Chuyển nhượng MU: Bị Atletico từ chối phũ phàng, Ronaldo sẽ đi đâu?

27/07/2022 07:06 GMT+7 | Man United

Trước những tin đồn chuyển nhượng, cho rằng Atletico Madrid là một trong những câu lạc bộ đang quan tâm tới việc hỏi mua Cristiano Ronaldo từ MU, Chủ tịch của đội bóng này đã lên tiếng.

Cầu thủ MU lọt Top 9 sao trẻ được kỳ vọng tỏa sáng ở Ngoại hạng Anh

Cầu thủ MU lọt Top 9 sao trẻ được kỳ vọng tỏa sáng ở Ngoại hạng Anh

Trong khi các câu lạc bộ ở Premier League tiếp tục chi tiền cho những bản hợp đồng lớn, thì cũng có một lứa cầu thủ trẻ thú vị đang chờ đợi bùng nổ vào mùa giải 2022-23 sắp khởi tranh.

Vào thứ Ba, Ronaldo đã trở lại MU sau khi bỏ lỡ chuyến du đấu mùa hè kéo dài 17 ngày của đội bóng ở Thái Lan và Australia. Ronaldo đã có cuộc gặp đầu tiên với tân huấn luyện viên Erik ten Hag kể từ khi anh thể hiện nguyện vọng được rời MU ngay mùa hè này để tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở Champions League.

Người đại diện Jorge Mendes của Ronaldo đang cố gắng tìm cho anh một bến đỗ. Nhưng với việc Bayern Munich và Chelsea đã từ chối, Ronaldo không có nhiều lựa chọn, đặc biệt khi mới đây Atletico Madrid cũng loại mình khỏi cuộc đua giành siêu sao Bồ Đào Nha.

Chia sẻ với đài phát thanh Tây Ban Nha, Chủ tịch Enrique Cerezo của Atletico Madrid cho biết: “Tôi không biết ai đã phát minh ra câu chuyện về việc Cristiano Ronaldo đến Atletico Madrid. Nó không đúng. Thực tế là không thể đưa cậu ấy đến Atletico Madrid.”

 

Chú thích ảnh
Atletico Madrid không mua Ronaldo

  

MU vẫn giữ lập trường, Ronaldo không phải để bán. Siêu sao Bồ Đào Nha còn 1 năm trong hợp đồng trị giá 360.000 bảng/tuần và cá nhân anh cam kết sẽ duy trì sự chuyên nghiệp khi các cuộc đàm phán về tương lai của mình diễn ra.

Ronaldo đã chứng tỏ điều đó khi tham gia cuộc họp toàn đội vào thứ Ba cùng với các tân binh Christian Eriksen và Lisandro Martinez để nghe HLV Ten Hag phân tích về chuyến du đấu của MU. Ronaldo cũng chào hỏi cựu huấn luyện viên Sir Alex Ferguson và cựu đội trưởng Bryan Robson trong nhà hàng của câu lạc bộ trước cuộc họp lúc 11h30. Sir Alex Ferguson và Bryan Robson đã có mặt tại Carrington để ăn trưa theo lịch hẹn với giám đốc điều hành Richard Arnold và David Gill- cựu giám đốc điều hành của câu lạc bộ.

Ông Arnold dự kiến ​​sẽ gặp người đại diện Mendes của Ronaldo để thảo luận về tương lai của chân sút 37 tuổi. Mendes cho biết ông ấn tượng bởi cách tiếp cận và sự sẵn sàng lắng nghe của Arnold. Arnold cũng đã nỗ lực thuyết phục Ronaldo ở lại và cho tới nay, lập trường chính thức của câu lạc bộ vẫn như cũ: Ronaldo không phải để bán.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm