ những phương án dự phòng được trao quá ít cơ hội thể hiện mình. Ở trận gặp Everton vừa qua, Michu Batshuayi chỉ được vào sân đúng 10 phút, còn Nathaniel Chalobah thậm chí không thi đấu một phút nào. Họ sẽ gặp nhiều khó khăn nếu như một ngày nào đó phải vào sân đá trọn vẹn 90 phút. Đã đến lúc nên để những cầu thủ dự bị có thêm thời gian thi đấu hơn, đặc biệt là trong những trận đấu đã ngã ngũ từ sớm.

Chelsea: Hazard và sự giải thoát từ Conte

Chelsea: Hazard và sự giải thoát từ Conte

Hình ảnh một Eden Hazard vật vờ tại mùa giải 2015-16 nay đã không còn nữa. Thay vào đó là một tiền vệ tổ chức tấn công bùng nổ và thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte trong sơ đồ 3-4-3.

Đã từ rất lâu rồi các cổ động viên Chelsea luôn mong mỏi nhìn thấy những cầu thủ trẻ được ra sân đều đặn hơn. Chelsea đạt được nhiều thành công với các tuyến trẻ, nhưng kể từ sau John Terry, đội bóng này vẫn chưa trình làng thêm một cầu thủ tự đào tạo nào nổi bật. Thật khó để trách cứ Conte, bởi trách nhiệm của vị HLV người Italy là phải nhanh chóng đưa Chelsea trở lại vị thế đội bóng hàng đầu nước Anh, thay vì tập trung chăm bẵm những cầu thủ trẻ. Tất nhiên, ông vẫn có thể làm song song hai việc này, và lời khuyên dành cho Antonio Conte là hãy đưa những cầu thủ trẻ như Ruben Loftus-Cheek hay Ola Aina vào sân càng nhiều càng tốt, đặc biệt trong những trận đấu mà cục diện sớm định hình.

Cải thiện phong độ sân khách

Điều này xem chừng có vẻ không quá cần thiết khi Chelsea đang trải qua chuỗi 5 trận thắng liên tiếp ở Premier League. Thực tế là thầy trò Conte vẫn chưa tạo được sự áp đảo cần thiết trong mọi trận đấu. Trận thắng đầu tiên khi Chelsea vận hành sơ đồ 3-4-3 là trước Hull, một tập thể lúc đó đang ở trong giai đoạn sa sút phong độ trầm trọng. Chiến thắng 2-0 trước Southampton thật ra không phản ánh hoàn toàn đúng những diễn biến trên sân.

Chelsea - Conte thế lực lớn ở ngoại hạng Anh?


Sau đây vài tuần, Chelsea sẽ có chuyến làm khách đến sân Etihad trước Man City, một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này. Đó là một trận đấu hứa hẹn không hề dễ dàng cho thầy trò Antonio Conte. Phong độ trong những chuyến xa nhà của Chelsea mùa này không quá ấn tượng với 3 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua. Con số này vẫn kém các đội bóng khác trong Top 4 như Liverpool (4 thắng, 1 hòa, 1 thua), Man City (4 thắng, 1 thua) hay Arsenal (4 thắng, 1 hòa, 0 thua).

Một nhà vô địch Premier League không chỉ cần chơi tốt trên sân nhà, mà cũng phải đạt được điểm số tối đa mỗi khi làm khách. Leicester, nhà vô địch Premier League mùa trước, là đội bóng có thành tích sân khách tốt nhất giải đấu, với 11 trận thắng, 6 trận hòa và 2 trận thua, mang về 39 trong 81 điểm tổng cộng. Chelsea cũng cần đạt được phong độ xuất sắc tương tự để cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch.

15 – Năm trận gần nhất, Chelsea giành tối đa 15 điểm, ghi được 16 bàn thắng, không lọt lưới bàn nào.

10 – Thành tích sân khách của Chelsea tính đến lúc này là 3 thắng, 1 hòa, 1 thua, giành được 10/15 điểm tối đa.

0 – Kể từ sau John Terry, Chelsea chưa có thêm một cầu thủ tự đào tạo nào có được chỗ đứng vững chắc ở đội một.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm