Chuyển nhượng của Liverpool: Mua Benteke là phí tiền?

15/07/2015 22:18 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi bán Raheem Sterling cho Man City, Liverpool đang nhắm đến Christian Benteke để cải thiện hàng công. Nhưng liệu đây là một quyết định sáng suốt, hay đội chủ sân Anfield sẽ lại mang về một món hàng hớ giá cao?

Để có được chữ ký của tiền đạo người Bỉ, Liverpool có thể sẽ phải trả cho Aston Villa 32,5 triệu bảng, đúng bằng số tiền giải phóng hợp đồng của tiền đạo này với đội chủ sân Villa Park.

Bài học nhãn tiền từ Suarez

Bản thân đội chủ sân Anfield đã phải hứng chịu hậu quả ở mùa giải năm ngoái do vung tiền không đúng nơi, đúng chỗ. Sau khi bán Luis Suarez cho Barcelona để thu về số tiền lên tới 75 triệu bảng, Liverpool đã sử dụng nó ra sao? Họ liền mua về tới 8 cầu thủ, trong đó có 5 người trên hàng công gồm Rickie Lambert, Adam Lallana, Lazar Markovic, Divock Origi và Mario Balotelli. Tổng cộng chi phí Liverpool bỏ ra để mua 5 cầu thủ ấy đúng bằng những gì nhận được từ Barcelona sau khi chia tay Suarez.

Nhưng chất lượng của họ thì ra sao? Bốn trong số đó chỉ là những hợp đồng ở mức trung bình. Riêng Mario Balotelli của Milan có thể tạm coi là “hàng hiệu” ở thời điểm ấy.

Trừ Divock Origi được Liverpool cho Lille mượn, không một ai trong số bốn cái tên kể trên thực sự nổi bật ở sân Anfield, nếu chúng ta nhìn vào những con số thống kê mùa 2014-15 của từng người. Balotelli chỉ ghi 4 bàn trong 28 lần ra sân ở mọi đấu trường. Một tiền đạo khác, Lambert, ghi vỏn vẹn 3 bàn và kiến tạo 2 đường chuyền thành bàn trong 40 lần ra sân (nhưng tới hơn một nửa số đó, 25 lần, là từ ghế dự bị).

Markovic đóng góp 3 bàn và 1 đường kiến tạo trong 35 lần ra sân. Lallana có vẻ khá khẩm hơn, với 6 bàn và 4 đường kiến tạo trong 41 lần ra sân. Nhưng một đội bóng như Liverpool khó có thể vươn xa nếu chỉ trông chờ vào những cầu thủ với hiệu suất như thế này. Đó là bài học cho đội chủ sân Anfield trong việc mua sắm cầu thủ: mua nhiều chưa chắc đã tốt.

Liverpool cần một chân sút xuất sắc

Trở lại với mùa Hè này, số tiền dự kiến Liverpool có thể thu về từ việc bán Sterling lên tới 49 triệu bảng (trong đó, sẽ nhận ngay 44 triệu bảng, 5 triệu bảng sẽ được trả tùy theo thành tích). Tính đến lúc này, đội chủ sân Anfield đã chi 35 triệu bảng để mua sắm, trong đó bản hợp đồng đắt giá nhất là tiền vệ Roberto Firmino từ Hoffenheim với giá 21,3 triệu bảng.

Không thể phủ nhận Liverpool đang khát một tiền đạo chất lượng. Họ đã quá chán ngấy với phong độ tệ hại của những Balotelli, Lambert, Markovic hay Fabio Borini. Daniel Sturridge có năng lực, nhưng bị chấn thương tàn phá quá nhiều. Thật khó để đội chủ sân Anfield đặt niềm tin vào sự trở lại của Divock Origi hay tân binh Danny Ings, bởi cả hai đều còn quá trẻ.

Liverpool đang rất quan tâm tới Benteke. Không thể phủ nhận tiền đạo này đã chơi khá tốt trong màu áo Aston Villa ở mùa giải 2014-15 vừa qua, với 15 pha lập công trong 34 lần ra sân. Anh có sức vóc, khả năng tì đè và đánh đầu rất tốt. Tuy nhiên, Benteke cũng chỉ là một tiền đạo ở dạng tiềm năng, bởi anh chưa từng chơi cho một đội bóng lớn nào trong sự nghiệp thi đấu. Phong độ của cầu thủ 24 tuổi này trong ba mùa giải cho Aston Villa không thật sự ổn định. Anh thăng hoa ở mùa đầu tiên (2012-13), với 23 bàn sau 39 trận, nhưng rồi lại sa sút ở mùa giải tiếp theo với chỉ 11 bàn sau 28 lần ra sân.

Nếu cần một chân sút nâng tầm đội bóng, Liverpool hãy dành tiền mua những tiền đạo đã thành danh, thay vì đặt niềm tin vào Benteke.

75 Số tiền Liverpool bỏ ra mua Balotelli, Lambert, Markovic, Lallana và Origi là 75 triệu bảng, đúng bằng những gì họ nhận được từ việc bán Suarez cho Barcelona.

15 Mùa giải 2014-15 vừa qua, Benteke có được 15 pha lập công trong 34 lần ra sân cho Aston Villa ở mọi đấu trường.

10 Cũng ở mùa 2014-15, hàng công Liverpool chỉ đóng góp tổng cộng 10 bàn thắng ở Premier League.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm