Conte cần mẫu tiền vệ như Kante

13/07/2016 20:03 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Chelsea cần một lựa chọn để làm thay đổi bức tranh nơi tuyến giữa, N’Golo Kante xứng đáng được cân nhắc, sau những gì tuyển thủ người Pháp thể hiện tại EURO 2016 trên sân nhà.

Cách đây hơn một thập kỉ, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Jose Mourinho, Chelsea đã mua Claude Makelele. Anh là nhân tố quan trọng trong hai chức vô địch liên tiếp của đội chủ sân Stamford Bridge, mùa 2004-05 và mùa 2005-06.

Chelsea thiếu tiền vệ phòng ngự giỏi

Trong chức vô địch Premier League mùa 2009-10 dưới triều đại Carlo Ancelotti, Chelsea sở hữu bộ đôi Michael Ballack - Michael Essien, những người biết cách ngăn chặn các đường tấn công của đối phương. Kể từ khi họ ra đi, đội chủ sân Stamford Bridge mòn mỏi đi tìm những cầu thủ có khả năng phòng ngự nơi tuyến giữa.

Theo trang Telegraph tiết lộ, HLV Antonio Conte đang sẵn sàng chiêu mộ Kante bằng cách kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 20 triệu bảng của Anh với Leicester. Nhiều khả năng số tiền Chelsea phải trả cho Kante sẽ nhiều hơn con số này, khi mà không ít đối thủ cũng quan tâm tới tiền vệ người Pháp. Mới đây, Shanghai SIPG được cho là sẵn sàng trả 35 triệu bảng để đưa anh tới Trung Quốc, nhưng Kante không quan tâm tới viễn cảnh chuyển đến thi đấu ở châu Á.

Trong những năm gần đây, dù mua sắm rất nhiều, Chelsea chỉ có đúng hai lựa chọn ở vị trí mỏ neo: John Obi Mikel và Nemanja Matic. Mikel là một trong những cầu thủ tận tụy với đội bóng, và anh đã chơi tốt ở nửa cuối mùa giải khi Guus Hiddink trở thành HLV tạm quyền. Nhưng đội chủ sân Stamford Bridge chắc chắn muốn tìm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp hơn, điều mà tiền vệ người Nigeria khó có thể làm được. Còn với Matic, sau khi chơi tốt ở mùa 2014-15, anh lại chơi cực tệ ở mùa trước và phải ngồi dự bị trong phần lớn thời gian của nửa cuối mùa giải.

Khác biệt nhờ thông minh

Kante thực ra không hẳn là một tiền vệ phòng ngự thuần túy kiểu Mikel hay một tiền vệ con thoi, giống như Arturo Vidal hay Yaya Toure. Tiền vệ 25 tuổi này là mẫu tiền vệ toàn diện, với sự thông minh và nhạy cảm khi có bóng trong chân.

Anh không thiếu sự bền bỉ, sức mạnh thể chất và sự cơ động. Kante có thể không ghi thật nhiều bàn thắng và tạo ra nhiều đường kiến tạo cho các đồng đội lập công, nhưng tiền vệ người Pháp hoạt động không biết mệt mỏi từ đầu cho đến cuối trận. Điều mà tuyển thủ 25 tuổi này làm tốt ở Leicester mùa trước là khả năng cảm nhận vị trí để biết được nên xử lý như thế nào với các cầu thủ đối phương.

Khả năng đọc trận đấu để đưa ra quyết định cắt bóng của Kante sẽ rất phù hợp với tư duy bóng đá của Conte, đó là gây áp lực, cố gắng đoạt lại bóng và bắt đầu một đợt phản công thật nhanh để gây khó khăn cho đối thủ.

Mùa trước, Kante là người tung ra nhiều pha tắc bóng và cắt bóng nhất tại Premier League. Ở trận gặp Newcastle, anh đã tung ra 9 pha tắc bóng và 7 pha cắt bóng, góp phần vào chiến thắng 3-0 của Leicester.

Cựu cầu thủ của Chelsea Marcel Desailly tin rằng đội chủ sân Stamford Bridge cần bổ sung những người như Kante: “Một vài cầu thủ của Chelsea hiện tại sẽ không phù hợp với triết lý của Conte. Ông ta sẽ phải loại một số người để phát triển ý tưởng của mình”.

Với mức giá 20 triệu bảng cùng những gì thể hiện tại EURO 2016, Kante rất có thể sẽ tạo ra sự khác biệt cho Chelsea ở mùa giải này, mùa đầu tiên Conte cầm quân trên đất Anh.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm