Chuyển nhượng Arsenal: 50 triệu bảng cho Ben White có thực sự cần thiết?

18/07/2021 13:16 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đã bỏ ra 50 triệu bảng để sở hữu Ben White từ Brighton, nhưng liệu đây có phải quyết định đúng đắn?

Lịch thi đấu giao hữu mùa hè 2021 của Arsenal

Lịch thi đấu giao hữu mùa hè 2021 của Arsenal

Lịch thi đấu giao hữu mùa hè 2021 của Arsenal. Lịch giao hữu CLB hè 2021. Lịch du đấu mùa hè 2021. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu CLB. Lịch thi đấu giao hữu trước mùa 2021-22.

 

Theo báo chí Anh đồng loạt đưa tin ngày 17/7, Arsenal đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Ben White của Brighton. Mức phí chuyển nhượng được khẳng định là 50 triệu bảng. Thậm chí, con số này có thể tăng lên tùy vào phong độ và thành tích của White cùng Arsenal.

Tuy nhiên, liệu Arsenal có thực sự cần bỏ ra 50 triệu bảng để sở hữu Ben White?

 

Đội chủ sân Emirates những năm qua luôn bị đánh giá yếu ở khâu phòng ngự. Nhưng nếu nhìn vào mùa giải trước, hàng thủ thực tế không phải vấn đề của Arsenal. Họ thậm chí là đội bóng sở hữu hàng thủ tốt thứ 3 giải đấu với 39 bàn thua, sau Man City và Chelsea.

Thành tích này cho thấy Arsenal đang sở hữu hàng thủ tốt. Ở vị trí trung vệ, "Pháo thủ" cũng có nhiều sự lựa chọn an tâm mà không cần tới sự xuất hiện của Ben White.

Chú thích ảnh
Arsenal bỏ 50 triệu bảng cho White

Nếu cần một hậu vệ chơi đầu giỏi và là người Anh, Arsenal đang có Rob Holding. Nếu cần một cầu thủ tranh chấp tốt, chơi chân hiệu quả thì họ đang có Gabriel. Bộ đôi trung vệ này đã thi đấu rất hiệu quả với nhau ở mùa giải trước.

Trong trường hợp HLV Arteta muốn tìm kiếm sự thay thế ổn định thì Pablo Mari hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí, Kieran Tierney cũng có thể chơi ở vị trí trung vệ.

Chú thích ảnh
Tierney cũng có thể thi đấu ở vị trí trung vệ khi cần

Nếu chỉ 50 triệu bảng cho một lựa chọn đề phòng thì rõ ràng là một sự lãng phí. Với số tiền như vậy, HLV Arteta chắc chắn sẽ phải sử dụng Ben White thường xuyên. Trung vệ người Anh có thể sẽ giúp hàng thủ của Arsenal từ tốt thứ 3 lên thứ 2 hoặc tốt nhất nhưng điều đó dường như không cần thiết vào lúc này.

Vấn đề của Arsenal hiện tại rõ ràng nằm ở khả năng tấn công. Trong nhóm Big Six mùa trước, Arsenal là đội ghi bàn ít nhất với 55 bàn. Tính trong 10 đội đầu bảng, thành tích của "Pháo thủ" chỉ tốt hơn Everton.

Chú thích ảnh
Aubameyang không thể hiện phong độ ghi bàn tốt ở mùa trước

Trong 2 trận giao hữu vừa qua với Hibernian và Rangers, dứt điểm cũng là vấn đề của Arsenal. Họ mặc dù luôn chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng hết. Những Aubameyang hay Lacazette vẫn tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương. Thậm chí, Nicolas Pepe còn đá hỏng 1 quả phạt đền trong trận đấu với Hibernian.

Nói vậy để thấy Arsenal gặp vấn đề ở hàng công chứ không phải hàng thủ. Bỏ 50 triệu bảng cho 1 trung vệ ở thời điểm này là điều không cần thiết.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm