Có Perisic, Man United sẽ đá với sơ đồ nào?

13/07/2017 13:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United chỉ cách Ivan Perisic... vài triệu bảng, nên có thể anh sẽ đến Old Trafford ngay trong tuần này. Tiền đạo người Croatia sẽ thi đấu ở vị trí nào trong đội hình Quỷ đỏ?

Trong những năm đầu của sự nghiệp trong màu áo SK Roeselare và Club Brugge, Perisic thường đá ở vị trí... tiền vệ trung tâm. Nhưng kể từ mùa giải bùng nổ 2010-11, với cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch Bỉ, anh bắt đầu gắn chặt với vị trí cầu thủ tấn công chạy cánh trái.

Lối chơi của Perisic, thật ra, không màu mè hoa mỹ. Anh thường tận dụng tốc độ, sức mạnh để đâm thủng hàng phòng ngự đối phương. Perisic có thể đi bóng, tạt bóng, sút bằng cả hai chân, và vì thế, anh có thể đá bên cánh phải hoặc hộ công khi cần thiết. Một điểm cộng khác của Perisic mà Mourinho rất thích: anh có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt, tranh chấp bóng ổn (cao 1m88) và tích cực lui về trong những tình huống không bóng. Xét về những chỉ số về hỗ trợ phòng ngự như tắc bóng, chặn bóng, phá bóng, Perisic đều ấn tượng hơn những cầu thủ chạy cánh của Man United hiện tại như Juan Mata, Anthony Martial, hay Henrikh Mkhitaryan.

Vậy nếu có anh, Man United sẽ thi đấu như thế nào?

4-2-3-1

Dưới thời Mourinho, Man United vẫn thường thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1, và có thể ông sẽ không thay đổi sơ đồ ấy, mà chỉ nâng cấp một số vị trí. Bản hợp đồng 75 triệu bảng Romelu Lukaku dĩ nhiên sẽ đá cao nhất ở vị trí mũi nhọn. Trong khi rất nhiều người đang nghĩ tới sự kết hợp theo trục dọc giữa Paul Pogba và Lukaku thì sự hỗ trợ của Perisic từ bên cánh cũng quan trọng không kém.

Chú thích ảnh
Vị trí ưa thích của Perisic là tiền vệ  trái

Những mùa gần đây, khả năng đánh biên của Man United khá yếu kém, nhưng Perisic chắc chắn sẽ là một sự nâng cấp đáng kể, khi anh được sử dụng ở vị trí sở trường là tiền vệ/đạo trái. Ở vị trí này, Perisic đã ghi 11 bàn và kiến tạo 8 bàn ở mùa giải trước. Anh sẽ mang lại sức mạnh, sự hiệu quả, cũng như độ an toàn cho hành lang trái của Man United. Và vì Man United sẽ mua một tiền vệ phòng ngự nữa (Bakayoko/Radja Naingolan/Eric Dier), nên có thể, Paul Pogba sẽ được đẩy lên đá như một hộ công, còn cánh phải, người thích hợp nhất sẽ là Henrikh Mkhitaryan. Đây là một ê-kíp giàu tốc độ, có thể triển khai tấn công nhanh.

Với việc sa sút phong độ ở mùa giải vừa rồi, nhiều khả năng Martial sẽ bị mất vị trí cho Perisic, trong khi ở vị trí mũi nhọn, Rashford chắc chắn cũng sẽ phải dự bị cho Lukaku. Còn Mata, nếu không ra đi, có thể sẽ phải chấp nhận làm kép phụ.

4-1-4-1 và 4-3-3

Về cơ bản, sơ đồ này chỉ có một thay đổi đó là chỉ có một tiền vệ trung tâm lui về làm nhiệm vụ càn quét, dọn dẹp và là tấm lá chắn cho bộ tứ vệ. Nếu Man United mua được một tiền vệ phòng ngự chất lượng, Herrera và Pogba sẽ được đẩy lên cao hơn chút nữa, với phạm vi hoạt động của hai tiền vệ trung tâm con thoi, trong khi ở hai cánh vẫn là Perisic và Mkhitaryan. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Mourinho có thể sử dụng Rashford ở cánh trái, còn Perisic dạt sang phải. Sơ đồ 4-3-3 thật ra cũng gần giống như vậy, nhưng hai tiền đạo cánh sẽ được đẩy lên cao hơn.

Thêm vài triệu, Man United sẽ chốt vụ Ivan Perisic, một cầu thủ chạy cánh xuất sắc!

Thêm vài triệu, Man United sẽ chốt vụ Ivan Perisic, một cầu thủ chạy cánh xuất sắc!

Tờ Independent cho hay, Ivan Perisic đã đạt được các thoả thuận cá nhân với Man United nhưng Inter Milan vẫn muốn một lời đề nghị có giá cao hơn.

3-4-3 và 3-5-2

Mùa vừa rồi, cùng với thành công đặc biệt của Chelsea, 3-4-3 là mốt của Premier League. Chính Man United cũng từng áp dụng sơ đồ này ở một vài trận đấu. Ở sơ đồ này, vai trò của hai cầu thủ chạy cánh rất quan trọng. Với khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt, Perisic hoàn toàn có thể đảm đương được vị trí chạy cánh trái. Hồi ở Inter, cũng đã có trận anh đá ở vị trí này, khi ba suất trên hàng công đã thuộc về Icardi, Eder, và Joao Mario,

Nhưng cách dùng đó hơi phí vì nó không thể tận dụng tốt khả năng tấn công của Perisic. Phương án tốt nhất là anh sẽ đá tiền đạo lệch trái, và lùi phía sau Lukaku, người còn lại ở cánh bên kia là Mkhitaryan. Đây cũng là vị trí mà Perisic thường thi đấu.

Tương tự, trong sơ đồ 3-5-2, Perisic cũng có thể đảm đương cả hai vị trí: chạy cánh trái hoặc đá cặp tiền đạo với Lukaku, nhưng với thói quen hoạt động nhiều của mình, Perisic sẽ có xu hướng đá thấp hơn, để phục vụ cho chân sút người Bỉ.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm