Chuyển nhượng Man United: Ed Woodward và chiến thuật... 'chờ'

19/08/2014 21:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vì chậm chạp, Man United để Thomas Vermaelen đến Barcelona. Cũng rất có thể vì chậm chạp, Man United sẽ để vuột hai "con cá bự": Arturo Vidal của Juventus, và Angel Di Maria của Real Madrid.

Thương hiệu Van Gaal không đủ lôi kéo cầu thủ

Ngay đầu mùa Hè, thậm chí trước khi Thomas Vermaelen biết đội tuyển Bỉ sẽ đi xa đến đâu ở World Cup 2014, anh đã nghĩ về điểm đến mới cho tương lai. Không phải Camp Nou. Vermaelen đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Man United, và chỉ còn đợi cuộc đàm phán giá cả với Arsenal.

Anh biết rằng đến Old Trafford là khó, vì Arsenal không muốn để trụ cột của mình đến với kình địch trong nước. Nhưng sự có mặt của Louis van Gaal chắc chắn đã gây ấn tượng. Vermaelen dự đoán rằng khó khăn có thể bị bẻ gẫy. Thế là anh chờ. Cứ chờ. Rồi chờ. Cho đến khi chẳng có vụ chuyển nhượng nào diễn ra cả.

Sau đó Barcelona nhảy vào, và Vermalen phản hồi United rằng anh không thể đợi được nữa. Dù thật sự đánh giá cao lời đề nghị, cầu thủ người Bỉ cũng không thể thay đổi được logic rằng cứ chờ đợi mãi thì quá mạo hiểm. Arsenal vẫn kiên quyết không muốn bán cho kình địch. Nếu Vermaelen cứ ở giữa xem trận kéo co, Barcelona sẽ đi tìm người khác mất. Và anh đến Barcelona.

Cậu chuyện chuyển nhượng của Man United Hè này dạo quanh một từ: Chờ đợi. Đúng là họ không còn mua bán tệ như năm ngoái nữa, và ít ra các tin đồn gắn với một siêu sao như Angel Di Maria không còn là chuyện siêu thực.

Nhưng Man United vẫn không lên được một kế hoạch mua bán rõ ràng. Họ kí hợp đồng với Luke Shaw và Ander Herrera, nhưng thỏa thuận với hai anh đã đạt được từ cuối mùa giải trước, và chữ kí chỉ để đóng lại chuyện làm ăn khi kì chuyển nhượng mở ra. Sau đó, không hề có động thái “muốn mua” nào được bắn đi từ đội bóng áo đỏ.

Có dám chi 130 triệu bảng trong 2 tuần?

Mặc dù Louis van Gaal nói công khai rằng ông vẫn đang trong quá trình đánh giá đội hình, một nguồn tin vẫn nhấn mạnh: Van Gaal đã nêu cụ thể cầu thủ ông muốn có từ vài tuần trước. Ông muốn biết chính xác những ai sẽ đến, để lên kế hoạch bán những người thừa. Nhưng Man United, cụ thể là Giám đốc điều hành Ed Woodward, dường như thờ ơ với chuyện sống còn của đội bóng.

Đội đang thiếu hai hậu vệ, một người chạy cánh và một tiền vệ nữa, nên nếu thành công trong việc theo đuổi tất cả các mục tiêu Daley Blind, Marcos Rojo, Angel Di Maria và Arturo Vidal, Man United sẽ phải chi ra 130 triệu bảng trong 2 tuần cuối kì chuyển nhượng. Kịch bản chỉ có trong phim viễn tưởng.


Vì Man United chậm chạp, Juventus đã gia hạn chót cho vụ Vidal.

"Quỷ đỏ" cùng lắm cũng chỉ mua được ba, thậm chí chỉ 2 cầu thủ lấp vào vị trí mà họ đang thiếu. Đấy đã là thành tích xuất sắc trong khoảng thời gian chỉ 2 tuần mà Ed Woodward có thể thực hiện. Lên thay David Gill từ năm ngoái, Woodward đãi trả qua 2 kì chuyển nhượng Đông và Hè, nhưng một ám chỉ được các nhà báo Anh cho biết: Giới chuyên môn đánh giá rất thấp khả năng đàm phán của Man United. Họ giàu nhất thế giới, đang phải cải tổ, nhưng mập mờ và mua bán thiếu quyết đoán. Mâu thuẫn trong nội bộ nhà chủ Glazers cũng ảnh hưởng đến tiến trình chuyển nhượng.

Man United kỷ nguyên Woodward chưa thể vênh mặt mà bàn công chuyện như Bayern, Chelsea hay Barcelona và Real Madrid: Nếu giá một cầu thủ cao hơn 2 triệu bảng so với dự kiến, cam đoan rằng anh ta sẽ không trở thành "Quỷ đỏ". Thái độ dùng dằng khiến các thương vụ lớn như Juan Mata, Fellaini hay thậm chí Luke Shaw chỉ có thể xong xuôi nếu United chi ra số tiền lớn.

Vụ Vidal là một ví dụ: Man United thừa nhận quan tâm. Van Gaal công khai ngưỡng mộ cầu thủ người Chile, khiến chuông báo động rống lên, và Juventus phòng thủ càng chặt chẽ. Báo chí Italy bảo Juve đã gia hạn chót cho vụ chuyển nhượng này đến thứ Sáu tuần này (tức ngày 22/8). Còn sau đó, họ không cho phép Vidal ra đi.

Con số

50 Man United đã ra giá mua tiền vệ Angel Di Maria ở mức 50 triệu bảng. Tuy nhiên, Real Madrid đòi 60 triệu bảng.

2 Hè này, Man United mới mua được 2 tân binh là Luke Shaw từ Southampton, giá 33 triệu bảng. Và Ander Herrera từ Athletic Bilbao, giá 31,68 triệu bảng.

5 Ed Woodward đã mang về 5 tân binh cho Man United. Ngoài Shaw và Herrera là Marouane Fellaini từ Everton Hè năm ngoái, giá 27,5 triệu bảng; Juan Mata từ Chelsea, giá 40 triệu bảng; và Guillermo Varela từ Penarol, giá 1,54 triệu bảng.

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm