Chuyển nhượng MU: Solskjaer cần bổ sung những vị trí nào?

24/06/2019 13:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Phía trước MU là một mùa Hè với rất nhiều công việc nhưng điều quan trọng nhất là họ cần bổ sung cầu thủ ở những vị trí cần thiết.

CHUYỂN NHƯỢNG 23/6: MU mua Eriksen. Barca ra 3 điều kiện với Neymar

CHUYỂN NHƯỢNG 23/6: MU mua Eriksen. Barca ra 3 điều kiện với Neymar

MU mua Eriksen của Tottenham. Barca ra điều kiện với Neymar. Man City sắp công bố bản hợp đồng đầu tiên... là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 23/6.

1. Tiền vệ trung tâm

Hàng tiền vệ của MU đã trở nên vừa thiếu và vừa yếu sau khi Ander Herrera ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhiệm vụ của Ole Gunnar Solskjaer là cần xây dựng hàng tiền vệ mới cho “Quỷ đỏ”. Nhiệm vụ đó của HLV người Na Uy sẽ bớt được khó khăn nếu như “Quỷ đỏ” giữ chân được Pogba trong mùa Hè này. Tiền vệ người Pháp đã được liên hệ rời Old Trafford, tuy nhiên anh là cầu thủ quan trọng trong kế hoạch tái thiết MU của Solskjaer. Vì vậy, giữ được Pogba cũng có nghĩa là MU đã thực hiện được bước đi đầu tiên trong việc xây dựng lại hàng tiền vệ.

Nemanja Matic đã có dấu hiệu tuổi tác và không còn hỗ trợ tốt cho hàng thủ của MU nữa. Trong khi đó, Fred không để lại dấu ấn nào sau khi MU mua cầu thủ này về vào Hè năm ngoái. Những cầu thủ như Scott McTominay và Andreas Pereira vẫn chưa đủ sức để gánh trọng trách hàng tiền vệ của MU. Trong bối cảnh đó, MU rõ ràng cần phải đưa về ít nhất 2 tiền vệ mới để hỗ trợ cho Pogba.

Trên thực tế, MU đã để mắt tới những cái tên như Youri Tielemans (AS Monaco), Declan Rice (West Ham), Christian Eriksen (Tottenham) hay Toni Kroos (Real Madrid).

2. Hậu vệ phải

MU cần đưa về một hậu vệ phải mới sau khi Antonio Valencia ra đi trong mùa Hè này. Đội bóng chủ sân Old Trafford thực sự đã không có một hậu vệ phải đẳng cấp nào trong những mùa giải gần đây. Ashley Young đã luống tuổi và đang ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Diogo Dalot còn quá trẻ và cầu thủ này thường được Ole Gunnar Solskjaer bố trí chơi tiền vệ cánh nhiều hơn.

Điều đáng buồn với MU là những đối thủ của họ lại sở hữu những hậu vệ cánh chất lượng. Liverpool, đội bóng vừa vô địch Champions League, có Trent Alexander-Arnold, người được đánh giá là hậu vệ phải hàng đầu thế giới ở thời điểm này. Man City có Kyle Walker, cầu thủ mà họ đưa về với giá 50 triệu bảng và có chất lượng vượt trội so với những hậu vệ phải hiện tại của MU.

Rõ ràng, việc bổ sung 1 hậu vệ phải đã trở thành nhiệm vụ cấp bách của MU. Đấy cũng là lý do vì sao “Quỷ đỏ” đang cố gắng chiêu mộ tài năng trẻ Aaron Wan-Bissaka của Crystal Palace, cầu thủ đã thi đấu nổi bật ở mùa giải vừa qua và dự đoán sẽ tiến bộ hơn nữa trong tương lai.

3. Cầu thủ chạy cánh phải

Dưới thời Jose Mourinho, MU chưa có một cầu thủ chạy cánh phải nào chơi thực sự hiệu quả. Vấn đề đó tồn đọng ở MU sau khi Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản ghế HLV. Mùa Hè này là thời điểm thích hợp để MU đưa về một cầu thủ chạy cánh phải chất lượng.

Lingard và Mata đã được sử dụng ở cánh phải của MU mùa giải trước nhưng đóng góp của họ là rất nghèo nàn. Lingard chỉ ghi được 4 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo trong 27 lần ra sân ở Premier League mùa trước. Juan Mata chỉ ghi được 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Cầu thủ người Tây Ban Nha cũng không chơi bám biên mà thường bó vào trong và đá như một số 9.

MU đã mua về Daniel James trong mùa Hè này nhưng anh sẽ không phải là lời giải cho vị trí cầu thủ chạy cánh phải của “Quỷ đỏ” khi ở ở Swansea, cầu thủ này thường chơi cánh trái và trung lộ.

Trên thực tế, MU đã để mắt tới những cầu thủ chạy cánh phải như Nicolas Pepe (Lille) và Jadon Sancho (Dortmund). Tuy nhiên họ sẽ đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh nếu như muốn chiêu mộ một trong số hai cầu thủ trên.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm