Chuyển nhượng Hè 2018: M.U thất bại, Liverpool đủ sức cạnh tranh chức vô địch

10/08/2018 20:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - TTCN Hè 2018 kết thúc mà không có bất ngờ nào đến từ CLB được chờ đợi nhất là M.U. Trong khi đó Tottenham trở thành CLB Premier League đầu tiên trong lịch sử không chiêu mộ bất kỳ cầu thủ nào.

1. Liverpool đã có một kỳ chuyển nhượng thành công

Chú thích ảnh

Sau khi thất bại trong trận chung kết Champions League, Liverpool đã có 4 sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. Đó là Fabinho (AS Monaco), Naby Keita (RB Leipzig), Alisson Becker (AS Roma) và Xherdan Shaqiri (Stoke City) với tổng giá trị lên tới 177 triệu bảng.

Đây là minh chứng cho việc đội chủ sân Anfield đang thể hiện động thái sẵn sàng đứng dậy sau thất bại, bổ sung lực lượng mạnh mẽ và chuẩn bị cho cuộc đua vô địch Premier League ở mùa giải 2018/19 tới đây.

HLV Juergen Klopp đã giải quyết vấn đề lớn nhất của Liverpool là thủ môn, bằng cách chiêu mộ Alisson Becker. Hàng tiền vệ cũng được gia tăng chất lượng với Fabinho và Naby Keita. Trong khi đó, Xherdan Shaqiri sẽ củng cố chiều sâu đội hình và được đánh giá là một bản hợp đồng không tồi của Liverpool.

Nhìn từ công tác chuyển nhượng mùa Hè 2018 có thể khẳng định Liverpool sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch Premier League với Man City của Pep Guardiola.

2. M.U là kẻ thất bại

Chú thích ảnh

Không có bất ngờ nào đến từ CLB được chờ đợi nhất trong ngày cuối cùng là M.U. Dù có những bước đi rất sớm trên TTCN Hè 2018, nhưng cuối cùng M.U chỉ có 3 tân binh là Fred (52 triệu bảng), Diogo Dalot (17.4 triệu bảng) và Lee Grant (1.5 triệu bảng).

HLV Jose Mourinho đã không thể giải quyết bài toán trung vệ khi M.U lần lượt thất bại trong các thương vụ chiêu mộ Toby Alderweireld, Harry Maguire, Yerry Mina, Jerome Boateng, Kurt Zouma và Diego Godin.

Từng có thời điểm xuất hiện thông tin M.U đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Toby Alderweireld của Tottenham với giá 50 triệu bảng. Tuy nhiên thương vụ này đã không xảy ra. Ngay cả tiền đạo Alexis Sanchez cũng phải phàn nàn về chính sách chuyển nhượng của M.U khi phát biểu rằng: “Tôi muốn đội bóng có thêm nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới hơn nữa. Nhưng đó là quyết định của CLB”.

Mùa giải trước, M.U đã kết thúc ở vị trí thứ 2 và kém đội vô địch là Man City tới 19 điểm. Thất bại trên TTCN Hè 2018 sẽ là dấu hiệu đầu tiên về một mùa giải 2018/19 thất bại của M.U lẫn Jose Mourinho.

3. Tottenham đi vào lịch sử

Chú thích ảnh

Thất bại trong thương vụ chiêu mộ tiền vệ Jack Grealish - đồng nghĩa với việc - Tottenham đã trở thành CLB Premier League đầu tiên trong lịch sử không chiêu mộ bất kỳ cầu thủ nào kể từ khi TTCN mùa Hè được thành lập vào năm 2003.

Đội chủ sân White Hart Lane muốn chiêu mộ với giá 25 triệu bảng trong ngày cuối cùng nhưng đã bị Aston Villa thẳng thừng từ chối.

Giới chuyên môn nhận định rằng Tottenham thắt chặt chi tiêu ở mùa Hè 2018 là điều dễ hiểu bởi vừa xây dựng sân vận động mới. Bên cạnh đó, Tottenham cũng đã gia hạn hợp đồng với các cầu thủ trụ cột như Harry Kane hay Son Heung-min. Còn những cầu thủ thuộc diện thanh lý như Toby Alderweireld, Danny Rose và Mousa Dembele đều đã ở lại.

HLV Mauricio Pochettino mới đây đã khẳng định rằng: "Tottenham đang có đội hình rất mạnh với những cầu thủ xuất sắc. Rất khó để tăng cường sức mạnh cho đội hình này. Thực tế Tottenham cũng không bán cầu thủ nào và chúng tôi đang có 25 cầu thủ. Không phải lúc nào bạn cũng cần mua cầu thủ cho đẹp đội hình. Điều quan trọng là bạn cần xác định những gì cần có để hoàn thành mục tiêu. Vì thế, tôi rất hài lòng với đội hình đang có".

M.U may mắn nhất, Liverpool đen đủi nhất Premier League mùa trước

M.U may mắn nhất, Liverpool đen đủi nhất Premier League mùa trước

Một nghiên cứu chi tiết đã chỉ ra rằng M.U là một trong những đội bóng may mắn nhất ở Premier League mùa giải 2017/18 vừa qua, trong khi Liverpool lại đen đủi nhất.

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm