Chuyển nhượng Liverpool: Bỏ Alves, theo Danilo và Carvalho

13/03/2015 21:13 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thời gian vừa qua, vấn đề chuyển nhượng của đội chủ sân Anfield đã trở thành một đề tài tương đối nóng. Hiện tại, họ đang theo đuổi tối thiểu 3 mục tiêu khác nhau - đó là khẳng định từ các thông tin được tổng hợp bởi tờ The Liverpoo Echo.

Ngoài Jordan Henderson, vị trí tiền vệ trụ còn lại trong cặp đôi trung tâm của Liverpool đang là suất “mở”. Các ứng viên cạnh tranh hiện tại của sân Anfield gồm: Lucas Leiva, Joe Allen và Emre Can.

Tuy nhiên, nhiều khả năng Liverpool vẫn sẽ cần thêm một cái tên nữa. Emre Can đang chứng tỏ rằng anh phù hợp hơn cho một vị trí trong bộ ba phòng ngự thay vì giữa sân. Lucas đang trở nên ngày càng nhạy cảm hơn với các chấn thương. Trong khi đó, Allen lại có phong độ thất thường, cộng thêm thể hình nhỏ con, không hợp với những thế trận đòi hỏi cơ bắp.

Hai mục tiêu được Brendan Rodgers đề đạt cho Hội đồng chuyển nhượng CLB là Victor Wanyama của Southampton và William Carvalho của Sporting Lisbon. Tuy nhiên, Liverpool đang nghiêng nhiều hơn về khả năng chiêu mộ Carvalho.

Lý do là bởi Wanyama đang là thành viên chủ chốt trong chiến dịch cạnh tranh vé dự châu Âu lâu dài của Southampton. Trong khi đó, việc thuyết phục Carvalho sẽ là vô cùng đơn giản nếu Liverpool lọt vào Top 4 mùa này. Giá trị chuyển nhượng của cả hai lại gần ngang nhau - khoảng 18 đến 25 triệu bảng.

Ngoài ra, Rodgers cũng đang muốn có một cầu thủ chạy cánh tốt. Hiện tại, hai vị trí chạy cánh đang được 3 cái tên thay nhau thi đấu gồm Alberto Moreno, Lazar Markovic và Jordon Ibe. Theo dự kiến, Liverpool sẽ “tiễn” Glen Johnson và Jose Enrique khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè mở cửa.

Dani Alves từng được đồn đại như một mục tiêu khả thi, tuy nhiên nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha đã khẳng định anh muốn tới Paris Saint-Germain hơn là nước Anh. Điều này trùng hợp với những lời đồn đại rằng Liverpool đang cử tuyển trạch viên theo dõi Danilo Silva của Porto.

Vấn đề của thương vụ này là cầu thủ người Brazil đang được Real Madrid và Barcelona theo dõi nghiêm túc. Khả năng cạnh tranh của Liverpool với hai siêu đại gia này gần như bằng không ở thời điểm hiện tại.

Việc Johnson ra đi đồng nghĩa rằng Liverpool sẽ có một khoản quỹ lương lên đến 120.000 bảng/tuần để thuyết phục những cái tên nói trên. Tuy nhiên họ sẽ phải tính toán rất kỹ để không bị phạt bởi Luật Công bằng Tài chính của UEFA.

Tiêu Hoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm